Người duy nhất có thể chịu được cú đấm của Mike Tyson

24/04/2020 08:07 GMT+7

Huyền thoại Boxing Mike Tyson đã tiết lộ đối thủ duy nhất có khả năng chịu được cú đấm ‘như trời giáng’ của anh là một võ sĩ hạng nặng ít được nhiều người biết đến.

Ba tháng trước khi đánh bại Trevor Berbick để trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử quyền Anh, một Mike Tyson 20 tuổi sẽ đối đầu với Jose Ribalta tại sòng bạc Trump Plaza Hotel and Casino của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump ở New Jersey.
Mike ‘Thép’ phải mất đến 10 hiệp đấu mới có thể hạ KO tay đấm người Cuba, điều mà anh đã làm được chỉ với 30 giây trong trận đấu trước đó với Marvis Frazier. Tyson nắm thế chủ động với những cú móc và uppercut như búa tạ khiến Ribalta phải 2 lần nằm sàn. Đến hiệp thứ 10, sau khi lãnh trọn một combo đòn của Mike ‘Thép’, Ribalta đã không thể tiếp tục đứng dậy được nữa.

Ribalta trong trận đối đầu với Mike Tyson

Ảnh: Chụp màn hình

Trong một lần trả lời phỏng vấn với tờ The Ring vào năm 2014, Tyson đã từng chạm trán với những võ sĩ hạng nặng tên tuổi như Lennox Lewis, Evander Holyfield và Frank Bruno khẳng định Ribalta là đối thủ mạnh nhất và có chiếc cằm cứng nhất trong tất cả các đối thủ mà anh đã từng thượng đài.
Tyson nói: “Tôi dùng hết lực để tung ra các cú đấm về phía Jose Ribalta, nhưng anh ấy có thể chịu được hết và còn đáp trả lại nữa. Jose ngang ngửa với tôi đấy. Anh ấy thật sự rất mạnh mẽ.”

Mike Tyson được coi là huyền thoại của những cú knock-out

Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi vuột mất danh hiệu sau trận thua sốc trước 'Buster' Douglas vào năm 1990, Mike Tyson phải trải qua 3 năm ở trong nhà tù sau khi bị kết án hãm hiếp vào năm 1992. Sau khi ngồi tù, Tyson đã giành được các danh hiệu WBC và WBA vào năm 1996 nhưng trong cùng năm đó anh lại để thua Holyfield và gây nên nhiều tai tiếng bởi cú cắn vào tai trong trận tái đấu một năm sau đó.
Huyền thoại của những cú knock-out đã nghỉ hưu vào năm 2005 sau khi thua Kevin McBride và rời khỏi môn thể thao này với thành tích 50 trận thắng và 6 trận thua. Sau tất cả, Mike Tyson vẫn là một tay đấm hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Mike Tyson vẫn là một tay đấm hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, Tyson đã tiết lộ rằng điều tiếc nuối duy nhất trong sự nghiệp của mình là không thể so tài cùng võ sĩ George Foreman. Theo Tyson, anh muốn kết thúc những tranh luận về việc ai có cú đấm mạnh hơn giữa mình và Foreman. Dù vậy, trận đấu này đã không bao giờ diễn ra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.