Hoa hậu Ngọc Hân đăng ảnh tự tay chuẩn bị hồ sơ đi xin việc như bao người bình thường đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng không khỏi thích thú, dành nhiều lời khen ngợi cho thái độ sống cầu tiến, không “ngủ quên trên hào quang” của danh hiệu.
Lý do Ngọc Hân đi xin việc ở tuổi U.40
Liên hệ với Ngọc Hân, cô cho biết không xem việc chuẩn bị hồ sơ xin việc ở tuổi U.40 là một áp lực hay sự lựa chọn bất đắc dĩ. Ngược lại, đây là quyết định khiến cô cảm thấy hào hứng. “Tính tôi từ trước đến giờ khá thích những điều mới. Tôi luôn cảm thấy một công việc mới, một môi trường mới hay một kỹ năng mới giống như một loại ‘vitamin’, khiến mình có thêm năng lượng. Có những thứ chưa biết thì học, chưa làm thì thử”, người đẹp chia sẻ.

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Ngọc Hân ở tuổi U.40
Ảnh: NVCC
Hoàn thành chương trình thạc sĩ, Ngọc Hân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chặng đường tiếp theo. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, sở hữu thương hiệu riêng và có những trải nghiệm trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cô muốn thử sức với công việc giảng dạy. “Tôi muốn mang những gì mình đã học trong trường cùng với kinh nghiệm thực tế hơn 16 năm làm nghề để chia sẻ lại với các bạn trẻ”, bà mẹ một con nói.
Vì thế, việc U.40 ngồi khai sơ yếu lý lịch, chuẩn bị hồ sơ xin việc với Ngọc Hân lại trở thành một trải nghiệm thú vị. Cô từng chia sẻ trên mạng xã hội: “U.40 vẫn làm hồ sơ đi xin việc, tinh thần phơi phới tuổi đôi mươi”.
Nói thêm về điều này, nàng hậu nói: “Tôi thực sự nghĩ như thế. Bắt đầu một việc mới ở tuổi nào không quan trọng bằng việc mình còn thấy háo hức với nó hay không”.

Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ hồi tháng 8.2026
Ảnh: NVCC
Với công việc mới, Ngọc Hân xác định bản thân phải bắt đầu bằng tâm thế của một người học hỏi, thay vì dựa vào danh hiệu hay những thành quả đã có. “Nếu đã lựa chọn bước vào một môi trường mới thì tôi nghĩ mình phải tôn trọng vị trí và những quy định của môi trường ấy. Tôi không thể mang tâm thế ‘tôi là hoa hậu, tôi đã có thương hiệu riêng, tôi đã làm nghề 16 năm’ rồi nghĩ mình đương nhiên phải nhận được một vị trí đặc biệt”, cô nói.
Theo Ngọc Hân, danh hiệu hoa hậu và những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm là hành trang, nhưng khi bước sang một lĩnh vực mới, cô vẫn có những điều phải học từ đầu.
“Công việc tôi mong muốn ở thời điểm này là giảng dạy trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Tôi nghĩ mình có một lợi thế là ngoài kiến thức học thuật vừa được củng cố qua chương trình thạc sĩ, tôi còn có kinh nghiệm thực tế nhiều năm làm thiết kế, xây dựng thương hiệu, tổ chức các bộ sưu tập và thực hiện những dự án gắn thời trang với văn hóa”, cô chia sẻ.

Tìm kiếm công việc mới, Ngọc Hân vẫn duy trì thương hiệu thời trang và công việc thiết kế
Ảnh: NVCC
Quyết định này còn mang một ý nghĩa tình cảm với Ngọc Hân. Ông nội cô từng là giáo viên, nhưng sau đó trong gia đình không có ai nối nghề. “Nên tôi vẫn nghĩ nếu một ngày mình thực sự trở thành giảng viên, chắc ông ở đâu đó cũng sẽ vui lắm”, cô nói.
Ngọc Hân cũng không xem việc làm việc cho một tổ chức là thấp hơn so với việc tự điều hành thương hiệu riêng. Với cô, đó chỉ là những môi trường khác nhau để mình làm việc và tạo ra giá trị. Từ quan điểm này, Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn duy trì thương hiệu thời trang và công việc thiết kế. Cô cho rằng việc mở thêm một cánh cửa nghề nghiệp không có nghĩa cô từ bỏ những gì đã gây dựng.
“Tôi cũng không quá thích cách gọi "làm thuê". Nếu trở thành giảng viên, tôi bước vào một môi trường có những nguyên tắc, trách nhiệm và tiêu chuẩn chuyên môn riêng. Tôi sẽ có những thứ phải học từ đầu, phải làm quen và phải chứng minh bằng chính công việc của mình”, Ngọc Hân bộc bạch.











Bình luận (0)