Người Công giáo đón lễ Giáng sinh 2023: Mong bình an đến mọi người, mọi nhà

10/12/2023 13:16 GMT+7

Một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Công giáo là lễ Giáng sinh. Đây là ngày mọi người kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời.

Tháng 12, nhiều nhà thờ, các xóm đạo thường trang trí hang đá, cây thông, đèn ngôi sao…chào đón lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh đã trở nên quen thuộc với nhiều người trên toàn thế giới. Tuy nhiên không ít người đặc biệt là những người không theo đạo Công giáo thắc mắc nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ này.

Lễ Giáng sinh là gì?

Theo Linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng (chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài), đêm 24.12 người Công giáo đón lễ Giáng sinh, mừng Chúa Giê-su ra đời. Ngày 24.12 còn được gọi là ngày đông chí. Người Ai Cập tôn thờ thần mặt trời nên giáo hội đã chọn ngày này để kỷ niệm ngày Chúa Giê-su ra đời. Điều này cũng thể hiện với ý nghĩa Chúa Giê-su là mặt trời, là ánh sáng soi chiếu cho nhân loại.

Người Công giáo đón lễ Giáng sinh: Mong bình an đến mọi người, mọi nhà - Ảnh 1.

Nhiều nhà thờ trang trí hang đá mừng lễ Giáng sinh

DƯƠNG LAN

Những ngày này, ở các nhà thờ giáo dân trang hoàng ngôi sao, bóng đèn có ánh sáng rực rỡ bởi chủ đề của đêm Giáng sinh là ánh sáng. Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân nên lễ Giáng sinh có tinh thần vui tươi. Chúa Giê-su ra đời báo hiệu vừng đông xuất hiện để con người vượt qua tăm tối, không còn thất vọng, buồn chán về cuộc đời. Lịch sử con người sẽ sang trang mới kể từ khi Chúa Giê-su xuất hiện.

Người Công giáo đón lễ Giáng sinh: Mong bình an đến mọi người, mọi nhà - Ảnh 2.

Không khí Giáng sinh cận kề khắp các xóm đạo

DƯƠNG LAN

Chúa Giê-su ra đời vào mùa đông giá rét tại Bethlehem thuộc xứ Judea. Vì không đi kiếm được nhà trọ nên Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse đã kiếm một cái hang có bò, lừa và sinh Chúa Giê-su ở một máng cỏ. Vì vậy, người Công giáo thường trang trí hang đá để diễn tả lại không gian, hoàn cảnh khi Chúa Giê-su ra đời.

Người Công giáo chuẩn bị gì chào đón Giáng sinh?

Thời gian chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng sinh kéo dài trong vòng 4 tuần và được gọi là Mùa Vọng.

Trước lễ Giáng sinh, người Công giáo thường có những ngày tĩnh tâm, hướng lòng đến Chúa Giê-su. Gần đến ngày lễ, họ có thể đi xưng tội để không còn những vướng bận, sai trái trong cuộc sống.

Người Công giáo đón lễ Giáng sinh: Mong bình an đến mọi người, mọi nhà - Ảnh 3.

Nhiều người chọn ngôi sao để trang trí lễ Giáng sinh

DƯƠNG LAN

Ngoài ra, mọi người thường sắp xếp công việc hằng ngày đến nhà thờ chung tay cùng mọi người trang trí để ngày Giáng sinh được rộn ràng. Lễ Giáng sinh có nhiều niềm vui, quà tặng và mọi người cùng nhau đón nhận những điều tốt đẹp đó với nhau. Trong bữa tiệc của đêm Giáng sinh, gia đình, người thân bạn bè cùng quây quần, chung vui với nhau.

Người Công giáo đón lễ Giáng sinh: Mong bình an đến mọi người, mọi nhà - Ảnh 4.

Người Công giáo tập trung trang trí Giáng sinh với tâm thế hào hứng, phấn khởi

DƯƠNG LAN

Năm nay, nhà thờ Vườn Xoài sẽ tổ chức thánh lễ vào đêm Giáng sinh, đêm thánh ca diễn tả lại biến cố Chúa Giê-su đến với con người, tổ chức hội chợ cho thiếu nhi để lại ấn tượng cho các em về ngày Chúa Giê-su sinh ra… 

"Đây là sự kiện vô cùng quan trọng của người Công giáo và với lịch sử loài người. Lễ Giáng sinh tôi muốn chúc đến tất cả mọi người, mọi nhà bình an, hạnh phúc. Tôi cũng chúc cho tất cả chúng ta một năm mới có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống", vị linh mục chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.