Người Mỹ muốn thu nhập bao nhiêu để 'thoả mãn sự giàu có'?

18/12/2022 18:51 GMT+7

Người có thu nhập cao đặt tiêu chuẩn về sự giàu có cao hơn và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến định nghĩa về sự giàu.

Đối với nhiều người Mỹ, mức thu nhập cao là yếu tố quan trọng nhất để cảm thấy giàu có. Theo khảo sát gần đây của CNBC hợp tác với Momentive, khi được hỏi mức thu nhập hằng năm bao nhiêu để có thể cảm thấy giàu, đa số người Mỹ (56%) nói rằng ít nhất 200.000 USD.

56% người Mỹ cho rằng cần kiếm ít nhất 200.000 USD mỗi năm để cảm thấy giàu có

Ảnh chụp màn hình 20minutes

Cụ thể, có 22% người Mỹ đặt tiêu chuẩn cao hơn, đó là mức thu nhập 1 triệu USD trở lên mới cảm thấy giàu. Kế đó, có 16% người trả lời rằng thu nhập hằng năm từ 500.000 - 999.999 USD là đủ giàu trong khi 18% nói từ 200.000 - 499.999 USD mỗi năm đã là giàu.

Khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ đàn ông mong muốn mức thu nhập cao để cảm thấy giàu là nhiều hơn phụ nữ. Theo đó, có 60% nam giới muốn có ít nhất 200.000 USD/năm để cảm thấy giàu trong khi phụ nữ chỉ là 53%.

Mặt khác, khảo sát gợi ý mức thu nhập hiện tại của mỗi người gây ảnh hưởng đến nhận thức của họ về sự giàu có. Có 82% người đang có thu nhập ít nhất 100.000 USD/năm nói họ cần kiếm được ít nhất 200.000 USD/năm mới giàu, trong khi chỉ có 57% người thuộc nhóm thu nhập từ 50.000 - 99.999 USD và 39% người của nhóm có thu nhập dưới 50.000 USD/năm nghĩ như vậy.

34% người có thu nhập dưới 100.000 USD/năm cho rằng mức thu nhập từ 100.000 - 149.000 USD/năm là đủ khiến họ cảm thấy giàu.

Kinh nghiệm có thể giúp những người có thu nhập cao hơn hiểu rõ hơn về sự giàu có. Lạm phát lối sống cũng có thể khiến định nghĩa về sự giàu có thay đổi. Ví dụ một người đang kiếm khoảng 200.000 USD nhưng không quản lý tài chính tốt có thể cảm thấy bản thân không hề khá giả. Các yếu tố như hoàn cảnh gia đình, tài sản cá nhân, mục tiêu cá nhân, nơi sinh sống cũng có thể gây tác động đến định nghĩa về sự giàu có.

Mặc dù định nghĩa về sự giàu của mỗi người là khác nhau, có một nhận định chung là chỉ cần nằm trong “nhóm 1%” là được coi là người giàu tại Mỹ, theo CNBC. “Nhóm 1%” ở đây nói đến 1% những người tại Mỹ kiếm được mức thu nhập hằng năm 823.763 USD hồi năm 2020, theo khảo sát của Viện chính sách kinh tế (Mỹ).

Bao nhiêu tiền mới là siêu giàu?

Theo Forbes, từng có thời gian triệu phú được coi là người giàu. Tuy nhiên, ngày nay, thuật ngữ mới dùng cho sự giàu có là người có tài sản ròng cao (high-net-worth-individual). Người có tài sản ròng cao thường sở hữu tài sản lưu động từ 1 triệu USD trở lên, thường là tiền trong ngân hàng, không tính tài sản như nơi ở chính, đồ sưu tầm. Giới tài chính chia ra làm 3 mức là người có tài sản ròng cao (từ 1 - 5 triệu USD), người có tài sản ròng rất cao (từ 5 - 30 triệu USD) và người có tài sản ròng siêu cao (hơn 30 triệu USD).

Theo báo cáo tài sản thế giới của công ty tư vấn, dịch vụ số CapGemini, Mỹ là nước có nhiều người có tài sản ròng cao nhất thế giới. Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Spectrem Group cho biết trong năm 2020, có 11,6 triệu hộ gia đình Mỹ có tài sản ròng từ 1 - 5 triệu USD, chưa tính nơi ở chính của họ. Con số này cao hơn 5,5% so với năm 2019. Cũng theo Spectrem, số hộ có tài sản ròng siêu cao tại Mỹ (từ 5 - 25 triệu USD, theo cách tính của công ty) năm 2020 là 1,8 triệu hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.