Người bệnh tiểu đường: Tác hại ít người biết khi đường huyết hạ quá thấp

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/04/2023 00:09 GMT+7

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, hạ đường huyết có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể.

Nếu không điều trị, hạ đường huyết có khả năng gây co giật, hôn mê, thậm chí tử vong dù trường hợp này là hiếm gặp. Hạ đường huyết còn có tác động khác là thúc đẩy bệnh võng mạc tiểu đường tiến triển.

Đường huyết tăng, giảm nhiều lần trong ngày là điều hết sức tự nhiên. Nhưng đường huyết giảm xuống quá thấp, hay còn gọi là hạ đường huyết, có thể gây hại cho bệnh nhân tiểu đường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tác hại ít người biết khi đường huyết bệnh nhân tiểu đường hạ quá thấp - Ảnh 1.

Hạ đường huyết trong thời gian dài sẽ thúc đẩy bệnh võng mạc tiểu đường nghiêm trọng hơn

SHUTTERSTOCK

Người được xem là hạ đường huyết khi mức đường huyết trung bình trong máu họ giảm xuống 70 mg/dL. Tình trạng này sẽ xuất hiện các triệu chứng đặc trưng như run, tim đập nhanh, đói, buồn nôn, choáng váng, đổ mồ hôi, suy nhược, nhức đầu, thị lực kém.

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, hạ đường huyết sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh võng mạc tiểu đường. Đây là tình trạng gây suy giảm thị lực do tổn thương mạch máu ở võng mạc.

Trong giai đoạn đầu, một số người mắc bệnh võng mạc tiểu đường có thể không xuất hiện triệu chứng. Trong khi đó, số khác lại gặp những triệu chứng như nhìn mờ, tối, tầm nhìn có đốm hoặc ruồi bay, nhìn lúc rõ lúc không. Mức độ suy giảm thị lực sẽ tăng khi bệnh tiến triển nặng hơn.

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san Cell Reports mới đây, các nhà khoa học đã tìm cách xác định mối quan hệ giữa hạ đường huyết và bệnh võng mạc tiểu đường. Trong phòng thí nghiệm, họ sử dụng tế bào võng mạc của người, chuột và đặt trong môi trường đường huyết hấp để quan sát tác động lên võng mạc. 

Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng phân tích võng mạc của những con chuột có đường huyết giảm nhưng không thường xuyên.

Kết quả cho thấy mức đường huyết thấp thường xuyên sẽ làm tăng một số protein trong tế bào võng mạc, dẫn đến sự phát triển quá mức các mạch máu. Hậu quả là làm trầm trọng thêm bệnh võng mạc tiểu đường, tiến sĩ Akrit Sodhi, giáo sư nhãn khoa tại Viện Mắt Wilmer (Mỹ), giải thích.

Người bệnh tiểu đường: Tác hại ít người biết khi đường huyết hạ quá thấp - Ảnh 2.

Người bị tiểu đường cũng cần ăn uống lành mạnh, không hút thuốc, tránh rượu bia và tập thể dục thường xuyên

SHUTTERSTOCK

Trên thực tế, đường huyết thấp đã cản trở các tế bào võng mạc phân hủy hiệu quả đường glucose cần thiết để tạo ra năng lượng. Khi không thể phân hủy đường glucose, các mạch máu ở võng mạc sẽ phát triển quá mức, đặc biệt là những mạch máu bị rò rỉ hay có cấu trúc bất thường. Tình trạng này khiến người mắc bệnh võng mạc tiểu đường bị mất thị lực.

Điều quan trọng cần biết là không phải ai bị tiểu đường cũng sẽ phát triển bệnh võng mạc tiểu đường hay sẽ bị mất thị lực. Để giảm nguy cơ mắc bệnh, người bị tiểu đường cần thực hành các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như kiểm tra mắt định kỳ, kiểm soát huyết áp, ổn định đường huyết, đồng thời điều trị mọi vấn đề về thị lực ngay từ khi còn sớm.

Ngoài ra, người bị tiểu đường cũng cần ăn uống lành mạnh, không hút thuốc, tránh rượu bia và tập thể dục thường xuyên. Những thay đổi này không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh võng mạc tiểu đường mà còn kiểm soát đường huyết và phòng tránh nhiều biến chứng khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.