Ngoại trưởng Peru từ chức giữa tranh cãi về chuyến thăm Mỹ của tổng thống

07/11/2023 09:23 GMT+7

Ngoại trưởng Peru Ana Cecilia Gervasi đã từ chức hôm 6.11 sau chưa đầy một năm tại nhiệm, trong bối cảnh có nhiều nghi vấn về cách bà xử lý chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Peru Dina Boluarte tuần trước.

Bà Gervasi không đề cập đến chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Peru trong thư từ chức mà Reuters và các kênh truyền thông khác đã xem. Tuy nhiên, các hãng tin địa phương đưa tin bà đang chịu áp lực sau khi không sắp xếp được cuộc gặp chính thức giữa bà Boluarte và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Việc bà Gervasi từ chức đã được Thủ tướng Peru Alberto Otarola xác nhận trong một cuộc họp báo, mặc dù ông không đề cập rõ ràng đến chuyến thăm Mỹ của bà Boluarte. Ông cho biết người thay thế bà Gervasi có thể được công bố vào ngày 7.11, theo Reuters.

Ngoại trưởng Peru từ chức giữa tranh cãi về chuyến thăm Mỹ của tổng thống - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Peru Ana Cecilia Gervasi

REUTERS

Đại sứ Peru tại Mỹ Gustavo Meza Cuadra cũng từ chức hôm 6.11. Trong thư từ chức của mình, ông đề cập đến chuyến đi Mỹ của tổng thống Peru, nói rằng ông "chịu trách nhiệm chuẩn bị" cho sự kiện này.

Bộ Ngoại giao Peru cho biết, thay vì hội đàm song phương chính thức, bà Boluarte và ông Biden chỉ tiến hành một cuộc trao đổi cá nhân bên lề hội nghị của Liên minh vì Thịnh vượng kinh tế châu Mỹ tại Washington DC tuần trước.

Quốc hội Peru đã triệu tập bà Gervasi để chất vấn về lý do cuộc gặp song phương không diễn ra theo như lịch trình chính thức cho chuyến đi của bà Boluarte.

"Thật đáng tiếc là chính quyền Boluarte đã không nói sự thật", chính trị gia đối lập Jose Cueto nói trên nền tảng truyền thông xã hội X (Twitter).

Cuối tuần trước, bà Gervasi cho biết trên X rằng tất cả thông tin được đệ trình lên quốc hội trước chuyến đi đều là sự thật.

Trong thư từ chức, bà Gervasi cho biết bà đã hoàn thành nhiệm vụ được giao vào tháng 12.2022 sau vụ bắt giữ cựu Tổng thống Pedro Castillo. Ông Castillo trước đó đã tìm cách giải tán quốc hội, nhưng cuối cùng bị phế truất và bị bắt với cáo buộc nổi loạn.

Bà Gervasi từng giữ nhiều chức vụ khác nhau trong chính phủ trước khi gia nhập nội các của Tổng thống Boluarte, bao gồm thứ trưởng các bộ ngoại giao và ngoại thương.

Bà Boluarte, người kế nhiệm ông Castillo, đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình thường xuyên biến thành bạo lực kể từ khi nhậm chức. Ông Castillo đã tuyên bố mình vô tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.