Người dân Odessa luyện tập với AK gỗ, sẵn sàng nếu có xung đột Ukraine-Nga

14/02/2022 23:32 GMT+7

Mỗi cuối tuần trong vài tháng qua, nhiều người dân Odessa tập trung để luyện tập sử dụng súng để sẵn sàng trong trường hợp Nga tấn công.

Những này cuối tuần của nữ doanh nhân Yuliya trong vài tháng gần đây đều diễn ra theo lịch giống nhau: tập trung tại đài tưởng niệm Thế chiến thứ hai với khẩu súng trường giả bằng gỗ.

Đây là đài tưởng niệm nhằm tưởng nhớ những thợ mỏ từ vùng Donbass được cử đến để bảo vệ thị trấn cảng Odessa trước cuộc xâm lược của Đức Quốc xã năm 1941. Yuliya cùng nhiều người dân khác đang được huấn luyện để sẵn sàng nếu tình huống tương tự xảy ra.

Khi hải quân Nga đang tập trận gần vịnh Odessa, Yuliya cho biết việc Nga tăng cường lực lượng tại biên giới với Ukraine giúp cô nhận ra cô cần chuẩn bị cho tương lai sắp tới:

“Tôi không có kinh nghiệm thể thao nào, chưa nói đến võ thuật hay những thứ tương tự. Tôi là một người rất hòa nhã, và kĩ năng sống hằng ngày của tôi là thêu chữ thập, nấu ăn. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể phải chống lại những người được chuẩn bị rất kĩ. Vì kết cục có thế nào, thì để chống lại họ, ít nhất là tôi phải được huấn luyện một chút”.

Các tình nguyện viên tham gia lực lượng phòng vệ lãnh thổ được Valeriy Nachvynov hướng dẫn.

“Các tình nguyện viên chắc chắn có thể tham gia tuần tra đường phố hoặc bảo vệ các công trình trọng yếu. Tại vùng Odessa, có nhiều công trình quan trọng lắm, họ có thể được đào tạo chống các cuộc diễn tập phá hoại”, ông Nachvynov cho biết.

Hãng tin RIA đưa tin có hơn 30 tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã bắt đầu tập trận gần bán đảo Crimea trong khuôn khổ các cuộc tập trận hải quân lớn hơn.

Xem lính dự bị Ukraine luyện tập, không có súng thì dùng súng gỗ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.