Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Tôi có thói quen dậy đi làm từ sáng sớm để... tiết kiệm điện

23/06/2023 13:28 GMT+7

Tôi hình thành cho mình thói quen tiết kiệm điện bằng cách dậy sớm và ra khỏi nhà. Tôi tìm các quán ăn sáng gần công viên - những nơi vô cùng thoáng mát và trong lành với khí trời trong trẻo mà không cần đến các thiết bị tiêu hao điện năng - cho đến gần tới giờ làm, tôi mới di chuyển lên cơ quan.

Là một người dân đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội, bản thân tôi thấy vấn đề tiết kiệm điện năng hiện nay đang là chủ đề nóng, được bàn luận nhiều nhất bởi gắn bó mật thiết với đời sống an sinh xã hội.

Tôi có thói quen dậy đi làm từ sáng sớm để... tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Một điểm tiết kiệm điện trong nội thành Hà Nội với việc cắt giảm đèn chiếu sáng

VƯƠNG LỘC

Thời gian gần đây, Hà Nội thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện tối đa trên toàn thành phố. Tại các điểm trung tâm lớn, các công trình tiêu biểu thủ đô, những nơi vốn dùng nhiều điện năng đã thực hiện việc cắt giảm đáng kể. Đèn điện chiếu sáng và trang trí đã tắt một phần hoặc toàn phần để tiết kiệm điện năng. Tôi còn quan sát thấy hệ thống đèn đường tại các con phố, trong ngõ sẽ được bật muộn hơn đồng thời tắt sớm hơn khoảng 30 phút để giảm tiêu hao điện năng trong giai đoạn này.

Chiến lược tiết kiệm điện của TP.Hà Nội được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Để cùng chung tay với thủ đô tiết kiệm điện, bản thân tôi cũng tự ý thức được vấn đề và luôn thực hành tiết kiệm điện mỗi ngày, cả ở nơi sinh sống và cơ quan làm việc.

 "Tiết kiệm điện cho bốn mùa/Dùng sao hợp lý đủ vừa ai ơi" 

Những ngày cao điểm Hà Nội thực hiện tiết kiệm điện, tôi cũng tự thân thực hành và thay đổi thói quen sinh hoạt của mình để chung tay cùng thành phố trong chiến dịch. Vì thời tiết mùa hè và vốn dĩ tôi có thói quen đi ngủ sớm trước 22 giờ, nên tôi cũng thức dậy từ khá sớm. 

Bắt đầu một ngày mới, tôi ra khỏi nhà bao giờ cũng sớm hơn mọi người trong gia đình để hạn chế sử dụng các thiết bị trong nhà. Nếu dậy sớm nhưng vẫn ở trong nhà thì thông thường tôi có thể dùng đèn nhiều hơn, có thể ngồi xem tivi một lúc hay dùng quạt, điều hoà lâu hơn, sẽ gây tiêu hao nhiều điện năng. Tôi dậy sớm và rời khỏi nhà có thể tìm quán ăn sáng gần công viên, một nơi vô cùng thoáng mát và trong lành với khí trời ban ngày trong trẻo, không cần đến các thiết bị tiêu hao điện năng. Sau đó gần tới giờ làm tôi mới di chuyển lên cơ quan.

Tôi có thói quen dậy đi làm từ sáng sớm để... tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Anh Huỳnh Thanh Công (Q.Tân Bình, TP.HCM) chọn thói quen dậy sớm để chạy bộ tăng cường sức khỏe, vừa tiết kiệm điện ở nhà

NVCC

Đối với hoạt động làm việc tại cơ quan, tôi cũng như nhiều nhân viên khác cùng nhau chia sẻ cách tiết kiệm điện hiệu quả. Vì chúng tôi làm việc thường xuyên với máy tính nên mọi người chủ động hạ độ sáng màn hình máy tính, tắt máy tính trong thời gian đi họp hay giờ nghỉ trưa. Thông thường phòng tôi sử dụng 2 đèn chiếu sáng, nhưng hiện nay chỉ dùng 1 đèn chính để tiết kiệm điện và tôi thấy ánh sáng vẫn vừa đủ cho quá trình làm việc mà không có ảnh hưởng gì đáng kể.

Ngoài ra, việc dùng điều hoà tiết kiệm cũng được ban lãnh đạo công ty quán triệt. Trong phòng làm việc chỉ để mức nhiệt từ 25-27oC, và chỉ dùng quạt nhẹ một lúc sau đó tắt đi. Vì có nhiều người ra vào trong phòng nên mọi người cũng thống nhất phải nhớ đóng cửa, đảm bảo phòng kín khi mở điều hoà. Ai quên đóng cửa sẽ bị phạt sung quỹ phòng. Điều này góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm điện của cơ quan, chung tay cùng TP.Hà Nội trong việc giảm tiêu hao điện mùa nắng nóng diễn ra gay gắt cũng như hiện trạng thiếu điện.

Tôi có thói quen dậy đi làm từ sáng sớm để... tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Tôi thực hiện giảm đèn khi ngủ, dậy sớm và rời khỏi nhà sớm nhất có thể

VƯƠNG LỘC

Thiết nghĩ, tiết kiệm điện không chỉ là một chiến dịch, đó là một thói quen cần có ở mỗi người. Sinh thời Bác Hồ từng nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất". Yêu nước đâu cần đến những gì lớn lao, to tát mà chỉ từ hành động nhỏ tiết kiệm điện như bật quạt cỡ nhỏ một chút, tắt đèn khi không cần thiết, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà vừa đủ… cũng là thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, chia sẻ hoạt động tiết kiệm điện với quốc gia. 

Để cho dễ hiểu hơn, tôi mạo muội "xuất khẩu" thành thơ, rằng: "Tiết kiệm điện - sự nghiệp chung/Toàn dân thực hiện ta cùng thi đua/Tiết kiệm điện cho bốn mùa/Dùng sao hợp lý đủ vừa ai ơi/Thói quen nên có mỗi người/Tắt đèn, giảm nhiệt, nụ cười nhân đôi".

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi dành cho các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6-31.8.2023.

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.