Người Bình Định ở TP.HCM được máy bay chở về quê sẽ cách ly ra sao?

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
18/07/2021 19:28 GMT+7

Người Bình Định ở TP.HCM được đón về quê bằng máy bay sẽ cách ly tại khu cách ly tập trung 7 ngày, được miễn chi phí đi lại, ăn ở và xét nghiệm Covid-19 nhiều lần.

Chiều 18.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cùng với lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đi kiểm tra công tác chuẩn bị các khu cách ly tập trung để phục vụ công tác đưa 1.000 người Bình Định ở TP.HCM về quê bằng máy bay.

Cách ly tập trung 7 ngày

Ông Nguyễn Phi Long và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tại Trung đoàn bộ binh 739 (ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn - thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định), Sư đoàn Bộ binh 31 (thuộc Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng đóng tại xã Phước Thành, H.Tuy Phước, Bình Định)…
Hầu hết các điểm cách ly đều đã được chuẩn bị từ trước, đảm bảo các điều kiện để thực hiện việc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Phi Long yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các khu cách ly tập trung, đảm bảo nơi ăn ở, nghỉ ngơi sạch sẽ, đầy đủ nước uống, quạt mát… cho người được cách ly.
Ông Nguyễn Phi Long yêu cầu thành lập tổ công tác để triển khai công tác đón người Bình Định từ TP.HCM về quê, thành phần gồm: đại diện Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, Sở Y tế, Công an tỉnh, Cảng hàng không Phù Cát, Công ty hàng không Bamboo, Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM…
UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM thông báo thông tin đến người dân Bình Định sinh sống tại TP.HCM, xem xét, lựa chọn những người thực sự gặp khó khăn, không có chỗ dựa, neo đơn, không có thu nhập, không có chỗ ở… để lập danh sách đón về quê tránh dịch.

Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn bộ binh 739

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

 

Các giường 2 tầng trong khu cách ly của quân đội chỉ bố trí 1 chỗ nghỉ để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo ông Nguyễn Phi Long, chuyến bay đầu tiên đưa 210 người Bình Định tại TP.HCM về sân bay Phù Cát sẽ cất cánh tại TP.HCM lúc 13 giờ ngày 20.7 và dự kiến đến Phù Cát lúc 14 giờ 30.
UBND tỉnh Bình Định sẽ bố trí xe đưa đón các công dân này về khu cách ly tập trung. Mọi chi phí đi lại, xét nghiệm, ăn ở… đều được tỉnh Bình Định hỗ trợ.
“Trước khi lên máy bay đều được xét nghiệm, khi về đến Bình Định được đón về khu cách ly tập trung. Trong thời gian cách ly tập trung 7 ngày, người về từ TP.HCM sẽ thực hiện xét nghiệm nhiều lần để phân loại, nếu âm tính hết thì sẽ về nhà để tiếp tục cách ly, dương tính thì phải đưa vào bệnh viện để xét nghiệm và điều trị. Trường hợp nghi ngờ sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi”, ông Nguyễn Phi Long nói.

Bản tin Covid-19 ngày 18.7: "Kỷ lục" 5.926 ca bệnh mới, chỉ riêng TP.HCM đã chiếm 4.709 bệnh nhân

Các cơ sở cách ly của quân đội đã sẵn sàng

Theo đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành công tác chuẩn bị để đón 1.000 người dân Bình Định từ TP.HCM trở về.
Các khu cách ly được chọn để làm nhiệm vụ đón 1.000 người dân Bình Định từ TP.HCM trở về được chọn có doanh trại của Sư đoàn Bộ binh 31 (thuộc Bộ Quốc phòng), Trường bắn Quốc gia khu vực 2 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Thành, H.Tây Sơn), Trung đoàn bộ binh 739 (ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn - thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định), Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Định (thuộc Trung đoàn 739, ở xã Cát Tân, H.Phù Cát), Đại đội công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, Đại đội 19 Biên phòng Bình Định…

Ông Nguyễn Phi Long (bìa trái) và đại tá Trần Thanh Hải đi kiểm tra các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Khu vực tắm giặt của người được cách ly tại Sư đoàn Bộ binh 31

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

“Theo kế hoạch 1 tuần sẽ có 2 chuyến bay đưa người Bình Định từ TP.HCM về quê, mỗi chuyến bay khoảng từ 200 đến 230 người. Chúng tôi sử dụng các doanh trại xoay vòng để bố trí cách ly. Đầu tiên, người từ TP.HCM về Bình Định sẽ được bố trí cách ly tại doanh trại của Sư đoàn 31, chuyến bay thứ 2 được bố trí đến doanh trại Trung đoàn bộ binh 739, sau đó đến doanh trại của Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Định và các doanh trại còn lại”, đại tá Trần Thanh Hải nói.
Theo đại tá Trần Thanh Hải, hiện các khu cách ly để đón người Bình Định ở TP.HCM về quê tránh dịch đã sẵn sàng, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định về cách ly của Bộ Y tế và của tỉnh Bình Định.

Mỗi ngày có khoảng 150-200 người Bình Định ở TP.HCM về quê

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long khẳng định tỉnh này đã có chủ trương không “ngăn sông, cấm chợ” và luôn tạo điều kiện để người dân từ vùng dịch về quê. Thời gian qua, bình quân mỗi ngày tỉnh Bình Định đón tiếp khoảng 150-200 người dân từ các tỉnh có dịch Covid-19 ở phía nam về quê.

“Tất cả những người trở về Bình Định từ vùng dịch Covid-19 đều được bố trí đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện cách ly và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Việc đón bà con về quê vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của tỉnh, đồng thời chia sẻ một phần khó khăn với TP.HCM ”, ông Nguyễn Phi Long nói.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.