Ngôi sao bóng rổ LeBron James bị chỉ trích vì lập trường lập lờ tiêm vắc xin

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/10/2021 20:00 GMT+7

LeBron James của CLB Los Angeles Lakers, người được xem là huyền thoại bóng rổ Mỹ, đã bị chỉ trích dữ dội khi từ chối ủng hộ việc tiêm vắc xin Covid-19, nhưng bản thân vẫn chấp nhận… tiêm.

Vắc xin Covid-19 đã là chủ đề nóng trong tuần đầu tiên của các đợt huấn luyện trước thềm NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) mùa giải 2021 - 2022. Trong khi hầu hết các VĐV đã được tiêm phòng, vẫn còn một số ngôi sao hàng đầu từ chối và giải đấu vẫn chưa đạt được tỷ lệ tiêm phòng 100%.

Huyền thoại bóng rổ LeBron James bị chỉ trích khi lập lờ trong việc tiêm vắc xin

afp

Theo tờ CBS, mặc dù việc tiêm phòng rõ ràng là quan trọng trong việc cố gắng làm chậm lại một đại dịch vẫn đang gây ra các vấn đề trên toàn cầu, nhưng nó cũng quan trọng từ góc độ bóng rổ. Những VĐV chưa được tiêm chủng phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt hơn và sẽ không thể có nhiều thời gian cho trao đổi với đồng đội, đồng thời nhiều nguy cơ bị nhiễm Covid-19, cũng như bị cấm ra sân dẫn đến mất thu nhập khủng.

Mới nhất, thành phố New York và San Francisco đã buộc VĐV bóng rổ phải được tiêm phòng để có thể chơi trên sân nhà của họ. Đó là lý do tại sao tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 tăng đáng kể khi các đợt huấn luyện ở NBA mở cửa. Ngay cả VĐV nổi tiếng Andrew Wiggins của CLB Golden State Warriors, người trước đây đã yêu cầu miễn trừ vì tôn giáo, nay vừa miễn cưỡng tiêm vắc xin.

Giải NBA vẫn chạy đua để đạt được 100% VĐV tiêm vắc xin

afp

Tuy nhiên, nhiều VĐV hàng đầu đã tiêm vắc xin bị chỉ trích vì do dự trong việc khuyến khích người khác làm theo để tiêm chủng. Trong số người này có huyền thoại LeBron James của CLB Los Angeles Lakers, người nói rằng anh đã tiêm vắc-xin nhưng không muốn “làm gương” để mọi người làm điều tương tự.

“Tôi có thể nói về bản thân mình, tôi nghĩ mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình để làm những gì họ cảm thấy phù hợp với bản thân và gia đình. Tôi biết rằng mình đã bị nghi ngờ về mọi thứ, nhưng tôi cảm thấy nó phù hợp nhất với không chỉ tôi mà còn với bạn bè của tôi, chúng tôi đang nói về hạnh phúc của mọi người. Tôi nghĩ cá nhân tôi không nên tham gia vào việc tuyên truyền để người khác làm theo để giúp cho giải đấu và sinh kế của họ”, LeBron James chia sẻ.

Thế nhưng, nhiều ngôi sao của NBA, trong đó có Enes Kanter (Boston Celtics) đã lên tiếng chế nhạo LeBron vì lập trường lập lờ về việc tiêm vắc xin: “Khi tôi nghe điều đó và cảm thấy thật nực cười. Rõ ràng, LeBron James, anh ấy là một trong những gương mặt của giải đấu, và anh ấy nên là người đầu tiên bước ra đó và nói: Nghe này, mọi người. Tôi đã tiêm vắc xin, và tôi đang khuyến khích mọi người, cộng đồng, tất cả mọi người, những người hâm mộ bóng rổ, những người không hâm mộ bóng rổ và những người hâm mộ thể thao đến tiêm vắc xin, nên chúng tôi có thể cứu những mạng sống khác. Khi tôi nghe điều đó, tôi không thể tin được, nên tôi hy vọng anh ấy có thể tự răn đe bản thân về việc tiêm phòng này và truyền cảm hứng, khuyến khích những người xung quanh anh ấy".

Enes Kanter, một trong những ngôi sao chỉ trích LeBron James

afp

Đầu năm nay, khi vắc-xin Covid-19 lần đầu tiên được ban hành, NBA hy vọng rằng các VĐV nổi tiếng sẽ xuất hiện trong các thông báo dịch vụ công để giúp khuyến khích những người khác tiêm phòng. Tuy nhiên, hầu hết được cho là miễn cưỡng để làm. Điều này buộc ban tổ chức giải đấu phải chuyển sang mời các cựu huyền thoại như Kareem Abdul-Jabbar và Bill Russell, cùng với HLV trưởng Gregg Popovich của CLB San Antonio Spurs.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.