Người lang thang ở TP.HCM ‘sẽ hết lang thang’

Đình Phú
Đình Phú
23/08/2021 19:35 GMT+7

Người lang thang ở TP.HCM sẽ được thu dung, được xét nghiệm sàng lọc Covid-19 , khám sức khỏe , bố trí nơi ăn chốn nghỉ phù hợp, chấm dứt cảnh lang thang ăn ngủ nơi vỉa hè, đường phố.

Chiều 23.8, liên quan đến vấn đề người lang thang trên địa bàn TP.HCM ngày càng gia tăng trong bối cảnh giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho biết, người lang thang là một vấn đề xã hội còn tồn tại của TP.HCM, nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh.

Bản tin Covid-19 ngày 23.8: Cả nước 10.397 ca mới, TP.HCM ngày đầu tiên trong 2 tuần quyết định

Theo bà Tô Thị Bích Châu, trong trạng thái bình thường trước đây, trên địa bàn thành phố vẫn thường xuất hiện người lang thang (vô gia cư). Giải quyết tình trạng này, thành phố thường xuyên tổ chức thu dung. Đối với người có nơi cư trú (có quê quán), cơ quan chức năng xác minh, đưa trở về nơi cư trú. Đối với người lang thang không có nơi cư trú ổn định, thì đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng, chăm sóc. Nhiệm vụ này vẫn làm tiếp tục trong thời gian thành phố tiến hành giãn cách xã hội do dịch Covid-19.
Đối với những người vô gia cư, hiện tại vẫn ngồi 2 bên lề đường, vỉa hè một số tuyến đường của thành phố. Hiện tại TP.HCM đang mùa mưa, thành phố đã có biện pháp nào hỗ trợ những đối tượng này. Mặc khác, người vô gia cư không đủ các điều kiện thực hiện các biện pháp 5K nên cũng dễ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, thành phố giải quyết như thế nào?
Trả lời vấn đề này, bà Tô Thị Bích Châu khẳng định người lang thang ở TP.HCM sẽ được thu dung, được xét nghiệm sàng lọc Covid-19, khám sức khỏe, bố trí nơi ăn chốn nghỉ phù hợp, chấm dứt cảnh lang thang ăn ngủ nơi vỉa hè, đường phố.
Theo bà Châu, nhiệm vụ này do ngành lao động - thương binh - xã hội phối hợp chính quyền xã, phường, quận, huyện thực hiện.

Dự báo F0 tại TP.HCM sẽ tăng khi xét nghiệm Covid-19 diện rộng

Số liệu tổng điều tra dân số TP.HCM vào cuối năm 2019 là khoảng 9 triệu người (khoảng 2,5 triệu hộ gia đình). Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều thời điểm dân số TP.HCM được nêu lên đến khoảng 13 triệu người (kể cả lao động tự do, nhập cư, người vãng lai... không đăng ký tạm trú).
Đợt dịch Covid-19 thứ 4 từ 27.4 kéo dài đến nay đã ảnh hưởng nặng nề đời sống mưu sinh của rất nhiều người. Trong đó, có nhiều người lâm cảnh sống lang thang, không nơi nương tựa, thiếu hụt nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế. Mới đây, cũng đã có người lang thang ngồi xe lăn qua đời ngay trên đường phố ở TP.HCM.

Có những người lang thang sống được qua ngày, là nhờ các nhóm thiện nguyện giúp đỡ thức ăn, nhu yếu phẩm

LAM NGỌC

Báo Thanh Niên đang có loạt bài phóng sự Sài Gòn sau 18 giờ, phản ánh nhiều cảnh đời thương tâm, sống lang thang nơi đường phố, công viên, nhà chờ xe buýt, vỉa hè… Cuộc sống của họ càng khốn khó hơn khi toàn thành phố giãn cách xã hội kéo dài. Có những hoàn cảnh, do mất việc làm, mất thu nhập, không có đường mưu sinh, không về được quê nhà để tránh dịch, không có tiền trả tiền nhà trọ, buộc phải “dạt” ra đường sống cảnh lang thang…
Khi làm việc với UBND Q.4 (TP.HCM) vào sáng 23.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị công an tuần tra, phát hiện và mời bà con về cơ sở thu dung do quân đội quản lý rồi tổ chức xét nghiệm, phân loại, chăm sóc.
“Tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ người lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay, phải quản lý toàn bộ”, ông Đam yêu cầu. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh thời điểm này ai không làm thì phải xử lý, đầu tiên là công an, sau đó là quân đội; nếu ai không làm được do thiếu trách nhiệm hay không đủ năng lực thì đứng sang một bên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.