Ngôi trường có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Phạm Đức
Phạm Đức
14/03/2023 13:04 GMT+7

Với 8 giải nhất mà tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, thì Trường THPT chuyên Hà Tĩnh có tới 7 em. Ngôi trường này còn có một học sinh lớp 10 đạt thủ khoa môn toán với 32 điểm.

Sáng 14.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Công Hoàn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, cho biết, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 84 học sinh tham gia thì có đến 68 em đạt giải.

Ngôi trường có học sinh lớp 10 đạt điểm thủ khoa toán học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 1.

Nhóm học sinh ở Hà Tĩnh tham gia môn toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023

TÂN KỲ

Trong đó, 8 học sinh đạt giải nhất, 25 giải nhì, 19 đạt giải ba và 17 đạt giải khuyến khích. Với thành tích này, Hà Tĩnh là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về số lượng học sinh đoạt giải nhất (chỉ sau Hà Nội).

Cụ thể, 8 giải nhất ở các môn gồm: toán (2 học sinh), hóa (1), tin học (3), ngữ văn (1) và địa lý (1).

Đặc biệt, có 2 học sinh đạt điểm thủ khoa học sinh giỏi quốc gia đều đến từ Trường THPT chuyên Hà Tĩnh là: Trần Minh Hoàng (lớp 10 Toán 1) đạt 32 điểm và Đinh Cao Sơn (lớp 12 Hóa) đạt 32,375 điểm.

Đạt giải cao nhất trong 32 năm thành lập trường

"Trong số 8 học sinh đạt giải nhất thì Trường THPT chuyên Hà Tĩnh có tới 7 em. Riêng em Trần Minh Hoàng, dù mới học lớp 10 nhưng đã giành thủ khoa môn toán học sinh giỏi quốc gia năm nay. Còn anh trai của em Hoàng hiện đang học lớp 12 của trường cũng đạt giải nhì môn vật lý học sinh giỏi quốc gia. Sau 32 năm thành lập trường, đây là năm ngôi trường của chúng tôi đạt chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt đỉnh cao là trường có 2 em thủ khoa của toàn quốc trong một năm, việc này khó tỉnh nào đạt được", ông Hoàn vui mừng nói.

Ngôi trường có học sinh lớp 10 đạt điểm thủ khoa toán học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 2.

Trường THPT chuyên Hà Tĩnh luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

TÂN KỲ

Học lớp 10 nhưng điểm cao nhất môn toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Thầy Trần Đình Hữu, giáo viên chủ nhiệm lớp toán 1 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, cho hay Trần Đình Hoàng từ nhỏ đã đam mê môn toán học và được nhiều người đặt cho biệt danh là "thần đồng môn toán" vì học rất giỏi môn này. Bố mẹ em Hoàng đều là giáo viên dạy cấp 2 ở một trường thuộc H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

"Từ trước đến nay, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chỉ có học sinh lớp 11 và lớp 12 tham gia dự thi. Tuy nhiên, năm nay là lần đầu tiên trường chúng tôi có 1 học sinh lớp 10 dự thi đó là em Hoàng. Lý do em Hoàng được tham dự kỳ thi này là vì em này có năng lực giỏi đột biến môn toán. Việc em Hoàng đạt giải cao, trở thành thủ khoa toàn quốc về môn toán khiến tôi cũng như nhà trường rất vui mừng", thầy Hữu tâm sự.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2022 - 2023, Hà Tĩnh có 84 em dự thi. Trong đó, 76 học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hà Tĩnh; 8 em đến từ các trường THPT không chuyên trên địa bàn gồm: THPT Nguyễn Văn Trỗi (H.Lộc Hà); THPT Lý Tự Trọng và THPT Nguyễn Trung Thiên (H.Thạch Hà); THPT Trần Phú (H.Đức Thọ); THPT Hương Khê (H.Hương Khê); THPT Nguyễn Công Trứ (H.Nghi Xuân); THPT Vũ Quang (H.Vũ Quang).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.