Người dân bắt được kỳ đà quý hiếm tại bờ kênh

12/12/2023 18:15 GMT+7

Phát hiện con kỳ đà ở bờ kênh, người dân sống tại Q.Gò Vấp (TP.HCM) liền bắt giữ và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Ngày 12.12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận một con kỳ đà hoa thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được người dân bàn giao, đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Người dân bắt được kỳ đà quý hiếm tại bờ kênh bàn giao kiểm lâm - Ảnh 1.

Con kỳ đà người dân bàn giao cho kiểm lâm

T.K

Theo ông Đậu Việt Hà (ngụ Q.Gò Vấp), chiều 8.12, ông phát hiện một con kỳ đà bò kiếm ăn tại khu vực bờ kênh Tham Lương. Sợ con kỳ đà bị bắt làm thịt, ông cùng một người hàng xóm đã bắt nhốt vào lồng và trình báo lực lượng kiểm lâm.

Cán bộ kiểm lâm sau đó đã đến nhà ông Hà tiếp nhận con kỳ đà, đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở H.Củ Chi để cứu hộ, chăm sóc.

Theo cán bộ kiểm lâm, đây là con kỳ đà hoa (giới tính cái), nặng khoảng 3,5 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Trước đó, ngày 31.8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp thả 65 cá thể động vật hoang dã vào Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Số cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên gồm 15 loài như: trăn đất, cầy vòi hương, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim cao cát bụng trắng, rùa ba gờ, rùa đất lớn, rùa hộp lưng đen, rùa núi vàng, rùa răng...

Những động vật này được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận từ người dân tự nguyện bàn giao, đưa về cứu hộ, chăm sóc tại trạm cứu hộ động vật hoang dã.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.