Người Pháp đi bầu tổng thống

11/04/2022 04:30 GMT+7

Hàng triệu cử tri Pháp hôm qua đi bỏ phiếu chọn tổng thống trong vòng bầu cử đầu tiên.

Phòng phiếu mở cửa vào 8 giờ sáng (13 giờ, giờ Việt Nam) và đóng cửa vào 20 giờ. Theo Đài France24, khoảng 48,7 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu nhưng các cuộc khảo sát gần nhất cho thấy số lượng cử tri không đi bầu có thể lên đến 25%.

Bộ Nội vụ Pháp thông báo tính đến 17 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 65%, thấp hơn 4 điểm phần trăm so với cùng thời điểm năm 2017.

Cử tri bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 10.4

REUTERS

Sức mua và chiến sự tại Ukraine là vấn đề được quan tâm hơn hết trong cuộc bầu cử năm nay giữa lúc giá thực phẩm và năng lượng đang tăng. Ngoài ra, các vấn đề nhập cư, y tế và biến đổi khí hậu cũng thu hút một phần quan tâm của cử tri. Có 11 ứng viên từ cánh tả cho đến cực hữu tham gia tranh cử nhằm thế chỗ đương kim Tổng thống Emmanuel Macron, người cũng muốn trở thành tổng thống đầu tiên tái đắc cử từ khi ông Jacques Chirac làm được điều này vào năm 2002.

Nhiệm kì 2 vẫy gọi Tổng thống Pháp Macron

Cho đến vài tuần trước, các cuộc thăm dò cho thấy ông Macron có thể giành chiến thắng nhờ sự cải thiện hình ảnh với vai trò ngoại giao tích cực trong vấn đề Ukraine, việc phục hồi kinh tế mạnh mẽ và sự yếu thế của các ứng viên đối lập. Tuy nhiên, việc ông gia nhập cuộc đua trễ, lạm phát tăng cao và kế hoạch hành động gồm nội dung tăng độ tuổi nghỉ hưu, đã khiến mức độ ủng hộ dành cho ông suy giảm.

Dù vậy, các cuộc thăm dò mới nhất ngay trước thềm bầu cử cho thấy ông Macron và ứng viên cực hữu Marine Le Pen nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng 1 và đối đầu nhau trong vòng 2 vào ngày 24.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.