Người khó khăn ở Hà Nội được mua hàng miễn phí ở siêu thị 0 đồng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/09/2021 17:26 GMT+7

Để giúp người khó khăn do dịch Covid-19 ở Hà Nội, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên của T.Ư Đoàn đã phối hợp với cá nhân, đơn vị mở siêu thị 0 đồng và công bố số điện thoại để hỗ trợ người dân.

Sáng nay, 14.9, “Siêu thị 0 đồng - Share Mart” cơ sở 2 tại địa chỉ số 347 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội, đã chính thức khai trương để phục vụ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động, sinh viên bị mắc kẹt trong thành phố.
Ban tổ chức cho biết xuất phát từ mong muốn chung tay cùng chính quyền và nhân dân thủ đô chiến thắng dịch bệnh, lan tỏa các hành động đẹp, nhân văn; thực hiện Chương trình “Triệu túi quà an sinh” của T.Ư Đoàn, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên; Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn cùng Công ty CP Check in Việt Nam thành lập và vận hành “Siêu thị 0 đồng - Share Mart”. Đây là cơ sở thứ hai của chương trình được khai trương tại Hà Nội.
Đến dự buổi khai trương có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Hà Nội; ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội;… các tình nguyện viên là những người nổi tiếng như Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh; ca sĩ Thái Thùy Linh...

Ban tổ chức và các khách mời tham dự lễ khai trương

BTC cung cấp

Tại buổi khai trương, Ban tổ chức đã phối hợp với UBND P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Người dân khi đến Siêu thị 0 đồng chỉ cần đưa phiếu này sẽ được lựa chọn lương thực, thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu khác do cộng đồng đóng góp gửi tặng, với giá 0 đồng. 

Các hoa hậu đến siêu thị vận chuyển hàng hóa giúp những khách hàng đặc biệt

BTC cung cấp

Trước đó, “Siêu thị 0 đồng - Share Mart” cơ sở 1 được đặt tại địa chỉ số 20 lô 22A - Khu đô thị Geleximco, (đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, H.Hoài Đức, Hà Nội) đã đi vào hoạt động từ 1.9.2021, và đã trao gần 1.000 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng), kịp thời hỗ trợ người khó khăn.

Sẽ duy trì lâu dài

Điều đặc biệt là siêu thị này sẽ duy trì hoạt động lâu dài, cả khi Hà Nội hết giãn cách xã hội.
Chia sẻ về việc triển khai mô hình này, ông Vũ Minh Lý, người đồng sáng lập Siêu thị 0 đồng - Share Mart, cho biết do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, những người khó khăn sẽ còn tăng lên. Vì thế, cá nhân ông Lý đã kết nối với các đơn vị để mở siêu thị, với mong muốn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội để cùng chung tay giúp đỡ những người khó khăn.

Ông Vũ Minh Lý, người đồng sáng lập mô hình, giới thiệu về siêu thị

BTC cung cấp

“Khi thủ đô hết giãn cách, người dân khó khăn có thể dễ dàng tiếp cận hơn với siêu thị. Với những khu vực đang phong toả, cách ly, siêu thị sẽ vận chuyển hàng hoá tới tận nơi và phối hợp với chính quyền các xã, phường để trao gửi tận tay tới người dân”, ông Lý cho hay.
Ông Đặng Đình Thanh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên T.Ư Đoàn, cũng cho biết đây là một ý tưởng nhân văn, thiết thực nên Trung tâm đã dành mặt bằng và huy động cán bộ, nhân viên của Trung tâm làm tình nguyện viên phục vụ miễn phí cho những “khách hàng” đặc biệt đến mua sắm.
“Chúng tôi mong thông qua hoạt động này sẽ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sẻ chia tình cảm, và cũng là trách nhiệm của người trẻ chúng tôi với những người khó khăn”.
Người dân hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể liên hệ đến số Hotline 1900 066 880 để được hỗ trợ.
Tiếp nhận ủng hộ hàng hoá hiện vật cho người khó khăn tại: Địa chỉ số 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Ủng hộ tài chính tại tài khoản: Tên TK: VU MINH LY - SIEU THI 0 DONG Số TK: 0911110123; Ngân hàng SHB - Chi nhánh Hà Thành
Nội dung CK: [Họ tên] [Điện thoại] UNG HO SIEU THI 0 DONG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.