Người đẹp Việt nhộn nhịp thi nhan sắc quốc tế

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
30/11/2021 07:30 GMT+7

Nhiều cuộc thi hoa hậu quốc tế đang diễn ra sau thời gian hoãn tới hoãn lui vì dịch bệnh. Các người đẹp Việt Nam cũng đang tất bật thi thố tại nước bạn.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà hiện đang ở Puerto Rico dự thi Hoa hậu Thế giới 2021 (Miss World) diễn ra từ 21.11 - 17.12. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Kim Duyên cũng đã bay sang Israel vào tối 26.11 để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (Miss Universe), đêm chung kết trao giải diễn ra ngày 12.12.

Đỗ Thị Hà (giữa) cùng các thí sinh khác tại Miss World. Cô được biên đạo bài múa thể hiện hình tượng Nhụy Kiều tướng quân cho màn thi Dances of The World

Trong khi đó, Người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018 Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện đã trải qua gần nửa tháng ở Thái Lan dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 (Miss Grand International). Top 5 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 Hoàng Hương Ly dự thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2021 (Miss Tourism International) tổ chức tại Malaysia từ ngày 18.12 bằng hình thức trực tuyến. Trước đó, vào đầu tháng 11, người đẹp Vân Anh đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2021 (Miss Earth) với hình thức online, thí sinh tự quay và gửi cho ban giám khảo tại Philippines.

Có thể nói, so với 5 - 10 năm trước đây, hiện tại các người đẹp Việt Nam được các đơn vị nắm giữ bản quyền quốc tế cuộc thi tại Việt Nam đầu tư chuyên nghiệp hơn trong việc đào tạo, chuẩn bị cho quá trình thi nhan sắc, thông qua việc huấn luyện đầy đủ kỹ năng từ tiếng Anh, ứng xử, trang phục, catwalk, luyện tập vóc dáng, dự án nhân ái, tài năng cá nhân, video tự giới thiệu bản thân và đất nước… Miệt mài tập luyện và hoàn thiện tất cả những kỹ năng cần thiết trong thời gian gấp rút hơn 1 tháng tại TP.HCM - do ảnh hưởng dịch bệnh, không bay sớm từ Hà Nội vào được - là một thử thách đối với Đỗ Thị Hà. Tuy nhiên, cô đã nỗ lực hết mình để bước vào cuộc thi Miss World.

Á hậu Kim Duyên chia sẻ càng đến giai đoạn nước rút, các bài tập về hình thể càng nặng và đòi hỏi sự kiên trì. Ngoài luyện catwalk, kỹ năng trình diễn, chụp hình, trang điểm, Kim Duyên dành thời gian để trau dồi ngoại ngữ. Cô được một giáo viên nước ngoài dạy giao tiếp cơ bản và một người khác hướng dẫn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Trong hành trình chuẩn bị cho Miss Universe 2021, Kim Duyên có sự đồng hành từ hoa hậu H’Hen Niê, diễn viên Kathy Uyên, hoa hậu Ngọc Diễm... để trang bị tất cả những kỹ năng, góp ý cho thiếu sót…

Đỗ Thị Hà đánh đàn T’rưng tại Miss World

NVCC

Rào cản đối với nhan sắc Việt

Hiện những bảng xếp hạng uy tín của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng đánh giá cao vị trí của các người đẹp Việt. Trước khi đến Puerto Rico, Đỗ Thị Hà được Missosology dự đoán lọt top 10 dựa trên hình ảnh ở mạng xã hội. Nhưng mới đây, vào ngày 24.11, trang Missosology tung bảng dự đoán sau khi dàn người đẹp đã tới Puerto Rico tranh tài và Đỗ Thị Hà đứng hạng 17. Hoa hậu gốc Thanh Hóa vừa vào top 27 trong phần thi Người đẹp Tài năng tại Miss World 2021. Chuyên trang sắc đẹp của Philippines - Sash Factor xếp Kim Duyên đứng vị trí thứ 5 chung cuộc. Global Beauties cũng xếp Kim Duyên vào top 11… Tối 28.11, Thùy Tiên được ban tổ chức cuộc thi Miss Grand International công bố dẫn đầu top 5 thí sinh diện đồ bơi đẹp nhất.

Nhan sắc Việt muốn tạo được ấn tượng trên trường quốc tế thì các cuộc thi sắc đẹp trong nước cũng phải thay đổi tiêu chí đánh giá về cái đẹp, ví dụ như phải đề cao vẻ đẹp hình thể săn chắc, khỏe khoắn và quyến rũ.

Bà thúy nga, Tổng giám đốc Elite

Dù được đánh giá cao ở các bảng xếp hạng (không phải là kết quả chính thức của ban tổ chức), nhưng khán giả nước nhà vẫn không khỏi lo lắng vì nhìn chung, hầu hết người đẹp còn nhiều thiếu sót, chưa bản lĩnh và chưa thực sự tự tin bằng chính thực lực, tài năng để có thể tỏa sáng thực sự. Bằng chứng là mới đây, vào cuối tháng 10, Trần Hoàng Ái Nhi - đại diện nhan sắc Việt dù nhận được nhiều sự kỳ vọng đã không thể lọt vào Top 20 chung cuộc Miss Intercontinental 2021; người đẹp Vân Anh cũng “trắng tay” tại đêm chung kết Miss Earth diễn ra vào 20.11.

Siêu mẫu Hà Anh - người từng có nhiều kinh nghiệm dự thi quốc tế và làm giám khảo một số cuộc thi người đẹp trong nước, cho biết: “Một trong những rào cản đầu tiên khiến người đẹp Việt Nam khó đạt kết quả cao là yếu tố hình thể còn hơi mảnh dẻ. Các thí sinh của chúng ta có thể đẹp trong mắt người Việt nhưng chưa chắc đã đủ chuẩn gọi là đẹp với quốc tế. Bên cạnh đó, thí sinh Việt Nam thường có sức khỏe yếu, tác phong chậm chạp, không có năng lượng hoạt bát, hay ốm, mệt, vì thế thần thái không tươi tỉnh thường trực”.

Bà Thúy Nga - Tổng giám đốc Elite, đơn vị đầu tiên đưa bản quyền Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và hơn

30 bản quyền các cuộc thi hoa hậu, người mẫu lớn nhất thế giới về Việt Nam, nói: “Nhan sắc Việt muốn tạo được ấn tượng trên trường quốc tế thì các cuộc thi sắc đẹp trong nước cũng phải thay đổi tiêu chí đánh giá về cái đẹp, ví dụ như phải đề cao vẻ đẹp hình thể săn chắc, khỏe khoắn và quyến rũ. Tôi đánh giá cao hoa hậu H’Hen Niê và cho rằng vẻ đẹp của H’Hen Niê hợp với gu các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ở các cuộc thi thế giới, thí sinh thắng giải đều là những người có tố chất nữ hoàng, thông minh, bản lĩnh, có sự hiểu biết toàn diện các lĩnh vực trong cuộc sống và toát lên sự nhân ái. Người đẹp Việt Nam dù được trang bị đủ những kỹ năng trước ngày đi thi, nhưng khi “không có bột thì khó gột nên hồ”, thành ra khó làm nên chuyện lớn tại đấu trường sắc đẹp. Cần có ngay trung tâm đào tạo sắc đẹp theo chuẩn quốc tế và phải có sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp hơn nữa chứ không thể làm gấp rút cho có, hay trông đợi vào sự may mắn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.