Người dân tự ý kéo đường điện

11/04/2023 10:01 GMT+7

Thời gian qua, trên đường quy hoạch số 2 (tổ 10, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, Kon Tum) xảy ra trình trạng người dân tự kéo đường dây điện sau công tơ về để sử dụng.

Theo bà Châu Thị Phúc (69 tuổi, trú tổ 10), nhiều năm qua, người dân sống bên đường quy hoạch số 2 phải tự kéo đường dây điện sau công tơ dài khoảng hơn 200 m để sử dụng. Qua nhiều năm, cột điện bị xuống cấp, dây điện sà xuống đường gây nguy hiểm cho người dân.

Cũng theo bà Phúc, khoảng 10 năm trước, đường dây điện do người dân tự mắc bị ngã đổ do mưa bão. 2 công nhân làm ở lò gạch bị mắc vào dây điện và bị điện giật tử vong. Cách đây vài năm, dây điện sà xuống bãi cỏ khiến một con bò vướng vào và bị điện giật chết. "Nhiều năm qua, chúng tôi đã kiến nghị chính quyền địa phương bố trí xây dựng thêm cột điện trên đường quy hoạch số 2. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn phải tự kéo đường điện về sử dụng. Mong rằng ngành điện lực quan tâm hỗ trợ để bà con yên tâm sinh sống," bà Phúc nói.

Từ đơn thư bạn đọc: Người dân tự ý kéo đường điện - Ảnh 1.

Người dân tự chôn cột và kéo điện về sử dụng

ĐỨC NHẬT

Qua tìm hiểu, khu vực này có hàng chục hộ dân. Tuy nhiên chỉ có 18 hộ làm hợp đồng với điện lực TP.Kon Tum để sử dụng điện. Những hộ còn lại chủ yếu tự ý đấu nối đường điện sau công tơ để sử dụng.

Theo ghi nhận, dọc đường quy hoạch số 2 có đến hàng chục trụ điện được người dân tự chôn để kéo đường dây điện sau công tơ về sử dụng. Đa số các trụ điện này được làm từ các ống sắt dài 4 - 5 m. Đặc biệt, nhiều trụ điện có dấu hiệu ngã đổ nhưng không được người dân thay thế, sửa chữa. Có nhiều đoạn dây điện sà xuống sát mặt đường.

Ông Nguyễn Phong Lưu, Giám đốc Điện lực TP.Kon Tum, cho biết hằng năm trước mùa mưa bão đơn vị cử cán bộ đến nhắc nhở người dân chỉnh sửa lại các trụ không đảm bảo. Gần đây nhất, đơn vị đã cử nhân viên đến hỗ trợ dựng lại trụ điện và nâng cao, bó gọn dây sau công tơ để đảm bảo an toàn.

Từ đơn thư bạn đọc: Người dân tự ý kéo đường điện - Ảnh 2.

Bà Phúc phản ánh tình trạng dây điện sà xuống mặt đất gây nguy hiểm

Từ đơn thư bạn đọc: Người dân tự ý kéo đường điện - Ảnh 3.

Người dân ở khu vực này tự ý đấu nối điện sau công tơ để sử dụng

Ông Lưu cho hay, năm 2014, ngành điện đã đầu tư xây dựng khoảng 400 m đường dây hạ thế đi dọc theo đường quy hoạch số 2 để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của bà con tại khu vực này. Các năm qua, đơn vị đã tiếp tục lập phương án đầu tư xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của bà con khu vực này để trình cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên, UBND TP.Kon Tum chưa phê duyệt vì khu vực này thuộc quy hoạch cây xanh và công viên.

Cũng theo ông Lưu, ngành điện đã xin thỏa thuận xây dựng lưới điện theo đường hiện trạng nhưng UBND TP.Kon Tum chưa đồng ý và yêu cầu xây dựng đúng theo quy hoạch. Nếu xây dựng lưới điện theo quy hoạch thì đường dây điện xây dựng mới sẽ đi trên mái nhà người dân, do đó không đảm bảo an toàn.

"Vì những lý do trên nên hạng mục xây dựng mới đường dây trung hạ thế và trạm biến áp tại đường quy hoạch số 2 chưa được thực hiện. Đơn vị cũng đã đề nghị UBND P.Duy Tân báo cáo với UBND TP.Kon Tum xem xét lại quy hoạch xây dựng, ưu tiên ngân sách đầu tư xây dựng lưới điện để giải quyết kiến nghị của người dân", ông Lưu nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.