Ngư dân Phú Yên vươn khơi đón tết trên biển

Đức Huy
Đức Huy
10/02/2021 10:28 GMT+7

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến gần nhưng ngư dân Phú Yên vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển, đón tết giữa biển khơi với hi vọng trúng nhiều lộc biển.

Giá cá ngừ giảm, nhưng vẫn bám biển

Cảng cá Đông Tác ở P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), những ngày cận tết càng nhộn nhịp hơn. Tàu ra khơi, tàu cập cảng bán cá cho thương lái trở nên náo nhiệt. Tàu cá chuẩn bị thì tiếp nhiên liệu, xay đá, vận chuyển các nhu yếu phẩm (rau củ quả, gạo, nước ngọt lên khoang thuyền). Tàu đánh bắt trở về thì khẩn trương đưa cá lên bờ. Người ở cảng cá Đông Tác ra vào tập nập, đông đúc nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
Ngư dân Đinh Văn Binh (ở P.Phú Đông), chủ tàu cá PY-96391TS cho biết, năm 2020, ngư dân gặp nhiều bất lợi do thời gian biển động kéo dài, tàu cá phải nằm bờ và bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giá cá ngừ đại dương giảm sâu chỉ còn từ 80.000- 85.000 đồng/kg, giảm 30.000 đồng/kg so với các năm trước. “Chuyến biển cuối năm 2020, tàu của tôi đánh bắt ngoài biển hơn 20 được chừng 2,5 tấn cá ngừ. Chuyến này có lãi nên chia cho anh em thuyền viên, mỗi người 10 triệu đồng, có tiền lo sắm tết cho gia đình nên anh em đều yên tâm vươn khơi bám biển trong những ngày tết”, anh Binh tâm sự.
Năm 2020, ngư dân tỉnh Phú Yên đã khai thác được trên 55.550 tấn thủy sản biển; trong đó, cá ngừ đại dương đạt 3.025 tấn. Phú Yên vẫn duy trì 119 tổ đội sản xuất an toàn trên biển. Chuyến biển tết cũng là thời điểm mở đầu cho một năm khai thác thủy hải sản trên biển, theo người dân vùng biển Phú Yên nếu trúng lộc biển, ngư dân sẽ có một năm ăn nên làm ra, gặp nhiều may mắn trên biển.
Để chuẩn bị chuyến đánh bắt trong những ngày tết, tàu cá anh Bình đã chuẩn bị 6.000 lít dầu, 700 cây đá và thực phẩm đủ cho 6 thuyền viên đánh bắt cá trên biển một trăng (25 ngày). "Chúng tôi vươn khơi những ngày tết vì đây là thời điểm thời tiết thuận lợi, chính vụ khai thác cá ngừ đại dương, hy vọng sẽ "trúng lộc biển" để có thêm thu nhập. Vươn khơi bám biển những ngày tết, mỗi thuyền viên cũng tự hào tâm nguyện rằng mình là một cột mốc sống trên biển, góp một phần công sức nhỏ bé bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nếu trúng cá thì tàu sẽ trở về cảng trong những ngày đầu xuân bán cá sẽ được giá cao hơn", ngư dân Binh bộc bạch.

Ngư dân chuẩn bị thực phẩm cho chuyến vươn khơi... ăn tết trên biển.

Đức Huy

Biển cả là nhà

Ngư dân Huỳnh Văn Hòa, thuyền viên tàu cá PY-96536TS, cho biết, anh đã kinh nghiệm đi biển được 10 năm, nhưng đây là lần thứ 4 anh đi biển trong những ngày tết. Anh Hoà chia sẻ: “Chuyến biển này mặc dù không kịp đón tết cùng gia đình nhưng sau tết sẽ có kinh phí để trang trải sinh hoạt, cho con ăn học. Đi biển những ngày tết cũng là một cách để thể hiện tình yêu với biển cả, giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc”.
Trước khi xuất bến chủ thuyền đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để anh em sinh hoạt trên biển. Trong đêm giao thừa, các thuyền viên đều được nghỉ ngơi, cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ đón giao thừa, chúc nhau sức khỏe để vơi đi nỗi nhớ nhà. Ngư dân Đinh Văn Binh, tâm tình: “Ngư dân xem biển là nhà nên mỗi khi về đất liền lại nhớ biển. Đón tết trên biển có cái vui riêng có nó, tuy xa gia đình nhưng anh em trên tàu thương nhau như anh em gia đình”.
Một nghi thức không thể thiếu được trong chuyến biển tết của ngư dân Phú Yên đó là Lễ cúng biển. Theo ông Đinh Dữ, P.Phú Đông, sau khi chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nhu yếu phẩm, các ngư dân cùng nhau nhổ neo đưa thuyền hướng ra phía cửa biển, chủ thuyền hoặc một người cao niên sẽ làn sẽ làm chủ lễ cúng cầu mong cho các thuyền viên trên tàu khỏe mạnh, chuyến biển ngày tết trúng nhiều lộc biển, cá đầy khoang. Sau khi làm xong thủ tục này, tàu rẽ sóng vươn ra khơi xa.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.