Người đàn ông tâm thần bất ổn lao xe vào Vatican

19/05/2023 09:21 GMT+7

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi lái xe vượt qua cổng an ninh của Tòa thánh Vatican và đến tận sân chính của Điện Tông tòa, nơi ở chính thức của giáo hoàng.

Tòa thánh Vatican thông báo vụ việc xảy ra vào 20 giờ tối 18.5 khi một người đàn ông khoảng 40 tuổi lái xe hơi ở tốc độ cao lao qua cổng Thánh Ann, một trong số nhiều lối vào Thành Vatican, quốc gia có chủ quyền rộng khoảng 44 hecta giữa lòng thủ đô Rome của Ý, theo Reuters.

Người đàn ông tâm thần bất ổn lao xe vào Vatican - Ảnh 1.

Một xe cảnh sát tại Quảng trường Thánh Peter tại Vatican

REUTERS

Ban đầu, người đàn ông cố gắng đi vào Vatican nhưng bị lực lượng cảnh vệ ngăn cản tại cổng. Sau đó, ông ta tăng tốc và chạy qua cổng rồi vượt qua chốt kiểm soát thứ hai gần Vương cung thánh đường Thánh Peter.

Một cảnh sát Vatican đã nổ súng và bắn trúng chiếc xe nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục lao lên và đến được sân San Damaso, khu vực thuộc Điện Tông tòa, nơi ở của các giáo hoàng trước kia và vẫn là nơi họp của Giáo hoàng Francis. Hiện nay, Giáo hoàng Francis sống ở nhà khách ở phía bên kia của thành Vatican, theo Reuters.

Cảnh sát kích hoạt báo động và toàn bộ các lối vào khác bị đóng kín. Người đàn ông bị bắt tại đó và bị giam trong nhà tù của Vatican. Các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe và cho biết ông này có tâm thần không ổn định.

Hầu hết địa phận của Thành Vatican không cho phép công chúng tiếp cận, đặc biệt là vào ban đêm.

Dù vụ việc này là hy hữu nhưng không phải là lần đầu tiên có người có tâm thần không ổn định gây rối tại thành quốc này. Năm 2009, một người phụ nữ nhảy qua rào chắn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter trong một đêm Giáng sinh và tìm cách tấn công Giáo hoàng Benedict XVI. Dù vậy, vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo không bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.