‘Người không phổi’ lại ghi bàn, nóng bỏng cuộc đua 2 suất thăng hạng V-League

13/10/2022 05:45 GMT+7

" Người không phổi" tuyển thủ U.20 Nguyễn Thanh Nhàn lại ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Phú Thọ ở vòng 19 giải hạng Nhất giúp đội bóng trẻ Phố Hiến đeo bám cuộc chạy đua suất thăng hạng V-League.

Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia đang bước vào giai đoạn cuối khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ chính thức khép lại. Đến giờ, sau 19 lượt đấu, cuộc đua giành 2 suất thăng hạng V-League vẫn còn đang diễn ra nóng bỏng giữa 4 đội Khánh Hòa (36 điểm), Phố Hiến (35 điểm), Công an Nhân dân (34 điểm) và Quảng Nam (33 điểm). Trên lý thuyết thì hy vọng vẫn chia đều cho 4 đội vì từng trận đấu sắp tới vẫn còn gay cấn như nhau, kể cả khi gặp các đội đã hết hy vọng. Nhưng thực tế với những gì diễn ra hiện tại theo thứ tự Khánh Hòa, Quảng Nam là nhiều hy vọng hơn Phố Hiến và Công an Nhân dân.

Đội Công an Nhân dân (trái) tự làm khó mình khi bị Bà Rịa-Vũng Tàu cầm chân ở vòng 19 trên sân nhà

Minh Hoàng

Sở dĩ ưu thế của 2 đội bóng từng đá V-League này trội hơn vì họ còn lợi thế một trận chưa đá trong tay (do ảnh hưởng bão số 4 phải dời lại) và đường đi sắp tới nhìn chung thuận lợi khi Khánh Hòa chỉ còn gặp Huế, Long An và Cần Thơ là những đội đã “an phận” và 1 trận đá bù với Quảng Nam. Còn đội bóng xứ Quảng tuy nặng hơn khi phải gặp Công an Nhân dân, Khánh Hòa nhưng lại đều đá trên sân nhà Tam Kỳ, kể cả 2 trận cuối cũng đá với Phú Thọ sân nhà và gặp Cần Thơ cũng chẳng còn động lực gì ở sân khách cũng không phải quá khó. Với Khánh Hòa nếu thi đấu đúng sức và đừng có bất ngờ thì điểm của đội bóng do HLV Võ Đình Tân dẫn dắt có thể lên đến ít nhất 45 điểm. Tương tự, Quảng Nam chỉ cần giải quyết được Công an Nhân dân ở vòng 20 ngày 15.10 tới thì cũng hoàn toàn có thể đạt đến 45 điểm. Đồng nghĩa, với điểm số này Khánh Hòa và Quảng Nam nhiều khả năng sẽ lên hạng.

Nguyễn Thanh Nhàn ( trái) lại ghi bàn

Minh tú

Với Phố Hiến đang có phong độ cực tốt thì trong 3 trận còn lại họ gặp Long An và Phù Đổng trên sân nhà hoàn toàn có thể lấy 6 điểm, nhưng trận đá với Công an Nhân dân sẽ tùy thuộc vào thành tích trước đó của đội bóng do HLV Thạch Bảo Khanh dẫn dắt có vượt qua được Quảng Nam hay không. Nếu Công an Nhân dân không có 3 điểm thì nhiều khả năng Phố Hiến sẽ có trọn vẹn 9 điểm ở 3 trận cuối, nhưng điểm tối đa của đội bóng của Lê Văn Đô và Huỳnh Công Đến cũng chỉ có 44 điểm, nghĩa là vẫn đứng sau Khánh Hòa và Quảng Nam.

Cú đúp của Lê Thanh Bình ( giữa) vào lưới Phù Đổng giúp Khánh Hoà vươn lên dẫn đầu

Minh hoàng

Có lẽ khó hiểu nhất đến giờ vẫn là Công an Nhân dân để mất nhiều điểm đáng tiếc như thua Phù Đổng và hòa Bà Rịa-Vũng Tàu trên sân nhà, bị đội chót bảng Bình Phước cầm hòa nên từ vị trí dẫn đầu đang chạy ngon trớn bị khựng lại và có nguy cơ sẽ không giành suất thăng hạng nếu để thua Quảng Nam 2 ngày nữa. Để xảy ra cớ sự này, Công an Nhân dân phải tự trách mình, giờ chỉ có giành 3 điểm trước đội chủ sân Tam Kỳ thì may ra mọi chuyện mới sáng sủa để giúp đội bóng này ghìm chân Quảng Nam trong cuộc đua lên hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.