Ngôi sao Alex Morgan kỳ vọng World Cup 2023 sẽ thay đổi bóng đá nữ toàn cầu

Giang Lao
Giang Lao
27/06/2023 13:42 GMT+7

Ngôi sao đội tuyển nữ Mỹ, tiền đạo Alex Morgan đánh giá World Cup nữ 2023 sẽ rất hay và đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại. Cô cũng cho biết, FIFA đã chăm lo tốt cho bóng đá nữ, nhưng vẫn chưa đủ.

"Tôi nghĩ đây sẽ là kỳ World Cup có nhiều người xem nhất trên truyền hình, cũng như với các CĐV sẽ đến Úc và New Zealand theo dõi các trận đấu trên sân. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại nguồn doanh thu cao nhất mà chúng ta từng thấy ở một kỳ World Cup của bóng đá nữ", Alex Morgan nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca, khi thời điểm kỳ World Cup nữ 2023 còn chưa đầy một tháng nữa khai mạc.

Alex Morgan kỳ vọng World Cup nữ 2023 sẽ làm thay đổi bóng đá nữ toàn cầu - Ảnh 1.

Alex Morgan được ví là hoa hậu của bóng đá nữ thế giới, cô sở hữu vẻ đẹp đầy gợi cảm và một tài năng bóng đá xuất chúng

AFP

"Tôi cũng cho rằng, World Cup này sẽ là một minh chứng khác cho sự phát triển của bóng đá nữ toàn cầu. Tôi tin tại Úc và New Zealand sắp tới đây, với 32 đội tuyển nữ ưu tú từ khắp nơi trên thế giới góp mặt vào ngày hội của bóng đá nữ, sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời nhất", Alex Morgan chia sẻ. 

Đây cũng là kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của Alex Morgan, sau khi cô vừa được HLV đội tuyển nữ Mỹ, ông Vlatko Andonovski công bố vào danh sách 23 cầu thủ dự World Cup nữ 2023.

Alex Morgan hiện 33 tuổi, đang sở hữu một bản thành tích thi đấu đồ sộ trong sự nghiệp với tổng cộng 189 lần khoác áo thi đấu ở các CLB và ghi 91 bàn. Cô khoác áo đội tuyển nữ Mỹ lên đến 205 trận ghi 121 bàn, đoạt 2 chức vô địch World Cup năm 2015 và 2019, cùng HCV kỳ Olympic 2012…

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang đặt mục tiêu bán 1,5 triệu vé cho kỳ World Cup nữ 2023, cũng như dự kiến sẽ có khoảng 2 tỉ người trên thế giới theo dõi suốt 1 tháng thi đấu với các màn trình diễn của các đội tuyển nữ trên truyền hình. "Điều này hoàn toàn không gây ngạc nhiên, khi sự hâm mộ bóng đá nữ thế giới đang ngày càng tăng lên. World Cup nữ 2023 cũng được xem là giải đấu có quy mô tổ chức lớn nhất và sẽ được xem nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nữ", tờ Marca đánh giá.

Alex Morgan kỳ vọng World Cup nữ 2023 sẽ làm thay đổi bóng đá nữ toàn cầu - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Mỹ với Alex Morgan (phải) được xem là ứng cử viên vô địch số 1

AFP

Gần đây, FIFA cũng thông báo rằng, họ sẽ tăng tiền thưởng cho kỳ World Cup nữ 2023. "Đây là điều mà giới nữ cầu thủ chúng tôi đã vận động từ lâu. Tôi nghĩ rằng, chúng ta đang bắt đầu thấy FIFA tôn trọng điều đó và coi trọng bóng đá nữ hơn những gì chúng ta đã thấy trước đây", Morgan nói thêm.

Tại World Cup nữ 2023, mọi cầu thủ được tham gia vào vòng chung kết (VCK) ngay từ vòng bảng sẽ được đảm bảo kiếm được 30.000 USD từ nguồn tiền chia thưởng của FIFA. Số tiền này sẽ còn được tăng lên tùy thuộc vào thành tích đội tuyển của các nữ cầu thủ tiến bao xa tại VCK. Nếu vào đến trận chung kết, cầu thủ có thể nhận đến 270.000 USD. Các nữ cầu thủ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ cũng được chia thưởng với mức thưởng như trên.

Alex Morgan kỳ vọng World Cup nữ 2023 sẽ làm thay đổi bóng đá nữ toàn cầu - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ

NGỌC DƯƠNG

Morgan cũng cho rằng: "Chúng tôi hài lòng với những tiến bộ trong bóng đá nữ thời gian qua. Hiện đã có nhiều giải đấu bóng đá nữ ở khắp thế giới, các nữ cầu thủ cũng được trả lương đầy đủ và cao hơn trước đây. Các nữ cầu thủ cũng được thi đấu thường xuyên hơn trong suốt mùa giải và được đối xử là cầu thủ chuyên nghiệp một cách thực thụ... Đó là điều mà chúng tôi đã đấu tranh trong một thời gian dài.

Nhưng chúng tôi vẫn cần sự bình đẳng giữa bóng đá nam và nữ, ít nhất là về mặt thu nhập và điều kiện làm việc ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bóng đá nam và nữ của Mỹ (cấp đội tuyển) đã đạt được điều đó (mức lương và tiền thưởng chia ngang nhau). Tôi tin là không chỉ có chúng tôi, vẫn đang có nhiều đội tuyển nữ khác còn đấu tranh cho sự công bằng này".

Alex Morgan kỳ vọng World Cup nữ 2023 sẽ làm thay đổi bóng đá nữ toàn cầu - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Mỹ gặp đội tuyển nữ Việt Nam lúc 8 giờ sáng ngày 22.7 tới tại World Cup nữ 2023

AFP

Tại World Cup nữ 2023, Alex Morgan cùng đội tuyển nữ Mỹ thi đấu ở bảng E cùng bảng với đội tuyển nữ Việt Nam và gặp nhau trận ra quân lúc 8 giờ sáng ngày 22.7 (giờ Việt Nam). Đội tuyển nữ Mỹ sau đó gặp tiếp đội tuyển nữ Hà Lan tại Wellington vào ngày 27.7, trước khi trở lại Auckland thi đấu trận đấu cuối vòng bảng gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tại sân Eden Park vào ngày 1.8. Đội tuyển nữ Việt Nam sau trận gặp đội tuyển nữ Mỹ, trận tiếp theo gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha trên sân Waikato ở Hamilton lúc 14 giờ 30 ngày 27.7 và trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển nữ Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.