The Guardian ngày 26.8 thông tin sau khi các cuộc đàm phán thương mại sụp đổ vào cuối tuần qua, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng các đòn thuế quan từ Mỹ. Theo đó, Canada công bố danh sách gần 900 mặt hàng của Mỹ sẽ phải chịu mức thuế từ 25% đến 50%, bắt đầu từ ngày 8.9.

Người dân mua giấy vệ sinh tại siêu thị ở bang Pennsylvania, Mỹ hồi năm 2020
ẢNH: AP
Các sản phẩm từ giấy là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Phía Canada dọa áp thuế 25 - 50% đối với giấy vệ sinh và khăn giấy để trả đũa mức thuế 50% từ Washington. Dù các doanh nghiệp Mỹ thường tự sản xuất giấy vệ sinh, họ lại phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu gỗ từ Canada.
Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Mỹ đã nhập khẩu lượng giấy vệ sinh trị giá 328 triệu USD từ Canada trong năm 2024. Trong khi đó, lượng giấy vệ sinh Mỹ tiêu thụ chiếm 20% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu. Trung bình, mỗi người Mỹ dùng 141 cuộn giấy vệ sinh mỗi năm, mức tiêu thụ cao nhất thế giới.
Cuộc chiến thương mại không chỉ dừng lại ở các mặt hàng thiết yếu mà còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm khác. Mỹ đã áp thuế 50% đối với rượu và hầu hết các sản phẩm sữa của Canada (ngoại trừ phô mai). Đáp lại, Canada áp mức thuế 50% đối với các sản phẩm sữa từ Mỹ, cộng thêm thuế 25% đối với phô mai và hải sản Mỹ.
Canada áp thuế 'đáp trả từng đồng' lên hàng Mỹ sau quyết định của ông Trump
Bên cạnh đó, mức thuế 25% đánh vào ô tô và phụ tùng của Canada dự kiến sẽ giáng đòn mạnh vào ngành công nghiệp ô tô Mỹ do sự phụ thuộc chặt chẽ vào chuỗi cung ứng. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đe dọa sẽ tăng gấp đôi mức thuế này lên 50% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước ngày 1.1.2027.
Bất chấp các đòn "ăn miếng trả miếng" quyết liệt có nguy cơ đẩy lạm phát lên cao, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vẫn khẳng định những nền tảng kinh tế cơ bản đang rất tốt và tranh chấp thương mại với Canada sẽ không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng nước này.
Bình luận (0)