Ngư dân gặp khó vì dự án khu du lịch biển 'đắp chiếu'

Phạm Đức
Phạm Đức

Được kỳ vọng sẽ tạo động lực bứt phá cho du lịch địa phương, thế nhưng sau gần 15 năm triển khai, dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) rộng hơn 6 ha vẫn chỉ bãi đất bỏ hoang vô cùng lãng phí.

Kỳ vọng lớn, thất vọng dài

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt từ năm 2011, có quy mô 6,84 ha, tổng mức đầu tư hơn 376 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh làm chủ đầu tư. 

Dự án chính thức khởi công vào năm 2012 với các hạng mục như khách sạn 5 tầng, khu dịch vụ trung tâm, nhà hàng ven biển, bể bơi và khu biệt thự.

Ngư dân gặp khó vì dự án khu du lịch biển 'đắp chiếu' - Ảnh 1.

Phần lớn diện tích dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân vẫn đang trong tình trạng bị bỏ hoang lãng phí

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thời điểm đó, chính quyền và người dân địa phương đặt niềm tin rất lớn vào một khu du lịch sinh thái hiện đại, thúc đẩy kinh tế vùng ven biển phát triển. Nhưng đến nay, dự án đã trải qua 4 lần điều chỉnh, lần gần nhất vào tháng 10.2023. 

Theo cam kết ở lần gia hạn cuối cùng này, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác trong quý 4/2025. Tuy nhiên, toàn bộ công trường hiện vẫn chỉ là một khối bừa bộn, dang dở. Phần lớn diện tích đất đai ven biển đắc địa vẫn trong tình trạng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm vô cùng lãng phí.

Theo ghi nhận của phóng viên, chủ đầu tư mới chỉ triển khai xây dựng khu vực nghỉ dưỡng với hơn 10 căn nhà hai tầng, còn phần diện tích đất đai ven biển đắc địa vẫn trong tình trạng bỏ không.

Đáng nói, toàn bộ khu vực dự án hiện tại đã được quây kín bằng tường rào và cây xanh. Phạm vi tường rào này gần như bao trọn khu vực bãi tắm chính của xã Kỳ Xuân, khiến người dân bị cắt đứt lối đi xuống biển vốn có từ bao đời nay.

Ông Trần Xuân Vừ (60 tuổi, ngụ thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân) nói rằng, trước đây, khu đất triển khai dự án khu du lịch sinh thái biển có rất nhiều lối đi dân sinh để ra bãi tắm. Tuy nhiên, từ khi dự án triển khai, tuyến ven biển dài hơn 1 km gần như bị bịt kín. Người dân ở các thôn Xuân Thắng, Cao Thắng, Nguyễn Huệ, Thắng Lợi và Quang Trung của xã Kỳ Xuân do vậy mà thiếu lối đi ra biển.

"Nhiều hộ dân dù nhà sát biển nhưng muốn đưa tàu thuyền ra vào phải đi vòng qua khu vực rất xa, cực kỳ bất tiện và vất vả, nhất là khi mùa mưa bão đến. Suốt ngần ấy năm, chúng tôi phải tự mở các lối đi tạm nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất", ông Vừ bức xúc.

Đòi lại lối đi sinh kế cho ngư dân

Ngư dân gặp khó vì dự án khu du lịch biển 'đắp chiếu' - Ảnh 2.

Sau gần 15 năm, chủ đầu tư chỉ mới chỉ xây dựng dựng được hơn 10 căn nhà làm khu nghỉ dưỡng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Phan Sơn Hải, Trưởng thôn Cao Thắng (xã Kỳ Xuân), cho biết người dân địa phương rất đồng tình với chủ trương đầu tư dự án để phát triển quê hương. Nhưng nhiều năm qua đất đai cứ bỏ hoang, trong khi ngư dân thì thiếu lối đi ra biển phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Người dân đang mòn mỏi mong muốn chủ đầu tư mở lại các lối đi dân sinh từ tuyến đường quốc phòng kéo dài xuống biển để bà con thuận tiện đi lại, khai thác hải sản.

Trước những bất cập nhức nhối kéo dài vừa qua, UBND xã Kỳ Xuân cùng các sở, ngành liên quan đã có cuộc làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án để tìm hướng giải quyết. 

Theo ông Nguyễn Đình Hào, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Kỳ Xuân, tại cuộc họp, chính quyền địa phương đã đề nghị chủ đầu tư dự án mở một tuyến đường dân sinh rộng khoảng 15 m đâm thẳng xuống biển để phục vụ nhu cầu sản xuất, vận chuyển hải sản và phát triển sinh kế cho bà con.

"Dù phía chủ đầu tư đã gật đầu, song nút thắt lớn nhất hiện nay là tuyến đường này lại nằm lọt thỏm trong ranh giới quy hoạch cũ của dự án. 

Để mở đường, chủ đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch, chờ đợi cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt. Còn việc dự án bị chậm tiến độ thì hiện tại các sở, ngành cấp tỉnh vẫn đang xem xét xử lý", ông Hào thông tin.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.