Người dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo chuyển đến nơi ở mới

01/02/2023 06:48 GMT+7

Ngày 31.1, nhiều dân quân thường trực và trật tự đô thị hỗ trợ người dân đang sinh sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo (P.11, Q.5, TP.HCM) di chuyển đồ đạc, vật dụng đến nơi ở mới tại chung cư An Phú trên đường Hậu Giang (P.11, Q.6), cách đó khoảng 4 km.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó chủ tịch UBND Q.5, cho biết chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp nghiêm trọng, bị xếp vào nhóm chung cư cấp D (cần di dời khẩn cấp) từ năm 2017. Trong số 20 hộ dân sinh sống tại chung cư này, có 18 hộ đồng ý di dời trước ngày 15.2, trong đó 2 hộ đã chuyển đi trước Tết Nguyên đán. Thay vì sống trong căn hộ chừng 20 m2, cư dân chuyển đến nơi ở mới rộng khoảng 80 m2, có thang máy.

Người dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo chuyển đến nơi ở mới  - Ảnh 1.

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo (P.11, Q.5, TP.HCM) xuống cấp nghiêm trọng

Sỹ Đông

Về chính sách hỗ trợ, ông Trung cho biết các hộ dân di dời trước ngày 15.2 sẽ được nhận 50 triệu đồng/hộ, bao gồm 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Đối với 2 hộ chuyển đến chung cư An Phú trước Tết Nguyên đán, quận thưởng thêm 5 triệu đồng/hộ kèm tủ lạnh, ti vi cùng các phần quà động viên như bánh kẹo, thực phẩm. Các hộ dân di dời từ ngày 16 - 28.2 sẽ nhận 30 triệu đồng/hộ; sau ngày 28.2 không được hỗ trợ thêm. Trong trường hợp không di dời, chính quyền địa phương áp dụng biện pháp hành chính sau ngày 10.3 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cuộc sống mới của ‘cựu’ cư dân chung cư chờ sập 440 Trần Hưng Đạo

Hiện còn vài hộ dân ở tầng trệt nấn ná vì đang kinh doanh, buôn bán nhưng lãnh đạo Q.5 đánh giá khi phần lớn người dân di dời thì sẽ tác động tích cực đến quyết định của những hộ này.

Trước thắc mắc của người dân về chính sách bồi thường, Q.5 đã kiến nghị nhiều lần tới lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành nhưng chưa được hướng dẫn do vướng các quy định pháp luật. "Vì an toàn của người dân nên quận phải di dời khẩn cấp. Quận đã chờ 5 năm, càng chờ thì chung cư càng giống như trái bom nổ chậm, rất nguy hiểm", ông Trung nói thêm.

Về phương án sử dụng khu đất sau khi di dời, ông Trung cho biết trước đây quận đề xuất chuyển mục đích sang thương mại và tổ chức bán đấu giá hoàn trả ngân sách. Tuy nhiên, các sở ngành trả lời luật Đầu tư công không có quy định cho phép bỏ vốn ngân sách bồi thường sau đó đấu giá khu đất đó. Do vậy, quận đề xuất sử dụng khu đất vào mục đích công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.