Người hâm mộ viết tâm thư để Djokovic được tham gia Mỹ mở rộng

21/07/2022 19:53 GMT+7

Hơn 20.000 người hâm mộ đã ký tên vào một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) làm việc với chính phủ nước này để cho phép Novak Djokovic được thi đấu ở giải Mỹ mở rộng bất chấp việc anh từ chối tiêm vắc xin Covid-19 .

Theo quy định hiện tại của nước Mỹ, Djokovic vẫn sẽ không thể tham dự giải Grand Slam cuối cùng của năm do các quy định của nước sở tại. Theo đó, những du khách muốn nhập cảnh vào Mỹ phải được tiêm phòng đầy đủ và cung cấp hộ chiếu vắc xin trước khi lên máy bay. Nhiều người hâm mộ lẫn các huyền thoại quần vợt tỏ ra bức xúc về vấn đề trên vì họ cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát như hiện tại, việc cấm một huyền thoại như tay vợt người Serbia thi đấu tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm là một điều vô lý.

Djokovic vẫn có được lượng fan hâm mộ riêng

REUTERS

Chính vì thế, đã có một bản kiến nghị được change.org phát động với tiêu đề “Hãy cho phép Djokovic chơi ở Mỹ mở rộng 2022” và nhận được sự ủng hộ tích cực từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong vòng chưa đầy một tháng, đã có hơn 20.000 người ký tên online vào đơn kiến nghị vượt qua mục tiêu ban đầu mà trang đề ra là 15.000 chữ ký.

Chủ nhân của bản kiến nghị Padma Rajan cho biết: “Hoàn toàn không có lý do chính đáng nào ở thời điểm này của đại dịch để cấm Djokovic thi đấu tại Mỹ mở rộng. Chính phủ Mỹ và USTA phải làm việc với nhau để cho phép anh ấy thi đấu. Djokovic là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của làng banh nỉ thế giới và chúng tôi tha thiết muốn thấy anh ấy thi đấu ở đây. Làm ơn đi, hãy cho anh ấy được thi đấu!”.

Không chỉ có người hâm mộ tỏ ra bức xúc về việc tay vợt 35 tuổi không được thi đấu ở Mỹ mở rộng mà cả biểu tượng quần vợt Mỹ John McEnroe cũng đã lên tiếng. Phát biểu trên ESPN huyền thoại 63 tuổi cho biết: “Điều này thật nực cười, họ đã cấm anh ấy ở Úc, vậy hãy để chàng trai ấy đến Mỹ. Chính phủ không nên can thiệp quá sâu vào giải đấu, sẽ là mất mát lớn nếu Nole không tham gia Mỹ mở rộng”. Đồng quan điểm với McEnroe, tay vợt kỳ cựu người Mỹ Sandgren cho biết: “Thật vô lý khi tôi, một tay vợt người Mỹ chưa tiêm phòng Covid-19 thì được thi đấu còn anh ấy lại không thể”.

Djokovic vẫn trung thành với quy tắc không tiêm chủng

REUTERS

Về phía Djokovic, tay vợt người Serbia đã chuẩn bị tâm lý cho việc không được chơi ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm, anh cho biết: “Tôi tôn trọng các quy tắc và tôi cũng không bao giờ muốn chống đối lại việc tiêm chủng. Tôi hiểu rằng trên toàn cầu, tất cả mọi người đều đang cố gắng nỗ lực để xử lý loại virus này. Tuy nhiên, tôi quan trọng cơ thể mình hơn bất kỳ điều gì. Tôi từ chối tiêm vắc xin Covid-19 vì sức khỏe của bản thân và tôi sẵn sàng trả giá cho quyết định của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.