Ngôi sao người Bỉ sớm chọn số áo tuyển Indonesia khi sắp hoàn tất nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/03/2022 09:58 GMT+7

Hậu vệ người Bỉ Sandy Walsh đã bày tỏ mong muốn được mặc áo số 5 nếu được triệu tập vào tuyển Indonesia khi sắp sửa hoàn tất nhập tịch.

Theo báo giới địa phương, quá trình nhập tịch cho Sandy Walsh đã được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) xử lý. Các tài liệu đã được gửi đến các bộ liên quan để giúp hậu vệ người Bỉ sớm trở thành công dân Indonesia.

Hậu vệ người Bỉ Sandy Walsh (phải) gần như chắc chắn sẽ góp mặt tuyển Indonesia sau khi hoàn tất nhập tịch

REUTERS

Sandy Walsh nói rằng anh đã chờ đợi suốt 5 năm cho đến khi thủ tục nhập tịch được PSSI tiến hành và hiện đang háo hức khi chuẩn bị hoàn tất. "Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với đội tuyển quốc gia (Indonesia). Trong 5 năm đó, sự tiến bộ vẫn tiếp tục. Tôi đã đến thăm đất nước Indonesia và học hỏi thêm nhiều điều về văn hóa của nước này. Tôi rất vui vì đó sẽ là niềm tự hào của cả gia đình tôi nếu tôi có thể tham gia vào đội tuyển quốc gia", Sandy Walsh cho biết.

Sau khi thổ lộ cảm xúc của mình về khát khao muốn khoác áo tuyển Indonesia, Sandy Walsh lập tức nhận được câu hỏi từ cư dân mạng nước này về việc anh muốn mặc áo số nào. Và trong dịp đến thăm Đại sứ quán Indonesia tại Bỉ, hậu vệ 27 tuổi đang khoác áo CLB KV Mechelen (giải hàng đầu Bỉ) cho biết anh sẽ rất vui nếu được khoác áo số 5 của tuyển Indonesia.

Sự có mặt của Sandy Walsh (phải) chắc chắn sẽ củng cố hàng thủ cho tuyển Indonesia

INSTAGRAM

“Nếu tôi có thể nhận được áo số 5, tôi sẽ rất hạnh phúc. Đó là con số may mắn của tôi. Số 14 cũng tốt, nhưng tôi thích số 5. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi là được khoác áo tuyển Indonesia", hậu vệ phải này nhấn mạnh. Trước đó, cầu thủ mang áo số 5 ở tuyển Indonesia là một hậu vệ tiềm năng của CLB Persebaya là Rizky Ridho, trong khi số 14 cũng đã được sử dụng bởi Asnawi Mangkualam, người cũng chơi cùng vị trí với Sandy Walsh.

Mong muốn chọn số của Sandy Walsh một lần nữa thu hút sự chú ý của người hâm mộ Indonesia và dư luận bóng đá Đông Nam Á. Hiện tại, ngoài Sandy Walsh, Ủy ban điều hành PSSI đã hoàn tất các thủ tục để nhập tịch một ngôi sao châu Âu khác có gốc gác Indonesia là hậu vệ Jordi Amat và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 4.

Hậu vệ người Tây Ban Nha Jordi Amat (trái) cũng nhiều khả năng hoàn tất nhập tịch Indonesia

AFP

Jordi Amat (29 tuổi, sinh ra ở Tây Ban Nha) và Sandy Walsh (quốc tịch Bỉ - Hà Lan) đều là những cầu thủ trẻ, kỹ năng chuyên nghiệp khi trưởng thành ở các nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Sandy Walsh từng chơi cho đội trẻ của các CLB hàng đầu Bỉ là Genk, Zulte Waregen, cũng như cho tuyển U.15 và U.20 Hà Lan. Trong khi đó, Jordi Amat hiện biên chế CLB Eupen (Bỉ) và là cựu tuyển thủ U.21 Tây Ban Nha. Trước đó, theo tờ Suara, nếu kịp nhập tịch sớm, 2 ngôi sao trên có thể sẽ góp mặt trong tuyển U.23 Indonesia tranh tài ở môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam với tư cách thuộc nhóm 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.