Vụ người đàn ông tử vong dưới dạ cầu cao tốc: 2 nghi phạm ra đầu thú

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
18/10/2023 16:43 GMT+7

Liên quan vụ người đàn ông là chủ vựa trái cây chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tử vong dưới dạ cầu cao tốc, hai nghi phạm đã ra đầu thú.

Liên quan vụ chủ vựa trái cây tử vong dưới dạ cầu đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chiều 18.10, hai nghi phạm đã ra đầu thú.

Nạn nhân trong vụ việc là ông C.H.V (51 tuổi, ngụ P.Tam Bình, TP.Thủ Đức), chủ vựa trái cây nổi tiếng ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Vụ chủ vựa trái cây tử vong dưới dạ cầu cao tốc: Bắt giữ 2 nghi phạm - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

TRẦN DUY KHÁNH

Bước đầu, 2 nghi phạm khai khi thấy xe ô tô dừng trên cao tốc thì lẻn vào trộm nhưng bị ông V. phát hiện truy đuổi. Nhóm trộm thạo địa hình, còn ông V. trong lúc đuổi theo rơi vào khe giữa đường cao tốc, rớt xuống bãi đất trống bên dưới, tử vong.

Hiện tại Công an TP.Thủ Đức vẫn đang lấy lời khai 2 nghi phạm để tiếp tục làm rõ vụ việc, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định nguyên nhân ông V. tử vong do đa chấn thương.

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng 17.10, một người dân đi trên đường 963 (P.Phú Hữu) vào bãi đất trống ở gầm cầu vượt đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để cho gà ăn thì phát hiện ông V. nằm bất động tại đây, cơ thể tím tái. Đội y tế xác định ông V. đã tử vong nhiều giờ.

Tại hiện trường, nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, hiện trường có vết máu. Vị trí ông V. tử vong tại bãi đất trống, ở khe giữa của cầu vượt đường cao tốc.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) có mặt khám nghiệm hiện trường.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một xe ô tô màu đỏ (không có người lái) đậu trên đường cao tốc, hướng TP.HCM đi Đồng Nai, cách nơi phát hiện thi thể ông V. khoảng 100 m.

Vụ chủ vựa trái cây tử vong dưới dạ cầu cao tốc: Bắt giữ 2 nghi phạm - Ảnh 2.

Nơi phát hiện thi thể ông V

TRẦN DUY KHÁNH

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định ban đầu đây không phải là vụ tai nạn giao thông mà là nghi án khi ông V. dừng xe đi vệ sinh trên cao tốc thì có người lẻn vào xe ô tô trộm tài sản. Ông V. phát hiện, truy đuổi nhưng do không thạo địa hình nên bị rơi vào khe giữa của cầu vượt đường cao tốc, tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.