Ngư dân gốc Việt kiện luật sư về vụ tràn dầu BP

09/01/2014 03:20 GMT+7

Một nhóm ngư dân gốc Việt tại Mỹ ngày 7.1 đã khởi kiện một luật sư ở bang Texas do những tranh cãi xung quanh vụ tràn dầu ở vịnh Mexico của Tập đoàn dầu khí BP (Anh), theo kênh truyền hình Mỹ WWL-TV.

Các ngư dân cho rằng luật sư Mikal Watts đã gian dối khi tuyên bố đại diện cho hơn 40.000 khách hàng khiếu kiện BP. Bảy nguyên đơn đã tố cáo ông Watts tự ý sử dụng tên của họ để làm sai lệch hồ sơ khách hàng với mục đích giành một vị trí “béo bở” trong Ủy ban Luật sư đại diện cho các nạn nhân vụ tràn dầu hồi năm 2010.

Ông Watts bị buộc phải rời ủy ban trên hồi năm ngoái, song đã phủ nhận hành vi gian lận. Vào tháng trước, BP cũng đệ đơn kiện luật sư Watts với cáo buộc dùng chứng cứ gian lận. Tập đoàn này đã yêu cầu tạm dừng thanh toán các khoản tiền bồi thường cho nạn nhân. Động thái này của BP khiến nhiều ngư dân lo ngại sẽ không nhận được tiền bồi thường đợt 2, dự kiến vào tháng 2 này.

Danh Toại

>> BP bồi thường kỷ lục cho sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico
>> Phi công bất tỉnh, máy bay rơi xuống vịnh Mexico
>> Bán 153.000 km2 biển ở vịnh Mexico
>> Thảm họa chực chờ dưới vịnh Mexico
>> Hé lộ nguyên nhân vụ tràn dầu ở vịnh Mexico
>> Thảm họa dầu loang trên vịnh Mexico

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.