Ngôi sao Hoa ngữ Lý Á Bằng dính Covid-19

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
16/12/2022 08:45 GMT+7

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lan rộng, mới đây nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí đăng đàn Weibo và làm video ngắn cho người hâm mộ biết đang bị dương tính, một trong những ngôi sao Hoa ngữ đó là Lý Á Bằng.

Trước sự kiện nhiều nhân vật ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc đăng đàn Weibo và làm video ngắn cho người hâm mộ biết đang bị “dương tính" thì thông tin bà Trương Lan (张兰), mẹ chồng cũ của nữ diễn viên – ca sĩ Đài Loan Từ Hi Viên bị bắt gặp nói "không phải người Trung Quốc", đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Bà Trương Lan đã mở một buổi phát sóng trực tiếp để giải thích lý do tại sao bà không phải là người Trung Quốc

zaobao.com

Gần đây, tận dụng công việc nhà của con trai Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hi Viên) bà Trương Lan đã xuất hiện trên trang tin tức, thường xuyên phát trực tiếp, quảng cáo hàng hóa, tạo ra lượng truy cập đáng kinh ngạc và kiếm được hơn chục triệu đô la Singapore.

Tuy đã sống ở Bắc Kinh khá lâu nhưng gần đây bà bị phát hiện có quốc tịch không phải là người Trung Quốc. Về việc này, cá nhân bà cũng đã giải thích lý do trong buổi phát sóng trực tiếp, đồng thời tiết lộ rằng mình khó tránh khỏi khó khăn.

Trương Lan sống ở Bắc Kinh với con trai Uông Tiểu Phi, người được mệnh danh là một trong “Tứ đại thiếu gia của Bắc Kinh”, vì vậy nhiều người nghĩ rằng bà là người Trung Quốc, nhưng thực ra bà đã nhập tịch Saint Kitts và Nevis vào đầu năm 2012. Saint Kitts và Nevis là một đảo quốc nằm trong quần đảo Leeward, Tây Ấn, thuộc vùng biển Caribe. Đây là đảo quốc nhỏ nhất nằm trong cả hai danh sách của Mỹ.

Bà Trương Lan cho biết bà đã kinh doanh được 32 năm, nộp thuế hàng trăm triệu nhân dân tệ nhưng không có bất kỳ khoản lương hưu nào, thậm chí là bảo hiểm y tế. Thời gian gần đây, bằng cách chỉ trích Từ Hi Viên và gia đình của cô ấy, bà Trương Lan không chỉ tăng lượng người theo dõi trên mạng xã hội mà còn tăng lưu lượng phát sóng trực tiếp và doanh số bán hàng.

Được biết, doanh thu phát sóng trực tiếp của bà trong hai tuần qua đã đạt 50 triệu đô la Singapore và lượng người hâm mộ cá nhân bà tăng từ 2.674.200 lên 7.518.100 người.

Mới đây Hình Chiêu Lâm cũng đăng Weibo báo rằng anh bị dương tính với Covid-19. Hình Chiêu Lâm là diễn viên, người mẫu, ca sĩ người Trung Quốc, nổi tiếng với vai Nguyệt Thất trong Sở Kiều truyện và Mặc Liên Thành trong Song Thế Sủng Phi

sohu.com

Gần đây, cô nói về vấn đề này trong một buổi phát sóng trực tiếp, nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, do quy định của Bộ Thương mại Trung Quốc, mọi người không được phép công khai ra nước ngoài, và cô đã thay đổi quốc tịch của mình để cho phép công ty công khai hoạt động ở Hong Kong nhưng cô khẳng định "tôi muốn trở lại quốc tịch Trung Quốc lúc nào không hay".

Nhiều ngôi sao Hoa ngữ dính Covid-19

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lan rộng, mới đây nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí đã đăng đàn Weibo và làm video ngắn để báo người hâm mộ biết rằng họ đã bị dương tính. Một trong những nghệ sĩ đó là Lý Á Bằng, tin anh dính Covid-19 đã trở thành chủ đề nóng trong ngày 15.12.

Lý Á Bằng đã bị cô lập trong phòng ngủ của mình, giảm liên lạc với gia đình. Ba bữa ăn do người vợ xinh đẹp, kém anh 19 tuổi, phục vụ tận tình.

Ngôi sao đại lục Lý Á Bằng bị chẩn đoán là dương tính với Covid-19

rti.org.tw

Nam diễn viên Trung Quốc Hình Chiêu Lâm cũng đăng trên Weibo rằng anh được chẩn đoán mắc bệnh dịch và chia sẻ kinh nghiệm được chẩn đoán sau 4 lần xét nghiệm trong một đoạn video ngắn.

Ngôi sao Hoa ngữ Hình Chiêu Lâm thẳng thắn nói rằng anh đã liên tục bị sốt cao trong nhiều ngày, và gọi điều đó là “tồi tệ hơn cả bệnh cúm”, “tôi gần như phát điên lên vì sốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.