Người Hà Nội chơi Tết sớm: chi tiền triệu mua hoa đào, hoa lê rừng

03/01/2023 07:17 GMT+7

Khu chợ hoa Quảng An, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội những ngày này nhộn nhịp người mua và bán các loại cây cảnh. Theo người bán, những cành lê rừng, đào rừng này được cắt từ những vườn ươm của các chủ vườn tại các tỉnh vùng cao về phục vụ người dân Hà Nội chơi Tết Nguyên Đán 2023.

Dọc hai bên bờ đê của khu chợ hoa Quảng An, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội là hàng trăm cành hoa lê rừng, cành đào rừng được bày bán, ngập tràn sắc xuân. Với sắc trắng tinh khôi, cánh tròn mỏng, xếp thành từng lớp, những bông hoa lê mang vẻ đẹp núi rừng đã thu hút mọi ánh nhìn với bất kỳ ai đi ngang khu vực này. Không khí trở nên nhộn nhịp, tất bật khi các chủ hàng đưa những cành lê rừng lên xe cho khách.

Dọc hai bên bờ đê của khu chợ hoa Quảng An, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội là hàng trăm cành hoa lê rừng, cành đào rừng được bày bán

ngọc vũ

"Tùy với mức chi của mình là bao nhiêu để mình lựa được cây phù hợp. Ví dụ bạn có khoảng 500.000 đồng thì bạn lựa cây 500.000 đồng, có 1 triệu đồng thì bạn lựa cây 1 triệu đồng. Nếu chịu khó đi chọn thì bây giờ mình vẫn có thể chọn được nhiều cây rất đẹp", chị Huỳnh Vũ Thị Trang, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội chia sẻ.

Không khí ở chợ hoa Quảng An trở nên nhộn nhịp, tất bật khi các chủ hàng đưa những cành lê rừng lên xe cho khách

ngọc vũ

Theo nhiều người đến với chợ hoa Quảng An, hoa lê rừng, đào rừng không chỉ đẹp mà còn có thời gian chơi bền hơn so với hoa đào, hoa mai. Đối với những cành nhiều nụ, có thể chơi được đến 2 tháng mà không lo hoa bị héo hay thối gốc.

Đối với những cành lê rừng nhiều nụ, có thể chơi được đến 2 tháng mà không lo hoa bị héo hay thối gốc

ngọc vũ

Những người bán ở chợ hoa Quảng An chia sẻ, mặc dù năm nay khách tới mua hoa lê rừng về chơi Tết sớm, nhưng lượng tiêu thụ hoa có phần chậm hơn so với các năm trước.

"Bây giờ hoa nở theo thời tiết, có những cây nở sớm, có cây nở muộn hơn, có cây ra Giêng mới nở. Hoa lê nở rải rác, năm nay thời tiết lúc thì nắng, lúc thì rét cho nên hoa nở không như mọi năm được. Năm nay người mua chậm hơn năm ngoái một chút.", ông Đào Xuân Vụ, người bán hoa cho biết.

Giá mỗi cành hoa lê dao động từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng, phụ thuộc vào kích thước, chủng loại và tuổi đời

ngọc vũ

Theo người bán, những cành lê rừng, đào rừng này được cắt từ những vườn ươm của các chủ vườn tại các tỉnh vùng cao như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang,... về Hà Nội. Giá mỗi cành hoa lê dao động từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng, phụ thuộc vào kích thước, chủng loại và tuổi đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.