Người đàn ông tử vong dưới dạ cầu cao tốc: Bắt thêm hai đồng bọn tiêu thụ vàng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/10/2023 21:24 GMT+7

Sau khi trộm tài sản, 2 nghi phạm đưa vàng cho đồng bọn mang đi bán. Nhóm này khai thấy người đàn ông gặp nạn nhưng bỏ đi mà không cứu.

Liên quan vụ ông C.H.V (51 tuổi, ngụ P.Tam Bình, TP.Thủ Đức), chủ vựa trái cây nổi tiếng ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (P.Tam Bình) tử vong dưới dạ cầu đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chiều 20.10, Công an TP.Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ thêm 2 nghi phạm.

Vụ người đàn ông tử vong dưới dạ cầu cao tốc: Nghi phạm thấy nạn nhân rơi nhưng không cứu

Như vậy, đến nay đã có 4 nghi phạm liên quan đến vụ việc nói trên.

Người đàn ông tử vong dưới dạ cầu cao tốc: Bắt thêm đồng bọn tiêu thụ vàng - Ảnh 1.

Camera ghi lại vụ việc

CẮT TỪ CAMERA

Bước đầu công an xác định rạng sáng 17.10, ông V. lái ô tô màu đỏ trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ TP.HCM đi tỉnh Bình Thuận để thăm người thân.

Khi đến P.Phú Hữu, ông V. dừng xe bên lề phải cao tốc, mở cửa đi vệ sinh ngay sát ô tô. Lúc này, 2 nghi phạm đi một xe máy, theo hướng ngược lại.

Thấy ô tô đậu bên đường, 1 nghi phạm nhảy khỏi xe, tiếp cận ô tô của ông V., trộm tài sản. Bị ông V. phát hiện, nghi phạm ôm tiền, vàng chạy về hướng đồng bọn chờ sẵn trên xe. Ông V. trong lúc đuổi theo đã bị hụt chân, đập đầu vào dải phân cách, rồi rơi xuống bãi đất trống bên dưới đường cao tốc (P.Phú Hữu), tử vong.

2 nghi phạm khai có thấy ông V. gặp nạn và chạy đến nhìn xuống bên dưới nhưng không cứu mà nhanh chóng tẩu thoát. Tài sản trộm được gồm vài triệu đồng tiền mặt và vàng (thông tin bước đầu là khoảng 20 lượng).

Người đàn ông tử vong dưới dạ cầu cao tốc: Bắt thêm đồng bọn tiêu thụ vàng - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

TRẦN DUY KHÁNH

Số tài sản này, 2 nghi phạm giao cho 2 đồng bọn khác mang đi bán. 2 người này biết đây là tài sản lấy trộm nhưng vẫn mang đi tiêu thụ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, 9 giờ ngày 17.10, một người dân đi trên đường 963 (P.Phú Hữu) vào bãi đất trống ở gầm cầu vượt cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phát hiện ông V. nằm bất động. Đội y tế xác định ông V. đã tử vong nhiều giờ. 

Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường. Lúc này có một ô tô màu đỏ (không có người lái) đậu trên đường cao tốc, hướng TP.HCM đi Đồng Nai, cách thi thể ông V. khoảng 100 m.

Đến ngày 18.10, 2 nghi phạm thực hiện trộm tài sản đã đến công an đầu thú. Hiện, công an đã thu hồi được số vàng mà nhóm này trộm của ông V.

Công an TP.Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.