Người dân Cần Thơ đi tập thể dục, câu cá sau 2 tháng ở nhà phòng dịch

25/09/2021 12:44 GMT+7

Một số phường ở trung tâm TP.Cần Thơ khi được nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 , người dân phấn khởi, thoải mái đi tập thể dục, câu cá... sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch.

TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 24.9 trên toàn TP, trừ một số phường thuộc 2 quận trung tâm còn nguy cơ cao. Tại các phường trung tâm Q.Ninh Kiều, Cần Thơ như: An Bình, An Phú, An Cư, An Nghiệp và, Thới Bình, người dân đều rất vui mừng ra khỏi nhà đi dạo, hóng gió, tập thể dục...
Biết được khu vực phường nơi ông đang sống được nới giãn cách, ông Ngô Văn Phú (64 tuổi) không giấu được niềm vui sau lớp khẩu trang, bởi hơn 2 tháng ông rất “thèm” cảm giác đi bộ ngắm cảnh, tập thể dục xung quanh bờ hồ Xáng Thổi.

Bờ hồ Xáng Thổi trên đường Huỳnh Cương (P.An Cư) đông đúc người dân đi tập thể dục

DUY TÂN

Ai nấy đều mang khẩu trang phòng dịch

DUY TÂN

Không gian mát mẻ, trong lành khiến nhiều người thích thú

DUY TÂN

“Hôm nay trở lại tập thể dục ở bờ hồ ngay lúc hàng bằng lăng nở kín một góc hồ. Khung cảnh đẹp, không khí trong lành, mát mẻ phần nào làm vơi đi sự căng thẳng mấy tháng qua. Hôm nay, đi thể dục mà yêu đời quá, sẵn có đem điện thoại tôi chụp lưu lại vài tấm ảnh hoa", ông Phú nói.
Tương tự, ông Trần Văn Sơn (45 tuổi, ngụ P.An Cư) cho biết: “Hôm nay xuống Chỉ thị 15, cả gia đình cũng tranh thủ đi bộ tập thể dục và ngắm cảnh. Quá nhớ phố phường, bờ hồ quen thuộc vì suốt 2 tháng chỉ vòng vòng trong nhà. Hôm nay thấy vui, thấy thành phố mình đẹp lạ”.

Người dân đi tập thể dục xung quanh bờ hồ với không khí trong lành

DUY TÂN

Mẹ dắt con nhỏ đi dạo sau nhiều ngày ở yên trong nhà

DUY TÂN

Ngoài những người tập thể dục, bờ hồ còn có những người đi câu cá. Họ đi theo từng nhóm bạn, mỗi nhóm từ 2 - 5 người.
Anh Phạm Thiên (34 tuổi, ngụ P.An Cư) không giấu được sự vui mừng: “Lúc nào cũng mong dịch được đẩy lùi để có những buổi vui tươi như thế này. Giờ phường mình được nới giãn cách rồi. Hôm nay đi câu tuy dính có vài con cá tí xíu, nhưng vui, thoải mái tinh thần lắm. Tuy nhiên khi nới giãn cách mình cũng phải thực hiện nghiêm việc phòng dịch, không thể lơ là được”.

Người đàn ông ghi lại vẻ đẹp của hàng bằng lăng tím

DUY TÂN

Một người đàn ông đứng ngắm nhìn khung cảnh bờ hồ thanh bình sau nhiều tháng ở nhà  

DUY TÂN

Nhiều người quá nhớ cảnh phố phường, ai cũng thấy phấn khích trong ngày đầu nới lỏng

DUY TÂN

Người cha dắt con gái đạp xe hóng gió

DUY TÂN

Những "cần thủ" cũng phấn khích không kém trong những ngày đầu được thảnh thơi buông câu

DUY TÂN

Xung quanh hồ nhiều "cần thủ" chia thành từng tốp buông câu nhộn nhịp

DUY TÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.