Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Thói quen tiết kiệm điện ở cơ quan trở thành... phản xạ của tôi

22/06/2023 12:05 GMT+7

Thực hành tiết kiệm điện như một thói quen ở công ty lâu ngày trở thành...phản xạ, được tôi hiện thực hóa cụ thể bằng việc sử dụng điều hoà một cách tiết kiệm, thông minh hơn làm giảm đáng kể điện năng mà vật dụng này tiêu thụ.

Miền Bắc bước vào mùa hè, thời điểm nắng nóng cao độ nên điện năng sử dụng gấp nhiều lần hơn so với thông thường, nên mỗi người càng phải có ý thức tiết kiệm điện.

Trong mùa nắng nóng, điều hoà là vật dụng không thể thiếu và cũng là quan trọng nhất mỗi khi thời tiết nóng nực. Nhưng cũng vì thế, điều hoà là sản phẩm tiêu thụ điện năng rất lớn, có tác động không nhỏ đến mạng lưới các sản phẩm tiêu hao điện năng trong 1 tháng của doanh nghiệp.

Thói quen tiết kiệm điện ở cơ quan trở thành... phản xạ của tôi - Ảnh 1.

Vệ sinh máy lạnh thường xuyên cũng là hình thức tiết kiệm điện hiệu quả được nhiều gia đình áp dụng

Quỳnh Trân

Thực hành tiết kiệm điện như một thói quen của công ty được tôi hiện thực hoá cụ thể bằng việc sử dụng điều hoà công ty một cách tiết kiệm, thông minh hơn để làm giảm đáng kể tiền điện đáng kể mà vật dụng này tiêu thụ.

Ban đầu tôi đã xác định chỉ sử dụng điều hoà trong trường hợp ngày hôm đó tới công ty làm việc trong điều kiện thời tiết quá nóng bức, còn lại sẽ chỉ sử dụng quạt máy trong một thời gian vào lúc nắng nóng để phục vụ cho quá trình làm việc.

Còn nhớ trước khi tôi vào làm việc ở công ty, phòng tôi có một chiếc điều hoà nhưng tôi thấy ngay đó không phải là sản phẩm thuộc dòng Inverter. Tôi đã mạnh dạn đề nghị với cấp trên nên thay chiếc điều hòa đó để tiết kiệm điện năng cho công ty hơn. 

Nhắc nhở khéo với cô bạn làm cùng phòng

Ngày nay, điều hoà công nghệ Inverter đã được sử dụng rộng rãi, như một loại để tiết kiệm điện hiệu quả bằng công nghệ biến tần. Sử dụng điều hoà Inverter còn giúp tiết kiệm năng từ 40 cho đến 50%. Đến nay, không chỉ phòng tôi mà các phòng ban khác đều lắp đặt điều hoà Inverter để sử dụng tiết kiệm điện.

Trong những ngày nắng nóng diễn ra ở Hà Nội, mỗi ngày đến cơ quan làm việc tôi để một mức nhiệt độ cố định của điều hoà, thông thường từ 25 đến 27 độ C. Tôi thấy ở mức nhiệt này đảm bảo duy trì nhiệt độ trong phòng được mát mẻ, không khó chịu và bị khô, đồng thời đảm bảo nguồn điện sử dụng hợp lý, không lãng phí.

Có cô bạn làm cùng phòng tôi thường có thói quen bật, tắt điều hoà liên tục bởi cô ấy dễ bị lạnh, dù ở mức nhiệt hợp lý so với thông thường. Mỗi khi cô ấy lạnh là bật tăng nhiệt, ngược lại mỗi khi cảm thấy nóng là cô ấy lại nhấn giảm nhiệt. 

"Em ơi, mình nên để một mức nhiệt cố định thôi sẽ đỡ tốn điện hơn và cũng đỡ hại điều hoà. Nếu lạnh em có thể choàng thêm chiếc áo mỏng bên ngoài, lúc nóng quá thì lại bỏ ra. Anh nghĩ thế tiện hơn" – tôi đã góp ý với cô bạn cùng phòng để cùng chung tay tiết kiệm điện hơn qua việc dùng điều hoà hợp lý. 

Đáp lại cô bạn nở một nụ cười trìu mến và nói: "Vâng! Tại em quen thế, cũng may có anh nhắc nhở nên em hiểu hơn rồi ạ".

Một điều nữa, tất nhiên, trước khi bật điều hoà, tôi đều kiểm tra xem cửa trong phòng làm việc đã đóng kín chưa. Điều này tương đối quan trọng bởi phòng kín sẽ làm hơi lạnh, điều hòa khó thoát ra ngoài, duy trì được nhiệt độ mát mẻ bên trong phòng, từ đó làm giảm lượng nhiệt lạnh bị thất thoát và tiết kiệm điện năng hơn.

Thói quen tiết kiệm điện ở cơ quan trở thành...phản xạ của tôi - Ảnh 2.

Chiếc điều hoà bằng công nghệ tiết kiệm điện tại công ty tôi

VƯƠNG LỘC

Công ty hết giờ làm việc lúc 17 giờ 30 phút hàng ngày. Tôi đều tắt điều hoà trước khi hết giờ làm việc từ 30 - 45 phút. Khi tắt điều hoà thì một lượng nhiệt lạnh vẫn còn và nhiệt độ trong phòng duy trì đảm bảo mát mẻ trong một khoảng thời gian, nên tắt điều hoà trước khi tan sở cũng sẽ giúp tiết kiệm điện, ít nhất là trong 30 - 45 phút. 

Trước khi ra về tôi luôn kiểm tra kỹ xem đã tắt điều hoà, tắt hết các thiết bị điện trong phòng hay chưa, để đảm bảo điện năng không bị tiêu thụ vô ích, lãng phí.

Từ tháng 5.2023, công ty tôi vừa phát động phong trào tiết kiệm điện trong mùa hè nóng nực. Thực hành tiết kiệm điện không chỉ góp phần vào lợi ích của cơ quan mà còn đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường và góp phần làm cho cuộc sống thêm xanh.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi dành cho các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6-31.8.2023.

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.