Người dân Q.7 hiến đất xây cầu, mở đường 'hy sinh chút lợi ích, có sao đâu'

Khánh Trần
Khánh Trần
22/03/2022 13:37 GMT+7

Tại Q.7 (TP.HCM), nhiều người dân được sự vận động của chính quyền địa phương đã hiến đất, mở rộng cầu, đường hẻm trong các khu dân cư nhằm tránh ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn và cải thiện cảnh quan sống của người dân.

"Mình hy sinh chút lợi ích cá nhân cho đường xá thông thoáng"

Sáng 22.3, UBND Q.7 tổ chức lễ khởi công cầu, khánh thành đường hẻm trên địa bàn quận từ nguồn vốn xã hội hóa. Nhiều hộ dân sau khi được vận động đã hiến đất phục vụ cho công tác xây dựng thay các cây cầu cũ nhỏ, mở rộng hẻm nhỏ đã xuống cấp.

Ông Nguyễn Hồ Hải (thứ 2 từ phải qua), Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đến dự lễ khởi công cầu hẻm 1041 Trần Xuân Soạn (Q.7)

KHÁNH TRẦN

Lễ khởi công, nâng cấp và mở rộng cầu hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng, Q.7) có sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy Q.7; ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.7; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban thường vụ Phó chủ tịch UBND Q.7, cùng nhiều lãnh đạo đến dự.

Phó chủ tịch UBND Q.7 Lê Văn Thành phát biểu tại lễ khởi công

khánh trần

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND Q.7, thay mặt Đảng bộ, UBND Q.7, cảm ơn các nhà hảo tâm và người dân đã ủng hộ kinh phí, hiến đất cho việc mở rộng cầu và hẻm.

Là một trong 2 hộ gia đình hiến đất, mở rộng cầu hẻm 1041 Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng, Q.7), ông Nguyễn Hữu Hiếu cùng gia đình đã hiến gần 30 m2 đất khi được chính quyền địa phương vận động. Ông Hiếu cho biết cây cầu hẻm 1041 Trần Xuân Soạn hiện tại khá hẹp (cầu rộng 2 m - PV) và hơi khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra va quệt giao thông. “Cầu này hiện đã xuống cấp rồi, hơi khuất nên hay xảy ra va quệt lắm, tôi thường xuyên chứng kiến nhiều vụ rồi, nên thôi giờ mình hy sinh chút cho đường xá thông thoáng, cuộc sống của mình nhiều khi lại tốt hơn thì sao”, ông Hiếu chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Hiếu hiến gần 30 m2 đất xây dựng cầu hẻm

KHÁNH TRẦN

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (bên phải) thăm, cám ơn gia đình hộ dân hiến đất xây cầu hẻm

KHÁNH TRẦN

Sáng cùng ngày, con hẻm 1205 đường Huỳnh Tấn Phát (P.Phú Thuận, Q.7) cũng chính thức được thông xe sau 45 ngày nâng cấp sửa chữa cảnh quan khang trang. Con hẻm được mở rộng mặt đường từ 2,4 m lên 4,8 m, lắp đặt hệ thống thoát nước, cải tạo công viên có dụng cụ tập thể dục. Nhiều hộ dân phấn khởi vì nhiều lo lắng trước đây đã được giải quyết.

Lễ khánh thành và thông xe hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát, Q.7

KHÁNH TRẦN

Trước đây, mỗi khi triều cường lên, con hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát lại ngập trong nước vì không có hệ thống thoát nước, ông Trần Đăng Mẫn cùng nhiều hộ dân khác luôn trong cảnh thức đêm tát nước. Ngoài ra, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, vì con hẻm quá nhỏ nên xe cứu thương, cứu hỏa không vào được khiến nhiều hộ dân luôn trong tình cảnh bất an.

Ông Mẫn cho biết, gia đình ông cũng tranh luận rất nhiều khi hiến 12 m2 với giá trị 50 triệu đồng/m2. “Sau khi được phường vận động thì gia đình tôi vẫn có đắn đo, nhưng hy sinh một phần lợi ích cá nhân cho cộng đồng, gia đình tôi cũng vui vẻ”, ông Mẫn bày tỏ.

Con hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát (Q.7) sau khi được chỉnh trang

KHÁNH TRẦN

175 hộ dân hiến trên 2.200 m2 đất, trị giá gần 74 tỉ đồng

Cùng ngụ tại hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát, bà Võ Thị Thanh Thanh cho biết, hẻm trước đây rất nhỏ nên 2 xe rất khó tránh trong hẻm, nếu hỏa hoạn xảy ra thì người dân trong hẻm rất khó xoay trở, xe cứu hỏa hay xe cấp cứu không thể tiếp cận khi cần thiết.

Bà Thanh kể, sau khi con hẻm được chỉnh trang, nhiều người dân đi lại quanh con hẻm trong niềm hân hoan nhưng chỉ dám đi chân đất trên mặt đường mới xây vì sợ lún. “Buổi chiều, trẻ em có nơi vui chơi, không khí thoáng mát hơn hẳn, cảm giác an bình mà tôi thấy hiếm khi cảm nhận được. Tôi mong rằng sắp tới sẽ được chính quyền địa phương và nhà hảo tâm thương thêm tý nữa, người dân lại đồng lòng thêm để thêm những con hẻm được chỉnh trang”, bà Thanh bộc bạch.

Người dân tại hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát mong muốn được "thương thêm chút nữa" để nhiều con hẻm được nâng cấp

KHÁNH TRẦN

Theo ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND Q.7, qua sự vận động của Quận ủy, UBND Q.7 đã hoàn thành nâng cấp, mở rộng 11 tuyến đường hẻm chính đạt bề rộng tối thiểu 4 m, đem lại sự thuận lợi về nhu cầu đi lại và các lợi ích thiết thực khác của trên 700 hộ dân trong khu vực. Trong đó, 175 hộ dân hiến trên 2.200 m2 đất, ước giá trị đất khoảng 74 tỉ đồng; tổng kinh phí xây dựng thực hiện khoảng 24 tỉ, trong đó kinh phí vận động xã hội hóa khoảng 5,5 tỉ. UBND Q.7 đang tiếp tục kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa, đồng thời tạo sự đồng thuận của người dân về chủ trương hiến đất và đầu tư mở rộng hẻm theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhằm cải thiện môi trường sống của người dân, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, góp phần phát triển kinh tế.

Chương trình chỉnh trang đô thị tại các khu dân cư hiện hữu trên toàn địa bàn Q.7 trong giai đoạn 2020 - 2025 là chương trình trọng điểm, chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Q.7 (1.4.1997 - 1.4.2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.