Người gây xung đột với Messi, Eric Abidal tiết lộ nội tình cuộc khủng hoảng Barcelona

Giang Lao
Giang Lao
23/03/2021 14:11 GMT+7

Cựu danh thủ Pháp, Eric Abidal từng làm giám đốc kỹ thuật CLB Barcelona, nhưng bị sa thải vì những xung đột ở hậu trường đội bóng xứ Catalan thời cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu, vừa hé lộ nhiều bí mật.

Eric Abidal vừa có cuộc trả lời phỏng vấn riêng với tờ Telegraph và lần đầu tiên lên tiếng từ sau khi rời khỏi Barcelona mùa hè năm ngoái, sau những xung đột dữ dội trong nội bộ và có tin đã bất đồng dữ dội với siêu sao Messi, cũng là đồng đội cũ khi còn thi đấu.
Theo Eric Abidal, Barcelona đã có thể mua lại Neymar từ PSG hồi mùa hè 2019 khi gần như đã hoàn tất mọi cuộc thương lượng và do mình trực tiếp cùng giám đốc điều hành Oscar Grau đến Paris nói chuyện với Leonardo (giám đốc thể thao PSG).
Tuy nhiên, thương vụ bất thành vì chủ tịch khi đó, ông Bartomeu lại chọn mua tiền đạo Antoine Griezmann. Eric Abidal cho rằng: “Đây là quyết định sai lầm, Barcelona thời điểm đó cần một cầu thủ chạy cánh thực thụ, và Neymar là hoàn hảo. Nhưng ông chủ tịch đã chọn Griezmann.
Lý do sự lựa chọn này, vì Neymar đang có một vụ kiện tụng với Barcelona, nên ban lãnh đạo CLB muốn cầu thủ này ngừng kiện tụng thì họ mới xem xét. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra”.
Trong khi đó, quyết định lớn khác mà Eric Abidal đưa ra khi còn làm việc ở Barcelona là sa thải HLV Ernesto Valverde, nhưng thay vì như đề nghị từ tháng 12.2018, chủ tịch Bartomeu vẫn giữ nhà cầm quân này lại và còn gia hạn hợp đồng, nhưng rồi cũng phải sa thải vào tháng 1.2020.

Theo Eric Abidal, Neymar đã có thể trở lại Barcelona trong mùa hè 2019

AFP

Eric Abidal cho biết thêm: “Sau khi chia tay HLV Ernesto Valverde, tôi đề nghị một danh sách theo thứ tự có Mauricio Pochettino, Quique Setien, Max Allegri và Xavi Hernandez. Tuy nhiên, họ chọn Quique Setien”.
Chính việc bổ nhiệm HLV Quique Setien khiến siêu sao Messi tức giận khi cho rằng đội bóng đã được trao không đúng người xứng tầm dẫn dắt, khiến mất ngôi vô địch La Liga, nhận cú sốc kinh hoàng là thua Bayern Munich 2-8 ở tứ kết Champions League (mùa 2019-2020).
Cũng theo Eric Abidal: “Tôi đồng tình với quan điểm này của Messi. Giữa tôi và Messi cũng có một cuộc nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với nhau. Cậu ấy có quan điểm rõ ràng và dứt khoát, vì là đội trưởng và cần CLB có một lực lượng đủ mạnh để chinh chiến ở các cuộc đua vô địch.

Eric Abidal (trái) và Messi, từng được cho đã xung đột quan điểm dữ dội

AFP

Messi chưa bao giờ có tác động với tôi về việc sa thải HLV (Quique Setien). Cậu ấy chỉ muốn Barcelona có một đội hình tốt nhất. Bản thân tôi cũng có quan điểm của mình, và Messi hiểu rõ tôi muốn gì. Thật sự giữa chúng tôi không xung đột, nhưng vì mỗi người giữ quan điểm riêng, tôi cũng không biến câu chuyện này thành chủ đề toàn cầu để gây hại cho uy tín CLB”. 

Eric Abidal quyết định lên tiếng hé lộ nhiều bí mật từ cuộc khủng hoảng của Barcelona ở mùa bóng trước

AFP

Eric Abidal cũng đánh giá về việc Messi sắp tới có gia hạn hợp đồng với Barcelona hay không, vẫn với quan điểm xuyên suốt là tùy thuộc CLB phải có một dự án cụ thể và thật sự tham vọng cho mùa giải tới. Cùng với đó là một đề nghị hợp lý về thu nhập, bởi ai cũng biết siêu sao này mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần cho CLB xứ Catalan so với những gì anh nhận lại được từ đội bóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.