Người đẹp Đức đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2022

13/12/2022 16:22 GMT+7

Xuất sắc vượt qua 65 đối thủ, người đẹp Jasmin Selberg được xướng tên ở ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022. Mỹ nhân tóc vàng chính thức đem về cho Đức chiếc vương miện Miss International thứ 3 trong lịch sử.

Jasmin Selberg rạng rỡ trong khoảnh khắc nhận vương miện Hoa hậu Quốc tế 2022

Missosology

Chung kết Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2022 diễn ra ngày 13.12 tại Tokyo Dome City Hall ở Tokyo (Nhật Bản) với sự tham gia của dàn thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau những màn tranh tài hấp dẫn, Jasmin Selberg đến từ Đức được vinh danh ở ngôi vị cao nhất, cô vỡ òa hạnh phúc khi nhận vương miện từ tay "người tiền nhiệm" Sireethorn Leearamwat (Thái Lan). Thay vì đội chiếc vương miện ngọc trai với phần mũ chụp màu đỏ mang tính biểu tượng, tân Hoa hậu Quốc tế nhận vương miện mới được chế tác bởi một thương hiệu của Việt Nam.

“Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Từ một cô gái bị bắt nạt, xa lánh, tôi trở thành một người có rất nhiều chị em xinh đẹp - những người mà tôi hi vọng sẽ luôn ở bên tôi mãi mãi. Tôi thực sự biết ơn. Tôi đến đây với hi vọng sẽ tạo được những kỷ niệm đẹp đẽ và tôi nghĩ đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của đời mình”, Jasmin Selberg chia sẻ trong giây phút đăng quang.

Tân Hoa hậu Quốc tế đến từ Dortmund (Đức), cô sở hữu gương mặt xinh đẹp tựa búp bê cùng thân hình mảnh mai và chiều cao 1,78m. Trước khi chinh phục vương miện Miss International 2022, cô từng tham gia “chinh chiến” tại Miss Globe 2021 và Miss Supranational 2022. Cô là người đẹp thứ 3 đến từ Đức đăng quang Hoa hậu Quốc tế sau Ingrid Finger (1965) và Iris Klein (1989).

Nhan sắc xinh đẹp của tân Hoa hậu Quốc tế đến từ Đức

Miss International

Bên cạnh màn đăng quang của Jasmin Selberg, danh hiệu Á hậu 1 gọi tên Stephany Amado (Cabo Verde). Tatiana Calmell (Peru) được vinh danh là Á hậu 2. Natalia López (Colombia) và Celinee Santos (Cộng hòa Dominica) lần lượt giữ ngôi Á hậu 3 và 4. Những cái tên còn lại trong top 8 gồm Julianna Ro (Tây Ban Nha), Madison Kvaltin (Canada), Israel Harrison (Jamaica).

Các danh hiệu cấp châu lục được trao cho dàn người đẹp của Cabo Verde (châu Phi), Nhật Bản (châu Á), Phần Lan (châu Âu), Mỹ (châu Mỹ) và New Zealand (châu Đại Dương).

Ở các hạng mục phụ, giải Người đẹp ăn ảnh thuộc về Valeria Gutiérrez (Ecuador). Nigina Fakhriddinova (Uzbekistan) thắng giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Giải Trang phục dạ hội đẹp nhất gọi tên Tatiana Calmell (Peru). Evanjelin Elchmanar (Anh) là Thí sinh đẹp nhất trong trang phục áo tắm. Cuối cùng, giải Người đẹp du lịch Nhật Bản (Miss Visit Japan Tourism) được trao cho Julianna Ro (Tây Ban Nha).

Phương Anh của Việt Nam gây tiếc nuối khi trượt top 15 Miss International 2022

Miss International

Đại diện của Việt Nam là Phạm Ngọc Phương Anh gây tiếc nuối khi không giành được vé vào top 15 chung cuộc. Kết quả này khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam không khỏi bất ngờ bởi trước thềm chung kết, cô liên tục được các chuyên trang sắc đẹp như Missosology, Global Beauties xếp trong nhóm ứng viên nổi bật nhất cuộc thi.

Người đẹp 24 tuổi gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng cùng chiều cao 1,77m, số đo ba vòng: 87-61-93. Mỹ nhân 9X còn được đánh giá cao nhờ sở hữu học vấn đáng nể, thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, cô cũng học thêm tiếng Nhật để thuận tiện trong quá trình dự thi Miss International.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.