Người dân bức xúc với quy hoạch 'treo' gần 30 năm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
27/08/2024 08:02 GMT+7

Hàng chục hộ dân ở P.3, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu), phải bỏ xứ đi làm thuê hoặc sửa xe, cắt tóc sống qua ngày ngay trên mảnh đất của mình, vì dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại bị treo gần 30 năm.

LÀM ĐỦ NGHỀ ĐỂ MƯU SINH

Ngày 11.1.1995, UBND tỉnh Minh Hải (năm 1997 chia tách thành 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau - PV) có quyết định phê duyệt dự án (DA) đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại P.3, do UBND TX.Bạc Liêu (nay là TP.Bạc Liêu) làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất thực hiện DA là 40.280 m2, vốn đầu tư hơn 21 tỉ đồng. Ngày 19.5.1995, Ban Quản lý dự án Trung tâm thương mại P.3, đại diện chủ đầu tư và Công ty Thái Dương, bên hợp tác kinh doanh, ký kết thực hiện DA theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Người dân bức xúc với quy hoạch 'treo' gần 30 năm- Ảnh 1.

Nhiều hộ dân phải bỏ nhà đi làm thuê do đất nằm trong quy hoạch treo gần 30 năm qua

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

DA triển khai từ năm 1995, nhưng do nhiều nguyên nhân nên đến năm 2009 tạm ngưng thực hiện. Nhiều hạng mục xây dựng dang dở, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng chưa thực hiện xong. Do đó, có 45 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu phải sống "treo" theo quy hoạch từ đó đến nay gần 30 năm.

Ông Phan Bá Lộc (54 tuổi, ngụ khóm 3, P.3, TP.Bạc Liêu) cho biết gia đình ông có 2 căn nhà cấp 4 liền kề, tổng diện tích 84 m2, nằm trong khu quy hoạch DA nêu trên. Do DA xây dựng dang dở, gia đình ông chưa nhận được tiền bồi thường và chưa được bố trí tái định cư. Gần 30 năm qua, 10 người thân trong gia đình ông phải đi làm tứ xứ. Anh, chị của ông Lộc có người làm phụ hồ, người làm công nhân cho các khu công nghiệp. Bản thân ông mở tiệm cắt tóc nhỏ trên mảnh đất của mình để mưu sinh, ngay trung tâm TP.Bạc Liêu. Ngoài ra, ông còn tham gia công tác bảo vệ dân phố để kiếm thêm ít tiền lo cho con ăn học. "Căn nhà cất từ năm 1976 đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Trời mưa thì dột, lúc thủy triều lên thì ngập lênh láng. Tôi xin sửa chữa thì địa phương không cho với lý do đất nằm trong quy hoạch treo", ông Lộc bức xúc.

Cùng cảnh ngộ, ông Lê Văn Nhựt (67 tuổi, gần nhà ông Lộc) chia sẻ: Gia đình ông có căn nhà tạm, diện tích 92 m2 nhưng vì nằm trong khu quy hoạch treo nên không buôn bán được gì. Vợ chồng ông phải bỏ xứ, cùng các con lên TP.HCM làm thuê, làm mướn hàng chục năm trời. Gần đây, sức khỏe yếu, vợ chồng ông trở về Bạc Liêu mở tiệm sửa xe đạp ngay trong căn nhà tạm của mình. "Nghề sửa xe đạp bây giờ hẻo lắm, có ngày thu nhập chỉ khoảng 50.000 đồng, có khi 3 - 4 ngày liền không thu được đồng nào", ông Nhựt buồn bã nói.

Người dân bức xúc với quy hoạch 'treo' gần 30 năm- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Nhựt mưu sinh bằng nghề sửa xe đạp trên mảnh đất bị quy hoạch treo gần 30 năm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Người dân bức xúc với quy hoạch 'treo' gần 30 năm- Ảnh 3.

Ông Phan Bá Lộc mưu sinh bằng nghề hớt tóc và tham gia bảo vệ dân phố

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Người dân bức xúc với quy hoạch 'treo' gần 30 năm- Ảnh 4.

Hàng chục hộ dân phải sống như khu ổ chuột suốt gần 30 năm qua

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

NGƯỜI DÂN CHỜ ĐẾN BAO GIỜ ?

Theo ông Nhựt, hàng loạt căn nhà bị ảnh hưởng bởi quy hoạch treo hiện giống như khu ổ chuột nhưng không thể sửa chữa. Phía sau nhà, cây cối mọc um tùm, nước tù đọng gây ô nhiễm, hôi thối. Người dân tha thiết yêu cầu chính quyền địa phương sớm tháo gỡ khó khăn, không thể để DA treo mãi.

Trả lời PV Thanh Niên về những khó khăn, vướng mắc dẫn đến DA đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại P.3 bị treo gần 30 năm qua, ông Lê Việt Xô, Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, cho biết đến nay DA chưa kết thúc được hợp đồng với nhà đầu tư trước đây là Công ty Thái Dương. Với vai trò chủ đầu tư, UBND TP.Bạc Liêu đã làm việc nhiều lần với Công ty Thái Dương nhằm thương lượng hướng giải quyết vấn đề. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã thành lập tổ công tác rà soát và kiểm tra để hỗ trợ TP trong quá trình thực hiện.

Để sớm triển khai thực hiện dứt điểm DA, xóa thực trạng quy hoạch treo, ông Lê Việt Xô cho biết TP đang rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch, nội dung của DA. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung lại phương án giải phóng mặt bằng. Do nguồn vốn để thực hiện DA chưa có, TP đã báo cáo, chờ ý kiến của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.