Ngoại trưởng Nga nói gì về nguy cơ xảy ra Thế chiến 3?

La Vi
La Vi
26/04/2022 21:38 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25.4 nói lập trường của Nga là không thể chấp nhận chiến tranh hạt nhân, nhưng tình hình đã xấu đi đến mức có nguy cơ thật sự sẽ xảy ra một cuộc chiến như vậy.

Trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Nga, ông Lavrov cũng coi việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine "về cơ bản là tham chiến đối đầu Nga".

Ông nói nguy cơ xảy ra một cuộc chiến hạt nhân là "rất đáng kể: "Tôi không muốn thổi phồng những rủi ro này một cách giả tạo. Có nhiều người muốn [chiến tranh hạt nhân] xảy ra. Mối nguy là nghiêm túc, có thật. Nó không thể bị xem nhẹ".

Ngoại trưởng Sergei Lavrov

reuters

Nhà ngoại giao Nga so sánh tình hình hiện tại với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông nói thời điểm đó dù không có nhiều quy tắc "thành văn" nhưng Washington và Moscow vẫn tuân thủ những quy ước ngầm định và có "kênh liên lạc tin cậy" mà hiện nay không có nữa.

Ông Lavrov cũng cho rằng Mỹ và đồng minh trong khi kêu gọi ngăn Thế chiến thứ 3 thì lại "châm dầu vào lửa" khi gửi vũ khí cho Ukraine với hy vọng kéo dài xung đột để làm suy yếu Nga.

Ông nhắc lại lập trường của Moscow coi số vũ khí này là các mục tiêu chính đáng.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Về bản chất, NATO đã bước vào chiến tranh với Nga bằng con đường ủy nhiệm và đang trang bị vũ khí cho bên được ủy nhiệm đó. Chiến tranh là chiến tranh".

Trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ và NATO đã hạn chế cung cấp vũ khí cho Kyiv vì lo sợ sẽ gửi tín hiệu nhầm đến Nga, song gần đây đã bắt đầu viện trợ nhiều hơn, bao gồm các loại vũ khí hạng nặng có khả năng tấn công thay vì vũ khí phòng thủ.

Trong chuyến thăm Kyiv mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hứa sẽ viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.