Cựu giáo hoàng Benedict XVI từ trần

31/12/2022 17:09 GMT+7

Hôm nay (31.12), cựu giáo hoàng Benedict XVI (triều đại 2005-2013) đã từ trần tại tu viện Mater Ecclesiae bên trong thành phố Vatican, thọ 95 tuổi.

Cựu giáo hoàng Benedict XVI (trái) và Giáo hoàng Francis đương nhiệm

Reuters

“Với sự đau buồn khôn xiết, tôi xin thông báo với quý vị rằng cựu giáo hoàng Benedict XVI đã qua đời vào 9 giờ 34 phút hôm 31.12 tại tu viện Mater Ecclesiae thuộc Vatican. Thông tin thêm về sự qua đời của ngài sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất”, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Tòa Thánh.

Vatican cũng thông báo thi hài của Đức Benedict XVI sẽ được đặt tại Vương cung thánh đường Thánh Peter.

Cựu giáo hoàng Benedict XVI từ trần

Ngày 28.12, Giáo hoàng Francis tiết lộ người tiền nhiệm đang ốm nặng và kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới hãy cầu nguyện cho ngài.

Một ngày sau, Vatican cho biết tình trạng của Đức Benedict XVI phần nào ổn định, dù vẫn rất yếu. Và đến nay thông tin ngài từ trần đã chính thức được loan tải.

Cựu giáo hoàng tên khai sinh là Joseph Aloisius Ratzinger. Ông sinh ngày 16.4.1927 tại Marktl am Inn, bang Bavaria, miền nam Đức.

Từ ngày 19.4.2005, Hồng y Roseph Aloisius Ratzinger trở thành Giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo La Mã và mang tông hiệu Benedict XVI khi đã 78 tuổi.

Trong 8 năm đứng đầu tòa thánh, Giáo hoàng Benedict XVI để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Ông đã kế tục Giáo hoàng John Paul II xây dựng quan hệ với các tôn giáo khác, đặc biệt là Chính thống giáo và Hồi giáo. Giáo hoàng Benedict XVI còn thể hiện thiên hướng bảo vệ các quan điểm truyền thống của Giáo hội Công giáo như không thụ phong linh mục cho phụ nữ, tôn trọng tuyệt đối “quy luật tự nhiên” (chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính…).

Ngày 28.2.2013, Benedict XVI chính thức thoái vị, phá vỡ truyền thống của Giáo hội Công giáo La Mã trong gần 6 thế kỷ.

Sau đó, ngài đã sống tại Vatican cho đến khi qua đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.