Người cao tuổi giảm thính lực sử dụng máy trợ thính giúp kéo dài tuổi thọ

Thiên Lan
Thiên Lan
15/01/2024 00:07 GMT+7

Một nghiên cứu mới nhất được công bố trên tuần san khoa học Lancet Healthy Longevity cho thấy người giảm thính lực sử dụng máy trợ thính có thể kéo dài tuổi thọ.

Theo đó, sử dụng máy trợ thính thường xuyên có thể giảm gần 25% nguy cơ tử vong sớm, theo trang tin y tế Medical Daily.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2050, gần 2,5 tỉ người trên thế giới có thể bị mất thính lực và ít nhất 700 triệu người sẽ cần phục hồi thính giác.

Người cao tuổi giảm thính lực sử dụng máy trợ thính giúp kéo dài tuổi thọ- Ảnh 1.

Sống thọ, sống khỏe luôn là mục tiêu hướng đến của con người

SHUTTERSTOCK

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng mất thính lực không được điều trị dẫn đến giảm tuổi thọ và nhiều tác hại khác, bao gồm sự cô lập với xã hội, trầm cảm và mất trí nhớ.

Các nhà khoa học từ Đại học Nam Califfornia (Mỹ) đã kiểm tra xem liệu phục hồi chức năng bằng máy trợ thính có thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm hay không.

Họ đã sử dụng dữ liệu của khoảng 10.000 người tham gia, từ 20 tuổi trở lên, từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia của Mỹ để thực hiện nghiên cứu.

Những người tham gia được đánh giá thính lực và có 1.863 người bị mất thính lực. Họ được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi về việc sử dụng máy trợ thính, và được theo dõi trung bình 10 năm.

Kết quả khảo sát cho thấy có 237 người sử dụng máy trợ thính thường xuyên (ít nhất 1 lần một tuần, khoảng 5 tiếng), và 1.483 người chưa bao giờ sử dụng.

Những người sử dụng máy ít hơn 1 lần mỗi tháng được coi là người dùng không thường xuyên.

Người cao tuổi giảm thính lực sử dụng máy trợ thính giúp kéo dài tuổi thọ- Ảnh 2.

Sử dụng máy trợ thính thường xuyên có thể giảm gần 25% nguy cơ tử vong sớm

SHUTTERSTOCK

Kết quả đã phát hiện những người cao tuổi bị suy giảm thính lực thường xuyên sử dụng máy trợ thính có nguy cơ tử vong thấp hơn 24% so với những người không bao giờ đeo máy trợ thính, theo Medical Daily.

Tuy nhiên, những người dùng máy không thường xuyên (ít hơn 1 lần mỗi tháng) không giảm nguy cơ tử vong sớm so với người không bao giờ sử dụng. Điều này chứng tỏ sử dụng máy trợ thính không thường xuyên có thể không có tác dụng.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Janet S. Choi, bác sĩ tai mũi họng tại Bệnh viện Keck Đại học Nam Califfornia (Mỹ), cho biết: Những kết quả này rất thú vị vì cho thấy máy trợ thính có thể đóng vai trò bảo vệ sức khỏe con người và ngăn ngừa tử vong sớm.

Dựa trên những phát hiện này, các nhà nghiên cứu khuyến khích người bị mất thính lực nên đeo máy trợ thính nhằm kéo dài tuổi thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.