Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Người dân Quảng Trị chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng

29/06/2023 20:15 GMT+7

Vào giữa cuối tháng 5 đến hết tháng 8, miền Bắc nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng bước vào cao điểm mùa nắng nóng, kèm theo gió phơn tây Nam (gió Lào) hoạt động mạnh rát bỏng da. Nhiệt độ tăng cao sẽ khiến người dân sử dụng các phụ tải làm mát nhiều hơn nên người dân nơi đây càng chung tay tiết kiệm điện.

"Em có về Quảng Trị với anh không?/Trong bão táp nghe gió Lào quạt lửa…". Quảng Trị được xem là chảo lửa của miền Trung, như thường lệ, vào giữa cuối tháng 5 đến hết tháng 8, nhiệt độ trong nhà dao động 37 - 40oC, đỉnh điểm 41oC kèm theo gió phơn tây Nam (gió Lào) hoạt động mạnh rát bỏng da. 

Người dân Quảng Trị chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng - Ảnh 1.

PC Quảng Trị kiểm tra thường xuyên công tơ điện cho khách hàng

Nhiệt độ tăng cao sẽ khiến người dân sử dụng các phụ tải làm mát nhiều hơn. Đây là nguyên nhân chính làm tăng hóa đơn tiền điện và khiến cho việc chi trả trở thành "gánh nặng" đối với khách hàng.

Được biết, trước tình hình thời tiết cực đoan trong thời gian qua, ngày 21.5.2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản hỏa tốc số 2366/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND TP, các huyện, thị xã và Công ty Điện lực Quảng Trị, yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023.

Để khách hàng không bị động, bất ngờ trước tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Điện lực (PC) Quảng Trị tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả. 

PC Quảng Trị còn phối hợp với các đơn vị báo chí, truyền hình tại địa phương tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh. 

Các hình thức tuyên truyền chủ yếu trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông trực tuyến có mức độ lan tỏa nhanh và rộng (YouTube, Facebook, Zalo…). Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, phường, thôn xóm, khu phố. Treo băng rôn, pano tuyên truyền trên các tuyến đường chính của TP.Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thị trấn và tại trụ sở của các công ty, đơn vị. 

Việc làm này không chỉ hình thành thói quen tiết kiệm điện mà còn giúp người dân giảm chi phí thanh toán tiền điện do đã có sự kiểm soát và cân đối trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, PC Quảng Trị tăng cường cắt cử công nhân đến tận nhà khách hàng để phát tờ rơi, phối hợp kiểm tra hệ thống điện trong gia đình và hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và thường xuyên gửi tin nhắn thông báo tới khách hàng về lượng điện tiêu thụ.

Người dân Quảng Trị chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Hiên ở Khu phố 5, P.2 (thị xã Quảng Trị) đã áp dụng mở cửa sổ thông thoáng, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật nắng nóng và ở mức 26 độ C

Hoàng Hữu Hóa

Được PC Quảng Trị tuyên truyền hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm, bà Hoàng Thị Hiên ở Khu phố 5, P. 2, thị xã Quảng Trị đã áp dụng mở cửa sổ thông thoáng, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật nắng nóng và ở mức 26oC….

Nhờ vậy, hóa đơn tiền điện của gia đình bà giảm đi nhiều so với trước đây sử dụng điện thoải mái. "Kể từ khi được các nhân viên ngành điện hướng dẫn các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm như tắt khi không cần thiết, hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm và thay thế các thiết bị điện đã cũ ở gia đình bằng các thiết bị mới có dán nhãn năng lượng, mỗi tháng gia đình tôi đã tiết kiệm được khoảng 200 ngàn đồng tiền điện", bà Hiên chia sẻ.

Còn ông Hoàng Hữu Hùng ở thôn An Định xã Triệu Long (H.Triệu Phong) làm việc trên máy vi tính xong, ông thường tắt máy bằng cách "shut down"', tắt màn hình và yên tâm rằng máy đã được tắt toàn bộ. Thực tế không phải như vậy, tuy đèn tín hiệu của CPU đã tắt, màn hình đã hết sáng, nhưng vẫn còn một dòng điện nhỏ chạy qua máy. Đây không phải dòng điện rò mà là một dòng điện thường trực. 

Tuy cường độ của nó không lớn nhưng tổng cộng lại đó là một giá trị đáng kể, gây nên lãng phí điện một cách vô ích. Được nhân viên PC Quảng Trị tư vấn, hướng dẫn ông Hùng đã rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm sau khi tắt máy vi tính. Nhờ đó hóa đơn tiền điện cũng giảm.

Bước vào những ngày nắng nóng cao điểm, nhu cầu điện tăng lên đòi hỏi người dân, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị cần phải có các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả để giảm hóa đơn tiền điện, giảm chi phí sản xuất. Một điều dễ nhận thấy trong thực tế để người dân thấu hiểu và thực hiện đúng thì đó là bài toán đánh vào kinh tế. 

Người dân Quảng Trị chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng - Ảnh 4.

Điện lực Quảng Trị tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân

Hoàng Hữu Hóa

Từ bài học ở Quảng Trị rút ra được bài học, tiết kiệm điện trước hết là tiết kiệm cho hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, tiếp đó là giảm áp lực không nhỏ cho ngành điện nhất là vào mùa cao điểm nắng nóng, sau cùng là tiết kiệm được một nguồn năng lượng khá lớn cho nền kinh tế nên rất cần sự tay, chung sức của toàn dân và xã hội.

"Tiết kiệm điện thành thói quen" với tổng giải thưởng 99 triệu đồng và quà tặng

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi dành cho các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6-31.8.2023.

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.