Người duy nhất cấp điều hành của VFF được giới thiệu ứng viên Ban chấp hành

04/11/2022 12:57 GMT+7

Ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF, ứng viên chuyên môn ở cấp điều hành duy nhất được nhiều tổ chức thành viên chính thức giới thiệu để bầu vào Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ 6.

Cái tên Trần Huy Đức từ lâu đã được dân trong nghề bóng đá cả nước biết đến qua việc điều hành, tổ chức một cách bài bản, chỉn chu các giải thi đấu trong hệ thống thi đấu bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia.

Từ các giải hạng nhì, hạng ba, giải nữ, các giải trẻ cho đến bóng đá phong trào, nhất là giải 7 người, công tác tổ chức thi đấu sao cho khoa học, khách quan, chính xác và lôi cuốn luôn được Phòng Tổ chức thi đấu của VFF làm rất tốt, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhiều địa phương, CLB, trung tâm bóng đá và cả các đội bóng phong trào. Trong đó vai trò điều phối, tận tụy bám sát và rất chịu khó có mặt thường xuyên ở tất cả “điểm nóng” các giải của Trần Huy Đức được xem là mấu chốt, kịp thời giải quyết những khúc mắc nảy sinh.

Ông Trần Huy Đức (bìa phải) đại diện VFF cùng nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng BTC điều hành các giải bóng đá U.21 quốc tế

Khả Hòa

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Công tác tổ chức thi đấu nhìn thì đơn giản nhưng thực tế đó là một hoạt động luôn cần được tư duy và sắp xếp một cách sáng tạo nhất, phải luôn luôn bám sát thực tế để đưa ra những quy định, thời gian và điều lệ giải, cách thức tổ chức thi đấu phù hợp, làm sao cho các diễn biến của giải đấu phải khớp với nhau và thực hiện một cách trơn tru.

Để hoạt động thi đấu luôn tạo ra một sự nhất trí ủng hộ cao của tất cả mọi thành viên không hoàn toàn đơn giản vì đụng đến thi đấu là luôn luôn đụng chạm đến quyền lợi của từng đội bóng, có va vấp và kể cả có những tranh cãi.

Phải nói là trong hơn 15 năm qua từ khi Trần Huy Đức tham gia vào công tác tổ chức thi đấu và giữ vai trò trực tiếp quản lý phòng này từ năm 2012 đến nay, cậu ấy đã cùng các cộng sự làm rất tốt. Công tác tổ chức thi đấu luôn được đảm bảo với sự vận hành trơn tru, trở thành một mũi nhọn hàng đầu và tạo chỗ đứng xứng đáng trong bộ máy VFF và bóng đá Việt Nam”.

Giải bóng đá 7 người toàn quốc từ ý tưởng của Vietfootball và Trần Huy Đức ngày càng thu hút các đội tham dự

Bá Duy

Nói đến Trần Huy Đức (sinh năm 1981) là nói đến những chuyến đi liên tục không ngừng nghỉ. Một tuần có khi bay hoặc di chuyển bằng xe đến 3-4 ngày để trực tiếp làm việc với từng BTC địa phương, với từng CLB và cả bộ phận giám sát để điều hành và thống nhất công tác tổ chức thi đấu một cách linh hoạt nhất.

Ông Đức từng chia sẻ: “Hệ thống thi đấu của bóng đá ngoài chuyên nghiệp Việt Nam một năm khoảng 20 giải đấu cố định với gần 1.300 trận đấu quanh năm suốt tháng, các giải cứ nối nhau liên tục gần như không có thời gian nghỉ. Phòng Tổ chức thi đấu chúng tôi có 5 thành viên cũng phải chia nhau bám sát từng giải một hoặc cuốn chiếu có mặt hết giải này qua giải khác.

Có những cái thực tế nảy sinh từ giải đấu cần sự có mặt của chúng tôi để giải quyết nên nhiều lúc bắt buộc phải vào trước cả tuần hoặc vài ngày để sắp xếp gỡ rối, tổ chức họp kỹ thuật bốc thăm xong mới yên tâm cho tiến hành. Ngay khi giải đó đang diễn ra chúng tôi phải bắt tay vào chuẩn bị cho giải đấu khác. Nhưng nhiều lúc chưa kịp xong giải này lại có nhiều chuyện phát sinh từ những điều nhỏ nhất, giám sát cũng chưa chắc giải quyết được thì VFF lại phải yêu cầu chúng tôi vào để tiếp tục điều hành sao cho thuận lợi nhất. Chính vì vậy nhiều khi chúng tôi phải bay ra bay vào với từng giải đấu để có mặt trực tiếp nhằm ổn định mọi việc”.

Trần Huy Đức điều hành bốc thăm giải bóng đá U.19 quốc gia Thanh Niên

Khả Hòa

Làm tổ chức thi đấu bóng đá giống như ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, nhưng Trần Huy Đức cùng các cộng sự như Ngô Thị Phương Thảo, Lê Thắng, Hoàng Bảo Trung, Hoàng Ngọc Chính vẫn sắp xếp được một cách tương đối vẹn toàn nhờ hậu phương luôn có sự thông cảm và tạo điều kiện tốt nhất.

Nhiều nhà chuyên môn cho biết nhìn tốc độ làm việc di chuyển của Trần Huy Đức cảm thấy rất “kinh hãi” vì nếu không có tâm huyết, đam mê và chịu khó, sự quan tâm tạo cơ hội của lãnh đạo VFF, đặc biệt là sự ủng hộ của gia đình thì rất khó để anh cùng Phòng Tổ chức thi đấu làm tốt nhất công việc của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Đức được quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tín nhiệm giao hẳn mảng tổ chức thi đấu suốt thời gian dài vừa qua cũng như được nhiều giám sát, nhà chuyên môn trong nước ủng hộ. Đó chính là cơ sở để Đức trở thành thành viên duy nhất ở cấp điều hành được giới thiệu ra ứng cử Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ 6.

Đau đáu lớn nhất của Trần Huy Đức là tính chuyên môn của VFF cần phải được nâng cao hơn nữa trong nhiệm kỳ tới mà cụ thể là phải nâng cao chất chuyên môn cho ban tổng thư ký, bởi thực tế hiện nay bộ máy điều hành của VFF thiếu người có chuyên môn bóng đá nên nhiều lúc xử lý công việc còn chậm và gặp khó khăn, việc giao tiếp với các CLB, đội bóng, HLV, Giám sát, trọng tài chưa tạo được cái tầm để có thể tập hợp, điều phối một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, VFF còn cần phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động và đóng góp của các ủy viên ban chấp hành, khuyến khích các ủy viên này sắp xếp thời gian làm việc nhiều hơn ở VFF, hỗ trợ cho thường trực ban chấp hành, ban Tổng thư ký xử lý các công việc, thay vì 3 hay 6 tháng họp một lần rồi giải tán khiến cho vai trò của họ rất mờ nhạt.

Công tác tổ chức thi đấu tốt mang lại hiệu quả rất lớn khi thu hút quá đông người xem môn bóng đá 7 người

Bá Duy

Cũng theo ông Đức, cần tiếp tục xã hội hóa mạnh mẽ công tác tổ chức thi đấu, tận dụng nguồn lực của xã hội để giảm tải cho VFF và tăng tính chuyên nghiệp cho các giải đấu. Ngoài các giải trẻ, các lứa tuổi đã phối hợp tốt với báo Nhi đồng, Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, sắp tới là giải Thanh niên Sinh viên với báo Thanh Niên, ngay cả giải bóng đá 7 người giao cho Vietfootball (một tổ chức thành viên của VFF được ông Đức và các cộng sự sáng lập), công tác tổ chức cũng cần phát huy tích cực hơn nữa.

Một vấn đề nữa theo ông Trần Huy Đức, nếu được VFF nên xây dựng cho nhiệm kỳ 9, đó là nên chăng ở cấp quản lý có ban thi đấu để nâng tầm các hoạt động. "Tại sao AFC, AFF đều có ban thi đấu tập hợp bộ não của rất nhiều thành viên để đầy mạnh công tác tổ chức thi đấu, trở thành một mũi nhọn lợi hại cho hoạt động của tổ chức mình mà VFF vẫn còn thiếu?", ông Đức nêu đề xuất. Theo đó, nếu có được bộ phận này chắc chắn sẽ có những hoạch định vĩ mô, giúp cho hoạt động thi đấu ngày càng đi vào nề nếp, khoa học và chuyên nghiệp hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.