Người đàn ông nhiễm Covid-19 hơn 7 tháng được chữa khỏi bằng cách tiêm vắc xin

Thiên Lan
Thiên Lan
24/03/2022 04:00 GMT+7

Các phương tiện truyền thông cho biết, một người đàn ông 37 tuổi ở Anh có hệ miễn dịch kém - được cho là người đầu tiên trên thế giới chữa khỏi Covid-19 bằng cách tiêm vắc xin, sau khi nhiễm Covid-19 hơn 7 tháng.

Ian Lester, bác sĩ nhãn khoa, đến từ xứ Wales, nước Anh, vốn mắc một chứng suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp, bị nhiễm Covid-19 vào tháng 12 năm 2020, trước khi việc tiêm chủng được phổ biến, Daily Mail đưa tin.

Trong thời gian bị bệnh kéo dài 7,5 tháng, bệnh nhân bị tức ngực, đau đầu và cực kỳ mệt mỏi.

Mức độ của virus đã giảm xuống 64 lần sau liều đầu tiên của vắc xin Pfizer

Shuttestock

Mức độ của virus đã giảm xuống 64 lần sau liều đầu tiên của vắc xin Pfizer

Lúc bấy giờ, bệnh nhân không thể tiêm chủng vì anh đang dương tính với Covid-19.

Nhưng các nhà khoa học tại Đại học Cardiff ở Anh đã quyết định tiêm cho anh 2 liều vắc xin Pfizer, cách nhau 1 tháng, với hy vọng nó sẽ hoạt động như một phương pháp điều trị và giúp hệ thống miễn dịch của anh cuối cùng loại bỏ được virus.

Kết quả, mức độ virus đã giảm xuống 64 lần trong vòng 2 tuần kể từ lần tiêm đầu tiên, cho thấy tác dụng của vắc xin nhanh như thế nào, theo Times Of India.

Mức độ virus đã giảm xuống 64 lần trong vòng 2 tuần kể từ lần tiêm đầu tiên

Shutterstock

Các nhà khoa học nói rằng liều vắc xin kích hoạt phản ứng tế bào T "quá nhanh", “quá mạnh”, mạnh hơn nhiều so với phản ứng tự nhiên.

Lester khỏi bệnh vào tháng 8.2021, sau 218 ngày kể từ khi anh có kết quả dương tính với Covid-19 lần đầu tiên và 72 ngày sau khi tiêm liều vắc xin đầu tiên.

Báo cáo về trường hợp này, được đăng tải chi tiết trên tạp chí về miễn dịch học Journal of Clinical Immunology, cho rằng đây là lần đầu tiên vắc xin được sử dụng để điều trị Covid-19.

Vắc xin hiện tại được sử dụng để ngăn những người chưa nhiễm bệnh tránh mắc bệnh nghiêm trọng nếu nhiễm phải Covid-19.

"Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần đầu tiên vắc xin mRNA được sử dụng để chữa bệnh Covid-19", tiến sĩ Mark Ponsford, từ Trường Y - Đại học Cardiff, một trong những bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, cho biết.

Ông cho biết kết quả xét nghiệm âm tính là "khoảnh khắc quá đỗi kinh ngạc, và nói thêm rằng vắc xin đã được bệnh nhân dung nạp rất tốt", vì bản thân bệnh nhân trước đây có phản ứng hạn chế với các loại vắc xin thông thường, báo cáo cho biết.

Nghiên cứu Mỹ: vắc xin Covid-19 Pfizer giảm hiệu quả ở trẻ 5-11 tuổi

Các nhà khoa học giải thích rằng kết quả cho thấy vắc xin Covid-19 có thể khởi động hệ thống miễn dịch của người bị ức chế miễn dịch - bị nhiễm Covid-19 “dai dẳng”, có thể khiến họ chiến đấu với bệnh rất lâu.

Lester mắc hội chứng Wiskott-Aldrich - một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp. Người mắc bệnh này dễ bị nhiễm trùng, bầm tím và chảy máu hơn.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết vẫn cần nhiều thử nghiệm hơn trước khi kết luận vắc xin có hiệu quả trên bệnh nhân Covid-19 dai dẳng, theo Times Of India.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.