Ngôi sao người Pháp của tuyển Lào gia nhập CLB hàng đầu Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/01/2022 13:04 GMT+7

CLB Sri Pahang FC đã chắc chắn có được chân sút người Pháp, Billy Ketkeophomphone, người vừa cùng tuyển Lào dự AFF Cup 2020.

Một nguồn tin của CLB Pahang FC cho biết, cầu thủ 31 tuổi đã đến Malaysia từ tuần trước và hiện đang được xét nghiệm dịch bệnh. Trước đó, sau khi hoàn tất nhập tịch và cùng tuyển Lào dự AFF Cup 2020, Billy Ketkeophomphone cũng hết hạn hợp đồng với CLB USL Dunkerque (thuộc Ligue 2, giải hạng 2 Pháp).

Billy Ketkeophomphone (phải) chuẩn bị gia nhập CLB Sri Pahang FC của Malaysia

lff

"Chắc chắn sự có mặt của Ketkeophomphone để bổ sung cho 5 suất cầu thủ nhập tịch sẽ là phương án dự phòng cho Sri Pahang FC trong mùa giải này. Cầu thủ người Pháp gốc Lào dự kiến ​ gia nhập đội vào cuối tuần này. Chúng tôi thực sự mong đợi sự hiện diện của tiền đạo này, người đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho các CLB ở giải hàng đầu Pháp", đại diện của CLB đang chơi ở giải hàng đầu Malaysia cho biết.

Top 5 bàn thắng của ngôi sao tuyển Lào Billy Ketkeophomphone tại Ligue 1

Với sự góp mặt của Ketkeophomphone, tiền đạo được đăng ký theo hạn ngạch cầu thủ Đông Nam Á sẽ đá cặp với cầu thủ người Jordan, Mahmoud Za'tara trên hàng công. Theo báo giới Malaysia, một trong những yếu tố Ketkeophomphone chọn Sri Pahang chính là sự động viên từ cựu tiền đạo đội này, Dickson Nwakaeme do từng là chơi cùng CLB của Pháp Angers SCO vào năm 2016.

Ketkeophomphone (giữa) chưa thể giúp tuyển Lào mạnh hơn

lff

Tuy nhiên, cho đến nay, đội hình của HLV Christophe Gamel mới chỉ công bố 2 cầu thủ ngoại, đó là Za’tara và hậu vệ người Pháp Johan Martial. Ketkeophomphone từng chơi CLB Angers SCO tại Ligue 1 ở mùa 2015 - 2016. Anh là cầu thủ đầu tiên người gốc Đông Nam Á chơi ở Ligue 1 (giải hàng đầu Pháp), đồng thời ghi bàn và kiến tạo ở một trong những giải đấu nằm top 5 của châu Âu. Ketkeophomphone đã chơi 38 trận ở Ligue 1 mùa giải đó, ghi 6 bàn cùng 7 pha kiến tạo, giúp giá trị chuyển nhượng tăng lên 2 triệu euro…

Sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp trong thành phần tuyển Lào dự AFF Cup 2020 đã thu hút sự chú ý của bóng đá Đông Nam Á. Dù chơi khá nổi bật, nhưng Ketkeophomphone không thể giúp tuyển Lào tránh được thành tích thất vọng khi thua cả 4 trận vòng bảng. Sau giải này, Liên đoàn Bóng đá Lào cũng đã bổ nhiệm HLV mới là Michael Weiss của Đức dẫn dắt tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.