Người ghi bàn thắng để đời ở giải U.21 lại mới đánh bại đội trẻ Man City

Quang Tuyến
Quang Tuyến
18/09/2023 11:18 GMT+7

21 năm trước tại giải U.21 ở Đà Nẵng, hậu vệ Nguyễn Duy Đông đã có một bàn thắng để đời. Và giờ đây, trước khi bước vào giải U.21 năm 2023, với vai trò HLV trưởng, đội U.16 PVF do ông dẫn dắt vừa đánh bại U.16 Man City tại giải giao hữu quốc tế.

Bàn thắng để đời trên sân Chi Lăng

Lứa Thể Công vô địch giải U.21 trong 3 năm đầu tiên 1997, 1998, 1999 gắn liền với nhiều tên tuổi thành danh sau này như Nguyễn Mạnh Dũng, Thạch Bảo Khanh, Đặng Phương Nam, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Quốc Trung... Và còn phải kể đến hậu vệ trái Nguyễn Duy Đông, từng cùng đồng đội nâng cúp ở Đà Nẵng năm 1999. 

Nhưng cầu thủ chạy cánh này chỉ được biết đến nhiều ở vòng chung kết U.21 vào năm 2002 khi thường xuyên đá chính và có một bàn thắng để đời trên sân Chi Lăng. Đó là trận U.21 Thể Công gặp đội Gạch Đồng Tâm Long An. Duy Đông lên tham gia tấn công từ sát đường biên dọc bên trái, bất ngờ sút bóng bay vòng vào góc cao hạ gục thủ môn đội bạn.

Người ghi bàn thắng để đời ở vòng chung kết U.21 đánh bại đội trẻ Man City - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Đông (bìa phải) cùng U.21 Thể Công vô địch U.21 năm 1999

Tư liệu

Đó là bàn thắng để đời mà trong suốt cả sự nghiệp, Duy Đông không thể nào quên. Siêu phẩm này cũng hệt như bàn thắng lịch sử của Ngô Hoàng Anh sút từ gần 50 m vào lưới thủ môn Đỗ Ngọc Thế ở trận chung kết U.21 năm 1999 cũng tại Đà Nẵng.

Dù năm 2002, đội U.21 Thể Công không thể vào bán kết nhưng hình ảnh của hậu vệ biên số 5 sinh năm 1981 ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp, sẽ không bao giờ phai trong ký ức người hâm mộ. Bản thân HLV Duy Đông khi nhắc lại bàn thắng này vẫn còn bồi hồi: "Đã hơn 20 năm nhưng tôi vẫn nhớ như in. Tôi còn giữ clip bàn thắng này vì tôi không nghĩ mình lại có một bàn thắng hơn cả mong đợi như vậy".

Người ghi bàn thắng để đời ở vòng chung kết U.21 đánh bại đội trẻ Man City - Ảnh 2.

Trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Cường (phải) và HLV Nguyễn Duy Đông tại buổi họp báo vòng chung kết giải U.21

Khả Hòa

Từ U.21, lứa sinh năm 1981 của Duy Đông có Vũ Như Thành, Đặng Thanh Phương bước lên đội 1 Thể Công và thi đấu liên tục sau đó. Năm 2007 trước khi Thể Công chuyển giao cho Thanh Hóa, Duy Đông xin nghỉ và chuyển về chơi cho các đội tầm thấp hơn như Quảng Ninh rồi Đồng Nai đến 2013 mới nghỉ thi đấu hẳn. Anh theo học HLV và gia nhập đội ngũ HLV bóng đá trẻ của lò PVF tại Trung tâm TDTT Thành Long từ năm 2014 và trụ vững cho đến nay.

Đánh bại U.16 Man City để tự tin bước vào VCK U.21

Người ghi bàn thắng để đời ở vòng chung kết U.21 đánh bại đội trẻ Man City - Ảnh 3.

Trận U.16 PVF do HLV Nguyễn Duy Đông dẫn dắt thắng U.16 Man City (áo xanh)

PVF

Người ghi bàn thắng để đời ở vòng chung kết U.21 đánh bại đội trẻ Man City - Ảnh 4.

HLV Nguyễn Duy Đông đang chỉ đạo các cầu thủ trẻ của lò PVF

PVF

Lần đầu tiên Duy Đông dẫn dắt đội PVF-CAND tham dự vòng chung kết U.21. Trước đó ông đã thành công khi cùng U.15 PVF vô địch quốc gia năm 2000, U.17 PVF vô địch năm 2002, nên được lãnh đạo tín nhiệm giao trọng trách đưa lứa trẻ của lò đào tạo danh tiếng này tạo sức bật ở U.21 (nơi mà PVF chưa từng một lần đăng quang). HLV Duy Đông thổ lộ: "Đội chúng tôi còn rất trẻ và quan điểm của tôi là không nhất thiết phải chọn nhiều cầu thủ đã thi đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp xuống đá giải U.21, nên lực lượng của đội PVF-CAND lần này sẽ không có nhiều gương mặt từng đá giải hạng nhất mùa 2023. Chúng tôi cần tạo cơ hội cho những em trẻ hơn sinh từ năm 2005 đến 2007, 2008. Chính vì thế chúng tôi không đặt nặng thành tích mà chủ yếu cho các em cọ xát để từ đó giúp họ tích lũy được kinh nghiệm trận mạc và trưởng thành".

Người ghi bàn thắng để đời ở vòng chung kết U.21 đánh bại đội trẻ Man City - Ảnh 5.

HLV Nguyễn Duy Đông (giữa)

Duy Đông cũng đang được xem là HLV "mát tay" của lò PVF khi trước ngày bước vào VCK giải U.21, ông đã dẫn dắt lứa cầu thủ sinh năm 2007-2008 tham dự giải bóng đá các ngôi sao châu Á tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) và giành hạng ba chung cuộc. U.16 PVF do HLV Duy Đông dẫn dắt đã tạo cú sốc lớn, khi đánh bại U.16 Man City (Anh) và Học viện Aspire (Qatar) bằng một lối đá kỷ luật, mạnh mẽ và sắc sảo. Chính HLV Duy Đông là người đã thổi lửa cho lối chơi này để giúp hình ảnh bóng đá trẻ Việt Nam thăng hoa và gây ngỡ ngàng trong mắt bạn bè quốc tế.

Người ghi bàn thắng để đời ở vòng chung kết U.21 đánh bại đội trẻ Man City - Ảnh 6.

HLV Nguyễn Duy Đông và Ban huấn luyện PVF tại giải U.16 quốc tế Thượng Hải

NVCC

9 cầu thủ sinh năm 2007 xuất sắc vừa đánh bại U.16 Man City sẽ được HLV Nguyễn Duy Đông đưa vào đội hình dự vòng chung kết U.21, như Đoàn Huy Long, Nguyễn Lê Phát, Phùng Quang Tú, Trần Gia Hưng, Trần Gia Huy, Lê Minh Nhật, Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng, Nguyễn Quốc Khánh, Đào Quang Anh. Ít nhất 2-3 cái tên trong số này có thể sẽ đá chính khi gặp U.21 chủ nhà Thanh Hóa vào chiều 18.9. Duy Đông nói: "U.21 Thanh Hóa vẫn mạnh hơn vì nhiều cầu thủ của họ sinh năm 2003, 2004. Nhưng chúng tôi sẽ chơi tự tin và kiên trì để tìm cơ hội, hy vọng biết đâu có thể gây được chút bất ngờ".

Người ghi bàn thắng để đời ở vòng chung kết U.21 đánh bại đội trẻ Man City - Ảnh 7.

HLV Nguyễn Duy Đông (giữa) và lứa trẻ PVF-CAND 

PVF

Từ cầu thủ ghi bàn ở vòng chung kết giải U.21 năm 2002 đến lần đầu cầm quân dự vòng chung kết U.21 quốc gia, rõ ràng Nguyễn Duy Đông đang rất có duyên với bóng đá trẻ và sẽ là HLV đáng chú ý tại sân chơi U.21 tại Thanh Hóa trong những ngày này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.