Người biểu tình đổ về New York sau tin ông Trump nói có thể bị bắt

22/03/2023 07:20 GMT+7

Những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tập trung bên ngoài tòa án tại New York nơi ông có thể bị truy tố, nhưng số lượng bị áp đảo bởi những người phản đối ông.

Người ủng hộ ông Trump từ nhiều nơi đã đổ về New York trong ngày 21.3, ngày mà ông đã dự báo là có thể bị bắt giữ. Quyết định truy tố tiềm tàng đối với cựu tổng thống có thể được đưa ra sớm nhất vào ngày 22.3 trong vụ việc dùng tiền để "bịt miệng" diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, theo Tribune News Service.

Người biểu tình đổ về New York trước khả năng ông Trump bị truy tố - Ảnh 1.

Người biểu tình ủng hộ và những người phản đối ông Trump bên ngoài tòa án ở Manhattan ngày 21.3

AFP

Công tố viên Alvin Bragg được cho là đang điều tra vụ việc này nhưng đến nay vẫn chưa lên tiếng về tiến trình điều tra. Ông Trump đã bị yêu cầu ra lấy lời khai nhưng từ chối và đưa luật sư Robert Costello đi thay.

Đại bồi thẩm đoàn đã lắng nghe lời khai của ông Costello trong ngày 20.3 và luật sư này nói đã liên lạc với các công tố viên để cung cấp bằng chứng chống lại lời khai của ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump nhưng sau này trở thành đối thủ.

Ông Trump trước nguy cơ bị truy tố vì trả tiền bịt miệng sao khiêu dâm, đối thủ đảng Cộng hòa nói gì?

Ông Cohen nói đã chi tiền cho bà Stormy Daniels theo chỉ thị của ông Trump. Ông Cohen đã phải ngồi tù vì việc chi tiền.

Sau khi toàn bộ bằng chứng được đưa ra, bồi thẩm đoàn sẽ bỏ phiếu để quyết định có truy tố ông Trump hay không. Việc truy tố sẽ đi vào lịch sử khi ông Trump sẽ trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự.

Theo tờ Politico, nhóm người biểu tình ôn hòa ủng hộ truy tố đã tụ tập trước tòa nhà có văn phòng của công tố Alvin Bragg, kêu gọi ông Bragg thực hiện bổn phận và nói rằng "không ai đứng trên luật pháp".

Vào sáng 21.3, một lời đe dọa đánh bom đã được gửi đến các tòa án tại New York, gồm một tòa đang phân xử vụ kiện dân sự đối với ông Trump và công ty bất động sản của ông. Tuy nhiên, Politico dẫn lời một quan chức hành pháp nói lời đe dọa là không đáng tin nhưng vẫn đang được điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.