Ngôi sao điện ảnh Ý Isabella Rossellini nói không với phẫu thuật thẩm mỹ

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
05/03/2023 09:29 GMT+7

Isabella Rossellini (70 tuổi) vẫn giữ được gương mặt đẹp hoàn hảo. Ngôi sao điện ảnh Ý cho biết bà không bao giờ dính tới dao kéo để giữ gìn nhan sắc.

Năm 1982, Isabella Rossellini ký hợp đồng độc quyền với Lancôme, biến bà trở thành người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Trong hơn một thập kỷ, bà đã quảng bá nước hoa, son môi và sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu lừng danh này trong các quảng cáo trên khắp thế giới.

Ngôi sao điện ảnh Ý Isabella Rossellini nói không với phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1.

Năm 1982, Isabella Rossellini ký hợp đồng độc quyền với Lancôme, biến bà trở thành người mẫu được trả lương cao nhất thế giới

Page Six

Sau đó, ngay trước sinh nhật lần thứ 43 vào năm 1995, bà mất hợp đồng với Lancôme.

Isabella Rossellini nói với Page Six: "Họ giải thích với tôi rằng quảng cáo đề cập đến giấc mơ. Và phụ nữ luôn mơ ước được trẻ trung chứ không phải già đi. Đó có thể là giấc mơ đối với một số phụ nữ, nhưng tôi nghĩ giấc mơ lớn nhất của phụ nữ là được già đi với vẻ đẹp, nhân phẩm và sự thanh lịch".

Nữ diễn viên từng đoạt Oscar không đơn độc trong lập trường đó. Bà nói rằng sau khi hợp đồng kết thúc, người hâm mộ và khách hàng đã phàn nàn với công ty mỹ phẩm. Nhưng phải đến năm 2016, Lancôme mới mời bà trở lại. Lần này nữ CEO mới là Francoise Lehmann đứng đầu thương hiệu.

Ngôi sao điện ảnh Ý Isabella Rossellini nói không với phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2.

Về thói quen chăm sóc da hằng ngày, Isabella Rossellini nói: “Tôi sử dụng kem Lancôme Rénergie vào buổi chiều tối và ban đêm"

Page Six

"Họ nói, 'Lẽ ra chúng tôi không bao giờ nên để bạn ra đi'", Rossellini nhớ lại. "Tôi chắc chắn không mong đợi điều này 20 năm sau!".

Bà tiếp tục làm việc với thương hiệu Lancôme kể từ đó, gần đây nhất là đóng vai chính trong chiến dịch mới cho nước hoa La Vie Est Belle. Tên nước hoa là cách diễn đạt đặc biệt của người Pháp, nghĩa là "Cuộc sống thật tươi đẹp" cũng có thể là câu thần chú đối với Rossellini, người thà tự ôm lấy quan niệm trong nhiều năm sống với "sự tinh tế", như cách nói của bà, hơn là cố tỏ ra trẻ trung hơn.

Ngôi sao điện ảnh Ý Isabella Rossellini nói không với phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3.

Bà rất yêu động vật

Page Six

"Tất cả chúng ta đều già đi. Đó là một phần của tự nhiên", bà chấp nhận đối diện với thực tế. "Tôi chưa bao giờ thực hiện bất kỳ cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào. Nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thắng một trận chiến, nhưng bạn sẽ thua cả cuộc chiến".

Isabella Rossellini hiện sở hữu trang trại ở Long Island (Mỹ) rộng 11 ha - là nơi bà nuôi gà, chó, ong và cừu, cho biết: "Về mặt lý luận, tôi không bao giờ có thể dung hòa được việc có một trang trại hữu cơ, dùng thức ăn hữu cơ… và sau đó tự tiêm botox cho mình. Tôi không biết làm thế nào mà hai thứ đó có thể cùng tồn tại. Ý tôi là, tôi có những người bạn làm điều đó, nhưng thật sự mâu thuẫn!".

Điều đó không có nghĩa là bà chưa bao giờ bị cám dỗ để đi theo con đường dao kéo.

"Tôi phải thú nhận rằng cổ là thứ khiến tôi đôi khi nghĩ rằng mình nên phẫu thuật thẩm mỹ. Cái cổ lúc nào cũng làm tôi khó chịu nhưng tôi chấp nhận sống chung với nó. Tôi thích một chiếc khăn nhỏ hơn là một ca phẫu thuật!", bà xác nhận.

Isabella Rossellini tin rằng vấn đề phân biệt tuổi tác trong ngành công nghiệp làm đẹp đã trở nên "tốt hơn nhiều" trong những năm gần đây. Phần lớn nhờ vào sự gia tăng số lượng nữ lãnh đạo tại các công ty mỹ phẩm.

Ngôi sao điện ảnh Ý Isabella Rossellini nói không với phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4.

Isabella Rossellini vẫn xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 70

Page Six

"Có lẽ đàn ông chỉ hiểu phụ nữ chúng tôi dùng nước hoa hay đồ trang điểm để quyến rũ họ", bà trầm ngâm. "Nhưng tất nhiên, chúng tôi làm điều đó không chỉ để quyến rũ đàn ông. Chúng tôi làm điều đó vì nó thú vị".

Sau nhiều thập kỷ theo bước chân của bậc sinh thành nổi tiếng là biểu tượng điện ảnh Thụy Điển Ingrid Bergman và nhà làm phim người Ý Roberto Rossellini bằng cách đóng vai chính trong các bộ phim được yêu thích như Blue Velvet, Death Becomes Her… giờ đây bà dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc những "người bạn đồng hành" trong trang trại của mình hơn là "cọ xát khuỷu tay" với các minh tinh Hollywood trên thảm đỏ.

Tình yêu động vật đã truyền cảm hứng cho nhiều dự án gần đây của bà như Green Porno - loạt phim lạ kỳ về hành vi tình dục của nhiều loại côn trùng và chương trình mới dành cho phụ nữ Darwin's Smile khám phá cách động vật thể hiện cảm xúc. Năm 2019, Rossellini thậm chí còn lấy được bằng thạc sĩ về bảo tồn động vật tại Đại học Hunter ở New York.

"Khi bạn già, bạn có thể làm mọi thứ mà bạn muốn. Tôi nghĩ mình có nhiều sự tự do. Khi bạn còn trẻ, bạn có vô số nghĩa vụ, phải nuôi dạy con cái, phải thành công trong sự nghiệp. Khi bạn lớn tuổi hơn, tất cả những điều này đã được thực hiện. Vì vậy, bây giờ, tôi chỉ làm những gì mình thích", Isabella Rossellini kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.