Ngọn lửa nhiệt huyết với niềm đam mê công tác xã hội của sinh viên

24/09/2024 14:37 GMT+7

Những chia sẻ chân tình của nhiều sinh viên Khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho thấy bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, sẵn sàng lăn xả để cống hiến cho cộng đồng, người kém may mắn trong xã hội.

Khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là mái nhà chung của những bạn trẻ có tình yêu mãnh liệt với hoạt động vì xã hội, con người và môi trường. Từ nhiều dự án, hoạt động có ý nghĩa, những người trẻ của Khoa Công tác xã hội luôn biết cách nghĩ làm thế nào để giúp nhiều người hơn, làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa nhất.

Ngọn lửa nhiệt huyết với niềm đam mê công tác xã hội của sinh viên- Ảnh 1.

Hoàng Diệu với nhiều hoạt động ý nghĩa của mình

ẢNH: NVCC

Hoàng Thị Diệu là sinh viên năm thứ hai, nói về người làm công tác xã hội như sau: "Trên hành trình vun đắp hạnh phúc cho cộng đồng, không thể thiếu nhân viên công tác xã hội, những "chiến binh thầm lặng" với trái tim nhân ái và nhiệt huyết. Họ là cầu nối giữa nhiều mảnh đời bất hạnh với sự hỗ trợ từ xã hội, mang đến niềm hy vọng và ánh sáng cho những ai đang gặp khó khăn. Công việc không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn về công tác xã hội, tâm lý học, luật pháp... mà còn cần có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề. Họ có thể là những tình nguyện viên, những người quản lý dự án xã hội… Là người đang theo học dưới ngôi nhà chung của Khoa Công tác xã hội, mình cảm thấy rất trân quý những điều đã đạt được trong quãng thời gian là sinh viên. Những lần đi tình nguyện, hỗ trợ dự án, thực nghiệm, thực hành hay tham gia các hoạt động đoàn thể, giúp mình hình dung rõ hơn về một nhân viên công tác xã hội và vai trò của họ ở các vị trí, công việc khác nhau".

Ngay từ khi bước chân vào đại học, Diệu đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi, tình nguyện tiếp sức mùa thi hay làm trợ giảng cho các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội.

Ngọn lửa nhiệt huyết với niềm đam mê công tác xã hội của sinh viên- Ảnh 2.

Quân là một sinh viên rất năng nổ trong hoạt động xã hội

ẢNH: NVCC

Nói về hoạt động công tác xã hội, sinh viên Hoàng Anh Quân, tâm sự: "Tôi yêu hoạt động công tác xã hội bởi vì nó mang lại lợi ích cho cộng đồng cũng là cách để phát triển bản thân. Bằng cách tham gia các hoạt động tình nguyện, chúng ta có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn, giải quyết các vấn đề xã hội và tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn. Ví dụ, đoàn viên tại Khoa Công tác xã hội có thể tham gia các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp thực phẩm, chỗ ở hoặc giáo dục cho những người nghèo, vô gia cư, gặp thiên tai hoạn nạn. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ các trường học hoặc bệnh viện bằng cách dạy kèm học sinh, đọc sách cho trẻ em hoặc thăm hỏi bệnh nhân. Một hình thức tình nguyện khác là thực hiện các dự án cộng đồng, chẳng hạn như: dọn dẹp công viên, trồng cây xanh hoặc tái chế rác thải. Ngoài ra, hoạt động xã hội còn giúp sinh viên học được những kỹ năng mới, phát triển nhân cách và làm phong phú thêm trải nghiệm sống. Chúng ta có thể gặp gỡ và kết bạn với những người mới, mở rộng mạng lưới quan hệ của mình".

Ngọn lửa nhiệt huyết với niềm đam mê công tác xã hội của sinh viên- Ảnh 3.

Với sinh viên Vũ Minh Phương, công tác xã hội là cơ hội để phát triển bản thân, làm đẹp cho đời

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, sinh viên Vũ Minh Phương, cho biết: "Học công tác xã hội đã… mở cánh cửa mới với cuộc sống của tôi. Tại đây, tôi đã tìm được những hướng đi mới và phù hợp với bản thân. Tôi cũng đã gặp được những người bạn mới, thấu hiểu và cảm nhận rõ ràng hơn cuộc sống của chính mình. Đặc biệt hơn, là tôi đã trở thành được con người xuất sắc hơn của chính mình trong quá khứ. Mong rằng, các bạn sinh viên sau này sẽ trở thành nhân viên công tác xã hội tuyệt vời nhất".

Không chỉ có vậy, nhiều sinh viên Khoa Công tác xã hội của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội hay các trường đại học khác cũng cho rằng công tác xã hội với các hoạt động trải nghiệm thực tế đã giúp họ trưởng thành hơn rất nhiều. Công tác xã hội có rất nhiều vai trò và thật may mắn cho những ai được tham gia các hoạt động tình nguyện dưới vai trò là người hỗ trợ sẽ giúp sinh viên trưởng thành hơn, đóng góp những việc làm có ích cho xã hội. Với sinh viên Khoa Công tác xã hội, họ luôn cháy hết mình vì niềm đam mê cống hiến thanh xuân và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ngọn lửa nhiệt huyết với niềm đam mê công tác xã hội của sinh viên- Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.