Người dân 'kêu ca' vì hơn 200 dự án ở TP.Thủ Đức chưa có lối ra

18/12/2023 13:50 GMT+7

Hơn 200 dự án đầu tư chưa được bàn giao hạ tầng, người dân 'kêu ca' nhiều năm nhưng chính quyền TP.Thủ Đức (TP.HCM) nói không thể dùng ngân sách để cải tạo, sửa chữa.

Thông tin này được ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP.Thủ Đức (TP.HCM) nói tại Hội nghị Thành ủy Thủ Đức ngày 18.12, sau 4 tháng trung tâm chính thức hoạt động.

Ông Tấn dẫn chứng, TP.Thủ Đức được kỳ vọng là khu đô thị sáng tạo, tương tác cao nhưng những thứ đơn giản như hệ thống đèn chiếu sáng còn chưa đáp ứng. Cụ thể, toàn thành phố có 35.000 đèn chiếu sáng nhưng mới chỉ có 5.700 đèn chiếu sáng là đèn LED. Còn về tủ điều khiển hệ thống, mới chỉ có 115/1.039 tủ kết nối về trung tâm quản lý nên cũng chưa gọi là chuyển đổi số.

Một chỉ tiêu khác là cây xanh, ông Tấn cho biết, dù tỷ lệ cây xanh ở TP.Thủ Đức cao nhưng chưa có công viên nào thực sự trở thành khu vui chơi cho người dân một cách bài bản. Nhiều khu công viên được đầu tư nhưng chưa được tiếp nhận đưa vào vận hành, duy tu, bảo dưỡng và trở nên hoang hóa.

Người dân kêu ca hơn 200 dự án ở TP.Thủ Đức chưa có lối ra - Ảnh 1.

Khu tái định cư Bình Khánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) chưa được bàn giao cho địa phương quản lý

NHẬT THỊNH

Điều đáng lo ngại, theo ông Tấn là địa phương có hơn 200 dự án đầu tư chưa được bàn giao hạ tầng. Dù đường sá, hệ thống thoát nước xuống cấp nhưng TP.Thủ Đức không thể sử dụng vốn ngân sách để cải tạo, sửa chữa, duy tu hạ tầng, điển hình như đường Nguyễn Hoàng, khu tái định cư Bình Khánh...

Ông Tấn đề xuất cơ chế tiếp nhận một phần đối với các dự án đầu tư từ hàng chục năm trước, hạ tầng không được bàn giao đang bị hoang hóa, xuống cấp, còn vướng mắc về pháp lý để phục vụ người dân.

"Ví dụ như đường Nguyễn Hoàng (P.An Phú, TP.Thủ Đức), người dân dân kêu ca bao nhiêu năm nay nhưng không sửa chữa được. Các chủ đầu tư đổ lỗi lẫn nhau, chính quyền khó xử lý", ông Tấn nói.

TP.Thủ Đức thành lập và chính thức hoạt động từ năm 2021, rộng hơn 211 km2, dân số hơn 1,1 triệu người. Ông Tấn đánh giá dù ở vị trí cửa ngõ phía đông, kết nối các tỉnh Đông Nam bộ nhưng hiện hạ tầng chưa phát triển tương xứng. Nhiều dự án hoàn thành nhưng thiếu đồng bộ, chưa có sự kết nối giữa các khu dân cư, các phường.

Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP.Thủ Đức cho rằng, bên cạnh việc đầu tư các công trình lớn theo lộ trình thì cũng cần quan tâm nâng cấp, sửa chữa các tuyến hẻm nhỏ phục vụ người dân.

Thời sự toàn cảnh trưa 18.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.