Rạng sáng 2.9, Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận, cấp cứu ông Nguyễn Văn Hiến (52 tuổi, quê phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), ngư dân trên tàu cá BĐ-98090 TS, bị chấn thương nặng vùng đầu và hàm mặt trong lúc lao động trên biển.
Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 1.9, trong lúc kéo lưới, ông Hiến bị đứt bát ròng rọc. Vật này đập mạnh vào vùng mặt khiến ông ngã xuống sàn tàu, bất tỉnh, chảy máu vùng đầu và hàm mặt.
Khoảng 3 giờ sau, ông Hiến tỉnh lại và được đưa vào Nhà giàn DK1/7 để sơ cứu, băng bó, cầm máu, trước khi chuyển tiếp vào đảo Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ tại đảo Trường Sa tiếp nhận ngư dân Nguyễn Văn Hiến tại cầu cảng
ẢNH: BÙI THẮNG
Đến 0 giờ 45 ngày 2.9, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, có thể đi lại, vận động. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng bán cầu phải có vết thương dài khoảng 3 cm, hở màng não, kèm vỡ xương. Bệnh nhân còn có nhiều vết thương rách da ở gò má trái, cung mày trái, môi trên và môi dưới.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn động não; gãy, vỡ xương vùng trán, chẩm, thái dương phải; gãy xương hàm dưới; gãy cung tiếp gò má phải; gãy, vỡ xương khớp thái dương hàm bên trái và gãy nhiều răng hàm trên.
Các bác sĩ theo dõi vết thương hở não, máu tụ ngoài màng cứng và đánh giá tình trạng bệnh nhân tiên lượng nặng.

Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân
ẢNH: BÙI THẮNG
Bệnh xá đảo Trường Sa tổ chức cấp cứu theo quy trình, đồng thời xin ý kiến chuyên môn từ Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất hướng xử trí. Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân cần được chuyển nhanh vào đất liền bằng máy bay để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Đây là một trong nhiều trường hợp ngư dân được các cơ sở quân y tại Trường Sa tiếp nhận, sơ cứu và điều trị kịp thời khi gặp sự cố trên biển. Việc xử trí ban đầu và hội chẩn từ xa với bệnh viện tuyến sau góp phần nâng cao khả năng cấp cứu ngư dân hoạt động dài ngày trên vùng biển xa.
Bình luận (0)